-
Chính thức: Người lao động có thêm một ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương từ năm 2026 -
Tên gọi được chọn đặt cho nhiều xã, phường nhất Việt Nam hiện nay, có đến 10 địa phương sử dụng -
34 tuổi, thu nhập khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng nhưng vẫn độc thân: "Tôi chỉ muốn tìm người đàn ông thật sự xứng đáng" -
Gia đình đại tri thức có 7 cha con cùng mang học hàm giáo sư, phó giáo sư, 3 con rể là tướng quân đội -
Hoàn cảnh người đàn ông tử vong vụ trẻ đá bóng lăn ra đường: Con gái mới mất, gia đình thông tin hướng xử lý -
Giá vàng hôm nay 24/4: Bảng giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 rời xa đỉnh, thị trường còn giảm "cực mạnh" -
Lương 8 triệu vẫn thuê giúp việc 10 triệu: Quyết định tưởng giải thoát, cuối cùng lại khiến tôi kiệt quệ -
Cuộc đổ bộ của "tứ đại quyền lực" kinh tế Hàn Quốc tại Việt Nam -
Bế mạc Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa 16: Loạt quyết sách chiến lược được thông qua -
Thực hư tình trạng sức khỏe của Lãnh tụ tối cao Iran sau cuộc tập kích chấn động
Xã hội
12/03/2026 18:01Thực hư thông tin nhiều người "mang vàng mua tích trữ đi bán mới phát hiện vàng giả" gây hoang mang
Ngày 12/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ thuộc đơn vị này đã phát hiện và xử lý một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến dư luận.
Người liên quan được xác định là bà N.T.T., cư trú tại phường Vàng Danh (tỉnh Quảng Ninh). Trước đó, trong quá trình theo dõi tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện bà T. sử dụng tài khoản Facebook có tên “N.V” đăng bài trong nhóm Uông Bí 24h với nội dung cho rằng: Khi giá vàng tăng cao, nhiều người mang vàng đi bán mới phát hiện số vàng mua từ nhiều năm trước để tích trữ thực chất là vàng giả.

Bài viết nhanh chóng thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ và tương tác. Trong số đó, không ít ý kiến bày tỏ sự lo lắng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường vàng đang có nhiều biến động. Theo cơ quan chức năng, nội dung này đã gây tác động tiêu cực đến môi trường thông tin trên mạng và vi phạm quy định pháp luật liên quan đến việc cung cấp, sử dụng thông tin trên internet.
Tại buổi làm việc với cơ quan công an, bà N.T.T. thừa nhận việc đăng tải thông tin không chính xác. Người này đã chủ động gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái diễn hành vi tương tự.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã lập hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T. về hành vi sử dụng Facebook đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận.
Hành vi này được xác định vi phạm quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều 101 của Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ban hành ngày 3/2/2020, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
- HIEUTHUHAI gây choáng với loạt lời rap về tài sản: Sở hữu 2-3 căn nhà trung tâm, hợp đồng hàng chục tỷ (10:05)
- Chính thức: Người lao động có thêm một ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương từ năm 2026 (18 phút trước)
- Xe máy điện Brabus gây tranh cãi: Công suất khiêm tốn, giá ngang ô tô (25 phút trước)
- Tên gọi được chọn đặt cho nhiều xã, phường nhất Việt Nam hiện nay, có đến 10 địa phương sử dụng (32 phút trước)
- Hàng loạt nhà khoa học Mỹ tử vong, mất tích bí ẩn: Là ai, thuộc lĩnh vực nào? (32 phút trước)
- Đặc nhiệm Mỹ bị truy tố vì đặt cược vào vụ bắt ông Maduro (34 phút trước)
- Vé chung kết World Cup 2026 được rao giá hơn 60 tỷ đồng (47 phút trước)
- "Sóng ngầm" tại Lầu Năm Góc: Vì sao Bộ trưởng Hải quân Mỹ bị ép rời ghế "ngay lập tức"? (49 phút trước)
- Chính thức mở cổng đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026: Những mốc thời gian và lưu ý quan trọng thí sinh cần biết (50 phút trước)
- Ngân hàng thu giữ loạt xe điện của Mai Linh Lào Cai để xử lý nợ (53 phút trước)