-
Quỳnh Anh Shyn tiết lộ bí mật trong màn làm hoà gây chấn động với Chi Pu
-
Thiếu niên 15 tuổi ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, để lại thư tay với lời nhắn "Tết này con không về"
-
Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả
-
Giá vàng miếng SJC đắt nhất lịch sử
-
Bộ Công an bảo vệ Lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ở cấp độ cao nhất
-
Vướng vào "địa ngục tâm linh", 3 đại gia bị vợ chồng thầy cúng lừa 20 tỷ đồng
-
Thủ tướng: Bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố chào mừng Quốc khánh
-
Sức khỏe của nghệ sĩ Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ
-
Sốc với visual của ca sĩ Việt đi hát hội chợ Trung Quốc, hình tượng nàng thơ vỡ tan tành
-
Phát hiện chấn động: Thi thể người đàn ông mất tích 28 năm vẫn còn nguyên vẹn
Xã hội
08/01/2025 15:23Tim cụ ông đập lại sau khi được hướng dẫn sơ cứu qua điện thoại
Sáng 8-1, BS Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 (TP HCM), cho hay vừa hướng dẫn qua điện thoại cứu kịp cụ ông 85 tuổi (ở quận 6, TP HCM) nguy kịch do ngưng tim.

Trước đó, hơn 12 giờ ngày 6-1, tổng đài 115 nhận được cuộc gọi cấp cứu từ người nhà nạn nhân trong cơn hoảng loạn. Nguyên nhân khi nạn nhân đang ăn thì đột ngột bị sặc, khó thở, tím tái và bất tỉnh. Người nhà phát hiện và đã cố gắng móc họng nhưng không thành công. Nạn nhân ngừng thở và tình hình trở nên nghiêm trọng.

Trong khi chờ xe cấp cứu đến, điều phối viên đã hướng dẫn người nhà thực hiện kỹ thuật ép ngực. Nhờ vào sự sơ cứu ban đầu này, khi đội cấp cứu đến, nạn nhân đã có thể thở lại bình thường, mạch ổn định, môi hồng và chi ấm. Sau đó, nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tiếp tục điều trị.
BS Long cho biết dị vật đường thở là thuật ngữ chỉ những vật lạ gây tắc nghẽn đường hô hấp, có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng do thiếu oxy, đặc biệt là ảnh hưởng đến não bộ.
Hằng năm, ước tính có khoảng 3.000 ca tử vong do dị vật đường thở, với tỉ lệ cao nhất ở trẻ em từ 1 đến 6 tuổi. Trong trường hợp dị vật gây tắc đường thở, nạn nhân cần được sơ cứu ngay lập tức. Vai trò của người sơ cứu ban đầu vô cùng quan trọng và có thể quyết định sự sống còn của nạn nhân vì mỗi giây phút ngừng thở trôi qua có thể gây tổn thương não nghiêm trọng, thậm chí tử vong.
Việc nâng cao kiến thức sơ cứu trong cộng đồng không chỉ giúp giảm tỉ lệ tử vong mà còn là nền tảng để mỗi người có thể chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Khi những người xung quanh được trang bị kiến thức cơ bản về sơ cứu, họ có thể nhanh chóng cứu sống nạn nhân.

Trong trường hợp không biết cách sơ cứu, điều quan trọng là phải gọi cấp cứu ngay lập tức và làm theo hướng dẫn từ tổng đài cấp cứu để thực hiện các kỹ thuật sơ cứu dị vật đường thở, ép tim để duy trì sự sống cho nạn nhân cho đến khi xe cấp cứu đến.
Bộ phận tổng đài Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin và điều phối ê-kíp cấp cứu từ các trạm cấp cứu trong TP. Đồng thời, điều phối viên còn hướng dẫn người gọi thực hiện các biện pháp sơ cứu cho nạn nhân trong lúc chờ xe cấp cứu. Việc hướng dẫn sơ cứu qua điện thoại giúp người gọi trở thành người sơ cứu ban đầu, trực tiếp thực hiện các kỹ thuật sơ cứu đúng, góp phần cứu sống nạn nhân.
Theo Hải Yến (Nld.com.vn)








- Cô gái 24 tuổi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2025 (07/08/25 23:39)
- Phát hiện thi thể mất bàn tay chân, không quần áo ở Cà Mau (07/08/25 22:36)
- Hội bạn thân đẹp, giàu nổi tiếng TikTok Việt bị nghi nói xấu, nghỉ chơi (07/08/25 22:30)
- Mỹ nhân MasterChef qua đời vì tai nạn kinh hoàng ở tuổi 38 (07/08/25 21:56)
- Khởi tố vụ cô gái mất 96% sức khỏe vì bị khung đỡ đèn tiệc cưới đổ sập, đè lên người (07/08/25 21:07)
- Bé gái 7 tuổi đuối nước tử vong tại hồ bơi ở Đồng Nai (07/08/25 21:03)
- Sesko đối mặt cú sốc văn hóa tại MU (07/08/25 20:58)
- Xác định được nhóm đánh hội đồng cháu gái 14 tuổi (07/08/25 20:50)
- Bãi nại cho người xách ngược cháu bé 16 tháng tuổi ném xuống nền bê-tông (07/08/25 20:45)
- Một cảnh sát giao thông bị thanh niên người Nga tấn công ở Nha Trang (07/08/25 20:37)




