Xã hội

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đất kinh hoàng ở đèo Bảo Lộc

Lực lượng cứu hộ đưa chó nghiệp vụ đến hiện trường chốt cảnh sát giao thông bị đất đá vùi lấp, thi thể nạn nhân thứ tư được tìm thấy trưa nay.

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đất kinh hoàng ở đèo Bảo Lộc
Khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

Sáng 31/7, các đơn vị tham gia cứu hộ đã chia thành hai nhóm để tìm kiếm nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở. Một nhóm tìm kiếm dưới vực và nhóm còn lại tiến hành cứu hộ tại vị trí trạm cảnh sát giao thông Madagui (thuộc CSGT Công an Lâm Đồng) bị vùi lấp.

Bảy xe múc, xe ủi cào đống đất đá chắn ngang trên quốc lộ 20. Ở nơi diễn ra sạt lở nặng nhất, hàng chục người cùng phương tiện cào các lớp đất dày hàng mét để tiến sâu vào bên trong trạm, tìm kiếm nạn nhân cuối cùng.

Cảnh sát đưa nhiều chó nghiệp vụ vào hiện trường tìm kiếm ở khu vực thung lũng. Khoảng 12h ngày 31/7, thi thể nạn nhân thứ tư -  anh Phạm Ngọc Anh (23 tuổi) được tìm thấy ở dưới đống đất đá bên hông trạm.

Như đã thông tin, khoảng 14h30’ ngày 30/7, nhận được thông tin khu vực chốt đèo Bảo Lộc (tại Km 103+300, khoảng giữa đèo) có hiện tượng sạt lở, các cán bộ chiến sĩ thuộc Trạm CSGT Mađaguôi (Phòng CSGT) đang tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 20 vội trở về chốt.

Khi các cán bộ chiến sĩ đang cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị ra khỏi chốt CSGT thì bất ngờ một lượng lớn đất đá ở ngọn đồi phía sau chốt đổ ập xuống, vùi lấp 4 người.

Tỉnh Lâm Đồng huy động 200 cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội và lực lượng khác; gần 20 phương tiện, máy móc (máy múc, xe ben, máy khoan, máy dò...) tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp, khắc phục hậu quả. Đến tối lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ba chiến sĩ công an gồm: Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (42 tuổi), Thượng úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi) và Thượng úy Lê Quang Thành (46 tuổi).

Việc tìm kiếm nạn nhân thứ tư được tiến hành suốt đêm hôm qua. Đến 3h sáng 31/7, phải tạm dừng do trời mưa lớn, lực lượng cứu hộ đã kiệt sức vì việc tìm kiếm vất vả và phải dầm mình trong mưa mười mấy tiếng đồng hồ.

Sáng 31/7, mặc dù trời mưa lớn, thời tiết xấu nhưng công tác cứu hộ vẫn tiếp tục được tiến hành khẩn trương và đến trưa 31/7 đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở.

HL (SHTT)

 




https://sohuutritue.net.vn/tim-thay-nan-nhan-cuoi-cung-trong-vu-sat-lo-dat-kinh-hoang-o-deo-bao-loc-d173302.html