Thi thể được phát hiện sau nhiều ngày tìm kiếm, cách vị trí sạt đỉnh núi khoảng 1km.

Lực lượng chức năng tại Đà Nẵng vừa xác nhận đã tìm thấy một thi thể trong vụ sạt lở núi nghiêm trọng xảy ra tại thôn Pứt (xã Hùng Sơn). Thi thể được phát hiện sau nhiều ngày tìm kiếm, cách vị trí sạt đỉnh núi khoảng 1km. Công tác nhận dạng nạn nhân và khẩn trương tìm kiếm hai người còn lại đang được ưu tiên hàng đầu.

19-1763550524-tim-thay-thi-the-dau-tien-trong-vu-sat-lo-nui-vui-lap-3-nguoi-o-da-nang-cong-tac-tim-kiem-van-khan-truong.jpg
Hiện trường nơi tìm thấy thi thể nạn nhân. Ảnh: VietNamNet

Chiều 19/11, ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, đã xác nhận thông tin này với VietNamNet.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ của Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ, đã phát hiện thi thể đầu tiên. Thi thể được tìm thấy tại khu vực nhà làm rẫy của vợ chồng công an viên thôn Pứt, anh Zơrâm Nhô.

Hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực đưa thi thể lên bờ, đồng thời tiến hành nhận dạng và tiếp tục tìm kiếm hai người còn mất tích.

Vụ sạt lở kinh hoàng và những thiệt hại

Vụ sạt lở đất quy mô lớn xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14/11, tại thôn Pứt, đoạn đầu nguồn cách đập dâng nước và Đồn Biên phòng Ga Ry khoảng 250m.

Vụ việc khiến ba người dân đi làm rẫy nghi bị vùi lấp, bao gồm ông Zơrâm Nhô (công an viên thôn), bà Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và cháu Hốih Zi Nút (cùng trú thôn Pứt, xã Hùng Sơn). Sạt lở cũng vùi lấp hoàn toàn năm nhà canh rẫy, làm hư hỏng khoảng 200m đường liên xã và gây thiệt hại khoảng 20ha lúa nước, hoa màu của người dân.

Điều đáng chú ý là nhiều ngày trước khi xảy ra sạt lở, thời tiết tại địa phương vẫn nắng ráo. Tuy nhiên, hàng trăm nghìn mét khối bùn đất từ đỉnh đồi đã bất ngờ đổ ập xuống chân núi, tạo nên cảnh tượng kinh hoàng.

Ngay sau vụ việc, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ phối hợp với chính quyền địa phương di dời hàng trăm hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Tổng hợp

PTH (SHTT)