Mưa lớn cộng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về ào ạt đã khoét sâu vào hệ thống kè biển ở thôn An Lương (TP.Đà Nẵng), khiến cả khu vực rơi vào tình trạng báo động. Bộ đội và người dân phải căng mình ứng cứu suốt đêm để giữ bờ kè.
19-1763521251-lu-du-danh-thung-ke-bien-an-luong-hang-tram-bo-doi-trang-dem-chay-dua-voi-nuoc-xiet.jpg
Mưa lớn, nước trên sông Thu Bồn lên cao, chảy xiết đánh vỡ nhiều đoạn bờ kè An Lương. Ảnh Đ.X

Sáng 19.11, trao đổi với Người lao động, đại tá Trần Hữu Ích – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) TP.Đà Nẵng – cho biết hơn 500 cán bộ, chiến sĩ của Bộ CHQS thành phố và Sư đoàn 315 vẫn túc trực tại thôn An Lương (xã Duy Nghĩa), tiếp tục gia cố các đoạn bờ kè bị nước lũ xé toạc.

19-1763521251-lu-du-danh-thung-ke-bien-an-luong-hang-tram-bo-doi-trang-dem-chay-dua-voi-nuoc-xiet.jpg
Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP.Đà Nẵng (thứ 2 từ phải qua) chỉ đạo tại hiện trường.

Trước đó, trong đêm 18 rạng sáng 19.11, mưa lớn không ngừng cộng với dòng lũ cuồn cuộn khiến nhiều điểm trên bờ kè liên tục sạt lở, đe dọa trực tiếp hơn 500 hộ dân sát mép biển. Nước dâng và dòng chảy dữ dội liên tiếp khoét sâu vào phần chân kè, khiến nguy cơ vỡ kè tăng cao từng giờ.

Nhận tin báo khẩn, đại tá Trần Hữu Ích lập tức điều động lực lượng trong đêm. Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ được triển khai ngay lập tức, đồng thời Quân khu 5 hỗ trợ tăng cường thêm hơn 200 quân nhân của Sư đoàn 315. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng hơn 500 người đã tiếp cận hiện trường.

19-1763521251-lu-du-danh-thung-ke-bien-an-luong-hang-tram-bo-doi-trang-dem-chay-dua-voi-nuoc-xiet.jpg
Lực lượng vũ trang cùng người dân địa phương xuyên đêm gia cố bờ kè An Lương (TP.Đà Nẵng) giữa mưa lớn

Bờ kè An Lương từng bị sóng đánh hư hại nghiêm trọng trong đợt mưa lũ cuối tháng 10. Khi đó, Bộ CHQS TP.Đà Nẵng cùng lực lượng tại chỗ đã khẩn trương gia cố hơn 500 m kè. Tuy nhiên, dòng lũ lần này ập đến quá nhanh khiến nhiều vị trí tiếp tục bị sói lở mạnh, khu dân cư ven biển lại đối mặt hiểm nguy.

Tại hiện trường, nước sông Thu Bồn dâng cao, dòng chảy không ngừng siết mạnh khiến các điểm sạt lở tiếp tục mở rộng. Trong tình thế cấp bách, cán bộ, chiến sĩ gần như không nghỉ, làm việc xuyên đêm, ăn vội bánh mì, uống tạm chai nước suối để giữ sức.

19-1763521251-lu-du-danh-thung-ke-bien-an-luong-hang-tram-bo-doi-trang-dem-chay-dua-voi-nuoc-xiet.jpg
Dòng nước xiết tiếp tục khoét sâu vào chân kè, uy hiếp khu dân cư, lực lượng tại chỗ, Bộ CHQS TP.Đà Nẵng và Quân khu 5 phối hợp triển khai xuyên đêm ứng cứu khẩn cấp

Bất chấp thời tiết sáng nay vẫn mưa lớn, các lực lượng vẫn được duy trì đầy đủ quân số, tiếp tục theo dõi, củng cố những đoạn nguy cơ sạt lở.

Đại tá Trần Hữu Ích cho biết Bộ CHQS TP.Đà Nẵng đang phối hợp chính quyền và ngành chức năng đánh giá tổng thể mức độ nguy hiểm để đề xuất giải pháp công trình lâu dài, bảo vệ dân trước tình hình mưa lũ ngày càng khắc nghiệt.

PN (SHTT)