Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cho biết Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong chuỗi mưa lũ dữ dội vừa qua ở châu Á, với lượng mưa 24 giờ lên tới 1.739 mm — mức mà cơ quan này mô tả là “thực sự khủng khiếp”, có khả năng lập kỷ lục châu Á.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 2/12, người phát ngôn WMO Clare Nullis đã cập nhật thông tin về tình hình thời tiết cực đoan đang hoành hành tại nhiều khu vực thuộc châu Á.

Bà cho biết loạt bão nhiệt đới liên tiếp đã kéo theo những cơn mưa kỷ lục, gây lũ lụt nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của hàng trăm người, tàn phá nhiều vùng dân cư và buộc nhiều cộng đồng phải sơ tán. Indonesia, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam nằm trong nhóm chịu tác động mạnh nhất.

03-1764749767-to-chuc-khi-tuong-the-gioi-dot-mua-lu-tai-viet-nam-vua-qua-thuc-su-khung-khiep-con-nhieu-dot-mua-nua.jpg
Xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) chìm trong biển nước mênh mông ngày 22/11/2025. Ảnh: Pháp luật TPHCM

Theo bà Nullis, tình hình trở nên nghiêm trọng khi lượng mưa từ gió mùa kết hợp với hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới, khiến châu Á trở thành khu vực “dễ tổn thương đặc biệt” trước mưa lũ.

Riêng tại Việt Nam, người phát ngôn WMO nhấn mạnh rằng nước ta đã “chịu ảnh hưởng nghiêm trọng trong nhiều tuần” và vẫn còn nguy cơ xuất hiện “thêm nhiều đợt mưa lớn khác”.

"Những trận mưa lớn bất thường trong vài tuần qua đã gây ngập lụt các di tích lịch sử, các khu du lịch nổi tiếng và gây ra thiệt hại nặng nề ở Việt Nam", bà nói.

Tháng 10, một trạm khí tượng ở miền Trung đã ghi nhận lượng mưa 24 giờ đạt 1.739 mm — con số mà bà Nullis gọi là “thực sự khủng khiếp”. Bà lưu ý đây là lượng mưa 24 giờ lớn thứ hai từng được ghi nhận trên thế giới. Hiện số liệu đang được Ủy ban đánh giá cực đoan của WMO kiểm định, và nếu được xác nhận, lượng mưa hơn 1.700 mm này sẽ trở thành kỷ lục của Bắc Bán cầu và toàn châu Á.

Bà Nullis cũng nhấn mạnh rằng mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết gần đây có liên quan đến nhiệt độ toàn cầu tăng cao, khiến bầu khí quyển ấm và chứa lượng ẩm lớn hơn. “Đó là quy luật vật lý… Chúng ta đang chứng kiến mưa cực đoan hơn và xu hướng này sẽ tiếp diễn”, bà khẳng định.

PN (SHTT)