Vụ tranh chấp ly hôn và tài sản hàng trăm tỷ đồng giữa bác sĩ Chiêm Quốc Thái và vợ cũ Vũ Thụy Hồng Ngọc, vốn kéo dài nhiều năm với những cáo buộc hình sự chấn động, tưởng đã khép lại. Tuy nhiên, ồn ào này một lần nữa "dậy sóng" khi bà Ngọc phản ánh về việc ông Thái được cấp giấy "độc thân" nhiều lần trong thời gian cả hai vẫn còn hôn nhân hợp pháp.

Câu chuyện ồn ào giữa vị bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng TP.HCM và người vợ cũ Việt kiều (có 2 quốc tịch Mỹ và Việt Nam) lại thu hút sự chú ý của dư luận. Mới đây nhất, Cục Hành chính tư pháp (Bộ Tư pháp) đã đề nghị Sở Tư pháp TP.HCM làm rõ phản ánh liên quan đến việc cấp giấy xác nhận độc thân cho ông Chiêm Quốc Thái.

Sự việc này đã lật lại một trong những cuộc chiến pháp lý ly kỳ và tốn nhiều giấy mực nhất.

Từ cuộc chiến ly hôn "trăm tỷ"...

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái (SN 1974) và bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978) từng là người cùng nhau gây dựng Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ (tọa lạc tại quận 1, TP.HCM). Tuy nhiên, do những bất đồng không thể hòa giải, cả hai đã tiến hành thủ tục ly hôn.

10-1762734052-toan-canh-vu-tranh-chap-khoi-tai-san-hang-tram-ty-giua-bac-si-chiem-quoc-thai-va-nguoi-vo-cu-vu-thuy-hong-ngoc.jpg

Bà Ngọc đệ đơn ra TAND quận 1 (TP.HCM), cho rằng nguyên nhân tan vỡ là do tính cách và quan điểm sống khác nhau, đồng thời cáo buộc trong thời kỳ hôn nhân, bác sĩ Thái đã qua lại với nhiều phụ nữ khác, trong đó có một nữ diễn viên.

Bà Ngọc yêu cầu tòa án can thiệp, phân chia khối tài sản chung mà bà ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng, bao gồm: Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ, một biệt thự tại quận Bình Thạnh, đất nền ở quận 2, 8 căn hộ và nhà đất, cùng 2 ô tô. Bà Ngọc cũng trình bày với tòa rằng sau khi ly hôn chồng cũ ở Mỹ (năm 2008), bà đã chuyển cho ông Thái 10 triệu USD.

Để ngăn chặn ông Thái tẩu tán tài sản, bà Ngọc yêu cầu tòa án áp dụng các biện pháp ngăn chặn, phong tỏa tài sản và tài khoản ngân hàng đứng tên ông Thái.

...đến những cáo buộc hình sự và vụ "thuê chém" 1 tỷ đồng

Cuộc chiến tài sản trở nên căng thẳng khi cả hai liên tục đưa ra những cáo buộc hình sự nhắm vào đối phương. Năm 2016, ông Thái tố cáo bà Ngọc cùng mẹ và em trai bà có âm mưu đe dọa giết mình, tổ chức cướp giật tài sản, thậm chí buôn bán ma túy tại Mỹ. Tuy nhiên, Cục Cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) sau khi xác minh đã kết luận nội dung tố cáo này là không có căn cứ.

10-1762734052-toan-canh-vu-tranh-chap-khoi-tai-san-hang-tram-ty-giua-bac-si-chiem-quoc-thai-va-nguoi-vo-cu-vu-thuy-hong-ngoc.jpg

Đỉnh điểm của mâu thuẫn là vào ngày 28/3/2018, khi ông Thái đang ăn tối tại một nhà hàng ở quận 1 thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng chém gây thương tích.

Công an TP.HCM vào cuộc điều tra và xác định chủ mưu vụ án không ai khác chính là bà Vũ Thụy Hồng Ngọc. Theo bản án, trong thời gian mâu thuẫn, bà Ngọc đã thông qua một bác sĩ khác để gặp Phan Nguyễn Duy Thanh (Giám đốc công ty bảo vệ). Bà Ngọc kể lại mâu thuẫn với chồng và Thanh hứa sẽ "đánh dằn mặt" ông Thái với giá 1 tỷ đồng. Bà Ngọc đã đưa trước 500 triệu đồng.

Sau đó, Thanh ra lệnh cho đàn em lên kế hoạch và thực hiện vụ chém ông Thái trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Bà Ngọc bị bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất vào tháng 5/2018. Tháng 6/2019, TAND TP.HCM tuyên phạt Vũ Thụy Hồng Ngọc mức án 18 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích". Các đồng phạm khác cũng lĩnh án tù tương ứng.

Cú "lật kèo" từ phán quyết của Tòa án Mỹ

Tưởng chừng vụ án hình sự sẽ khiến ông Thái gặp bất lợi trong vụ ly hôn, thì một diễn biến pháp lý bất ngờ đã xảy ra. Trong khi bà Ngọc đệ đơn ly hôn ở Việt Nam, ông Thái cũng nộp đơn lên tòa thượng thẩm California, quận Cam (Mỹ) yêu cầu hủy hôn thú với lý do có dấu hiệu lừa đảo trong hôn nhân.

10-1762734051-toan-canh-vu-tranh-chap-khoi-tai-san-hang-tram-ty-giua-bac-si-chiem-quoc-thai-va-nguoi-vo-cu-vu-thuy-hong-ngoc.jpg

Vào tháng 7/2018, Tòa án Mỹ đã ra phán quyết: Hủy (vô hiệu hóa) hôn thú giữa ông Thái và bà Ngọc, công nhận tình trạng độc thân của cả hai. Tòa án Mỹ xác định trong cuộc hôn nhân, bà Ngọc đã có những gian dối.

Phán quyết này không chỉ vô hiệu hóa cuộc hôn nhân mà còn công nhận hàng loạt tài sản (bao gồm bệnh viện thẩm mỹ) là tài sản riêng, duy nhất của ông Chiêm Quốc Thái. Đáng chú ý, tòa án Mỹ cũng xác định trong giai đoạn 2007-2014, ông Thái đã chuyển cho bà Ngọc và gia đình hơn 1,5 triệu USD để mua các tài sản khác.

Dựa trên phán quyết đã được chứng thực hợp pháp của tòa án Mỹ, ông Chiêm Quốc Thái đệ trình lên TAND TP.HCM. TAND TP.HCM sau đó đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ ly hôn và tranh chấp tài sản do bà Ngọc khởi kiện, với lý do vụ án không còn thuộc thẩm quyền (vì hôn nhân đã bị hủy ở Mỹ). Bà Ngọc kháng cáo nhưng TAND Cấp cao tại TP.HCM vẫn giữ nguyên quyết định đình chỉ, khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm về khối tài sản trăm tỷ.

QT (SHTT)