Trước chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 đến 17/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu rõ bốn trọng tâm hợp tác mà hai nước cần tập trung triển khai nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương và nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn mới.

Trong bài viết đăng trên Nhân dân Nhật báo trước chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng gần gũi với nhiều nét tương đồng về văn hóa và lịch sử. Quan hệ giữa hai dân tộc được hình thành từ những giao lưu lâu dài trong lịch sử, được củng cố qua thời gian và tiếp tục phát triển nhờ sự vun đắp của nhiều thế hệ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong quan hệ giữa các quốc gia láng giềng, điều có ý nghĩa bền vững nhất là nhìn nhận mối quan hệ từ tầm cao chiến lược với tầm nhìn lâu dài, đồng thời trân trọng những giá trị mà các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng. Ông nhấn mạnh rằng việc đặt lợi ích căn bản và lâu dài của nhân dân hai nước lên hàng đầu chính là cách Việt Nam tiếp cận và phát triển quan hệ với Trung Quốc.

Việt Nam luôn coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, đồng thời là yêu cầu khách quan và lựa chọn chiến lược quan trọng trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ quốc tế. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc cũng xác định Việt Nam là một trong những ưu tiên trong chính sách ngoại giao với các nước láng giềng và giữ vị trí quan trọng trong tổng thể chiến lược đối ngoại.

14-1776133822-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-nhan-manh-4-dinh-huong-lon-thuc-day-hop-tac-viet-nam-trung-quoc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thời gian qua, quan hệ hai nước ghi nhận nhiều bước tiến mới. Vào tháng 3, hai bên đã tổ chức Đối thoại chiến lược “3+3” cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an lần đầu tiên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá đây là dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường kết nối chiến lược, cho thấy quan hệ song phương đang ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN và đứng thứ tư trong số các đối tác thương mại toàn cầu của nước này. Ngược lại, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam.

Các lĩnh vực hợp tác như kết nối chuỗi cung ứng, logistics, hạ tầng, khoa học – công nghệ, kinh tế số và kinh tế xanh đều đạt được những bước tiến đáng kể. Hai bên cũng đang thúc đẩy các dự án kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn tại khu vực phía Bắc Việt Nam, tạo tiền đề cho những đột phá mới trong liên kết hạ tầng giữa hai quốc gia.

Từ yêu cầu phát triển mới của mỗi nước và bối cảnh thời đại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hai bên cần tập trung thực hiện bốn nhiệm vụ trọng tâm để đưa quan hệ Việt Nam – Trung Quốc bước sang giai đoạn phát triển mới.

Trước hết, hai nước cần tiếp tục củng cố nền tảng chính trị cho quan hệ song phương ngày càng vững chắc. Điều này đòi hỏi việc duy trì thường xuyên các cuộc trao đổi cấp cao, tăng cường chia sẻ chiến lược và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có trên tất cả các kênh.

Bên cạnh đó, hai bên cần tạo bước chuyển mạnh mẽ hơn trong hợp tác thực chất, lấy hiệu quả cụ thể làm thước đo. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hợp tác song phương cần chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng, từ tăng cường giao thương sang kết nối sâu hơn giữa các chiến lược phát triển, các hành lang kinh tế cũng như chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng.

Việt Nam mong muốn cùng Trung Quốc thúc đẩy nhanh việc triển khai các dự án kết nối hạ tầng quan trọng như đường sắt, đường bộ cao tốc và hệ thống logistics biên giới, bao gồm các cửa khẩu thông minh. Đồng thời, hai nước cần hướng tới thúc đẩy thương mại phát triển cân bằng, lành mạnh và bền vững hơn, cũng như khuyến khích dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam tập trung vào những lĩnh vực mà Việt Nam ưu tiên và Trung Quốc có thế mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần trở thành điểm nhấn mới trong hợp tác giữa hai quốc gia. Việc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn có ý nghĩa chiến lược đối với năng lực tự chủ của mỗi nước.

Ngoài ra, hai bên cần tiếp tục làm sâu sắc hơn nền tảng xã hội của quan hệ song phương, đặc biệt trong thế hệ trẻ. Việc mở rộng giao lưu thanh niên, giáo dục, du lịch, văn hóa, báo chí và hợp tác giữa các địa phương được xem là những kênh quan trọng để tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn ngày càng có nhiều sinh viên, nhà khoa học trẻ và doanh nhân trẻ của hai nước tham gia các chương trình học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp và trao đổi thực tiễn, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác lâu dài.

Bên cạnh hợp tác phát triển, hai nước cũng cần tiếp tục duy trì môi trường hòa bình và ổn định, kiểm soát tốt những khác biệt còn tồn tại. Việt Nam mong muốn cùng Trung Quốc kiên trì giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở nhận thức chung cấp cao, luật pháp quốc tế và lợi ích chính đáng của mỗi bên, đồng thời tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương nhằm góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định quan hệ Việt Nam – Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình và hợp tác trong khu vực.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, chuyến thăm lần này là hoạt động đối ngoại song phương quan trọng nhất giữa hai Đảng, hai nước trong năm 2026. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi Việt Nam kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước tại Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI và là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sau Đại hội XIV.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời hội kiến với nhiều lãnh đạo cấp cao khác của Trung Quốc.

Ngoài các hoạt động ngoại giao cấp cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa, gặp gỡ thân nhân các nhân sĩ hữu nghị hai nước và tham gia một số chương trình giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa nghệ thuật và du lịch.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự kiến khảo sát một số mô hình thí điểm khu đô thị mới, hệ thống hạ tầng và công nghiệp đường sắt, cũng như các cơ sở nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo tại Bắc Kinh, Hà Bắc và Quảng Tây. Theo Đại sứ Phạm Thanh Bình, những hoạt động thực tế này sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác cụ thể giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước, từng bước hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác đã đạt được.

PN (SHTT)