Chủ trì phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào sáng 18/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm các vụ đại án phức tạp, đặc biệt là sai phạm tại dự án sân bay Long Thành và trụ sở Bộ Ngoại giao.

Chiều ngày 18/6, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức thông báo kết quả phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực diễn ra sáng cùng ngày. Phiên họp quan trọng này đặt dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, người đứng đầu Đảng và Nhà nước đã đưa ra những chỉ đạo quyết liệt cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phải tạo bước chuyển biến đột phá trong công tác phòng, chống lãng phí. Đồng thời, lực lượng chức năng cần tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra để xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng và phức tạp xảy ra trong các lĩnh vực trọng yếu. 

18-1781778156-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-yeu-cau-dieu-tra-xu-ly-nghiem-sai-pham-tai-du-an-san-bay-long-thanh-va-bo-ngoai-giao
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp (Ảnh: TTXVN).

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh các vụ việc liên quan đến dự án sân bay Long Thành, trụ sở Bộ Ngoại giao, cùng các sai phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, khoáng sản, năng lượng, đất đai, tài chính và ngân hàng. Đi đôi với đó là việc kiểm soát quyền lực, thường xuyên giám sát cán bộ ở cấp cơ sở và kịp thời thay thế, cho từ chức đối với những người yếu kém năng lực, thiếu trách nhiệm.

Nhìn lại kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng, khắc phục sơ hở và tháo gỡ các điểm nghẽn cơ chế. 

Một trong những điểm sáng nổi bật là việc các bộ, ngành, địa phương đã quyết liệt rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ và cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy để tránh thất thoát, lãng phí. Cụ thể, trong số gần 4.500 dự án tồn đọng, kéo dài được rà soát, các cơ quan chức năng đã hoàn thành xử lý dứt điểm 1.531 dự án. Đối với tài sản công, cả nước đã rà soát gần 30.600 cơ sở nhà, đất dôi dư và kịp thời đưa vào khai thác, tái sử dụng gần 15.000 cơ sở.

18-1781778167-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-yeu-cau-dieu-tra-xu-ly-nghiem-sai-pham-tai-du-an-san-bay-long-thanh-va-bo-ngoai-giao
Các đại biểu tham dự phiên họp (Ảnh: TTXVN).

Song song với việc khơi thông nguồn lực, công tác xử lý sai phạm cũng được thực hiện một cách nghiêm minh, không có vùng cấm. Từ đầu năm đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 65 tổ chức đảng cùng 3.375 đảng viên, trong đó có 2 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. 

Qua công tác thanh tra và kiểm toán, ngành chức năng đã kiến nghị thu hồi gần 800 tỷ đồng và 31ha đất, đồng thời chuyển 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra. Các cơ quan tiến hành tố tụng trên toàn quốc cũng đã khởi tố mới gần 2.000 vụ án với hơn 4.600 bị can, xét xử sơ thẩm hơn 4.400 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế và chức vụ.

Đáng chú ý, công tác thu hồi tài sản trong các đại án có bước tiến lớn nhờ giải pháp khuyến khích các đối tượng tự nguyện giao nộp tài sản để khắc phục hậu quả. Nhờ vậy, trong giai đoạn điều tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ, kê biên và phong tỏa số tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng, trong đó riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi đã thu hồi triệt để hơn 1.840 tỷ đồng về cho ngân sách Nhà nước.

TN (SHTT)