TPHCM sẽ triển khai trực thăng và tàu chuyên dụng để đưa hòm phiếu đến các giàn khoan, tàu trực chiến trên biển, tạo điều kiện cho hơn 4.500 cử tri đang làm nhiệm vụ dài ngày ngoài khơi tham gia bầu cử sớm.

Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa chấp thuận đề xuất của TPHCM về việc tổ chức bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Theo kế hoạch, việc bỏ phiếu sớm dự kiến bắt đầu từ ngày 26/2/2026, sớm hơn 17 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc 15/3.

Theo phương án do Ủy ban bầu cử TPHCM xây dựng, hoạt động bỏ phiếu sớm sẽ diễn ra tại 4 khu vực thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng và xã Long Sơn, với tổng cộng khoảng 4.538 cử tri.

30-1769745709-tp-hcm-huy-dong-truc-thang-phuc-vu-cac-diem-bau-cu-som.jpg
Trực thăng hợp luyện Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày 19/4 ở TP HCM. Ảnh: VnExpress

Trong đó, khu vực bỏ phiếu số 1 tại phường Phước Thắng có khoảng 383 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 129 và Hải đoàn 128, điểm bỏ phiếu đặt tại trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân. Khu vực bỏ phiếu số 2 cũng ở phường Phước Thắng với khoảng 945 cử tri thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi đội Kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực, tổ chức tại trụ sở Chi đội Kiểm ngư số 2.

Khu vực bỏ phiếu số 3 tại xã Long Sơn có 450 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, điểm bỏ phiếu đặt tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Khu vực bỏ phiếu số 4 tại phường Tam Thắng có số lượng lớn nhất, khoảng 2.760 cử tri là người lao động Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, tổ chức tại khu vực sân bay Vũng Tàu.

Theo Ủy ban bầu cử TPHCM, các cử tri này đều đang làm nhiệm vụ đặc thù trên biển, hải đảo, giàn khoan dầu khí, tàu trực chiến hoặc nhà giàn DK1. Do tính chất công việc kéo dài và trực chiến liên tục, họ khó có thể trở về đất liền đúng ngày bầu cử chung. Vì vậy, việc tổ chức bầu cử sớm nhằm bảo đảm quyền bầu cử của công dân, đồng thời phù hợp với yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển kinh tế biển.

TPHCM xây dựng hai phương án vận chuyển hòm phiếu tùy theo từng nhóm đối tượng. Với người lao động Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, thành phố sẽ sử dụng trực thăng xuất phát từ sân bay Vũng Tàu để đưa tổ bầu cử và hòm phiếu ra các giàn khoan ngoài khơi, tổ chức bỏ phiếu tại chỗ.

Đối với lực lượng vũ trang như Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Tiểu đoàn DK1, phương án là sử dụng hai tàu chuyên dụng chở tổ bầu cử cơ động, mang hòm phiếu đến các nhà giàn, tàu trực chiến và đơn vị làm nhiệm vụ trên biển để tổ chức bỏ phiếu theo đúng quy định. Tại các điểm trên bờ, việc bỏ phiếu sẽ được tổ chức trước khi cán bộ, chiến sĩ và người lao động lên tàu hoặc trực thăng ra khơi.

Trong trường hợp thời tiết xấu khiến hòm phiếu không thể đưa về đất liền đúng ngày 15/3, TPHCM sẽ xử lý theo Thông tư 21 của Bộ Nội vụ, cho phép sử dụng hòm phiếu phụ và kiểm phiếu ngay tại các giàn khoan, công trình biển hoặc tàu đang làm nhiệm vụ. Kết quả sẽ được báo cáo về đất liền bằng điện báo hoặc điện thoại, còn hòm phiếu và hồ sơ bầu cử sẽ được chuyển về sau khi thời tiết thuận lợi, bảo đảm an toàn và đúng quy định.

PN (SHTT)