Xã hội

TPHCM: Cây đổ, bảng quảng cáo rơi trong cơn giông lốc

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 28-7, cơn giông lốc đã làm hàng loạt cây xanh ở TP HCM bị tét nhánh, trốc gốc.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 28-7, cơn giông lốc đã làm hàng loạt cây xanh ở TP HCM bị tét nhánh, trốc gốc.
 
Trên đường Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, cơn mưa vào gần giờ tan tầm đã làm cây bàng cổ thụ tét nhánh rơi chắn ngang giữa đường.
 

Cây gãy cành trên đường Âu Cơ, quận Tân Bình

 
Anh Nguyễn Văn Hải, người may mắn thoát nạn khi nhánh cây này rơi xuống đường, kể lại: “Lúc đó, tôi vừa chạy xe ngang qua bỗng nghe ầm ầm. Nhìn lại thấy nhánh cây bàng rơi xuống đường, nhiều người hốt hoảng tháo chạy. Nếu chậm chỉ vài giây, có lẽ tôi đã bị nhánh cây đè lên người”.
 
Cũng trên đường Âu Cơ (quận Tân Bình), mưa lốc đã làm bảng hiệu của cửa hàng điện thoại bật ra ngoài đường và đè lên hệ thống dây cáp điện.
 
 
 

Biển quảng cáo nằm lơ lửng, đè lên hệ thống dây cáp rất nguy hiểm cho người đi đường

 
Cùng thời điểm này, trên đường Bàu Cát, phường 1, quận Tân Bình, một cây bị trốc gốc ngã đè vào hệ thống dây cáp điện giữa đường.
 
 
"Giờ ra đường tôi thấy hoảng lắm, cứ lo tai nạn, như bữa nay thì đến cây ngã tét nhánh” - một người dân nói.
 

Nhiều tấm bạt, mái che cũng bị gió quật tơi tả

 
Cũng trong cơn giông lốc chiều nay, nhiều cây xanh tại khu vực công viên Hoàng Văn Thụ, đường Trương Công Định, Bàu Cát 1 (quận Tân Bình)… bị tét nhánh.
 
>> Vụ sạt lở vùi 9 người ở Hạ Long, vẫn tiếp tục tìm kiếm
>> Mưa lớn ở Quảng Ninh: 15 người chết, thiệt hại 1.000 tỷ đồng
>> Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng hỗ trợ Quảng Ninh chống lũ
 
Theo H.Âu (Nld.com.vn)