Người dân TPHCM đang trải qua một ngày 7/11 với hình thái thời tiết phức tạp, khi vừa phải ứng phó với đợt triều cường lịch sử sắp đạt đỉnh, vừa phải đối mặt với các vùng mây dông đang phát triển và gây mưa lớn ngay trong sáng nay.

Đỉnh triều lịch sử còn duy trì trong bao lâu?

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, mối lo ngại lớn nhất là triều cường. Đỉnh triều cao nhất dự kiến xuất hiện trong chiều tối nay, từ 17-19h. Mực nước tại các trạm trọng yếu như Phú An (sông Sài Gòn) và Nhà Bè (kênh Đồng Điền) được dự báo ở mức 1,77-1,80m. Con số này đang ở mức rất cao, trên báo động 3 khoảng 0,17-0,20m.

Một tin tức quan trọng cho người dân là sau khi đạt đỉnh trong chiều nay, mực nước sẽ bắt đầu xuống chậm trong ngày mai (8/11) và sau đó xuống nhanh hơn. Tuy nhiên, tình trạng ngập úng vẫn có thể tiếp diễn khi mực nước đỉnh triều cao trên báo động 1 được dự báo sẽ còn duy trì hết ngày 11/11.

Mưa dông đang mở rộng, cảnh báo lốc và gió giật

Cùng lúc với triều cường, mưa dông cũng đang diễn ra. Vào lúc 7 giờ 50 sáng 7/11, một vùng mây dông đã phát triển và gây mưa kèm theo dông, sét trên hàng loạt khu vực thuộc phường Bến Cát, phường Chánh Phú Hòa, xã Long Hòa, xã Trừ Văn Thố, xã Bàu Bàng và xã An Long.

07-1762486386-tphcm-trieu-cuong-lich-su-dat-dinh-chieu-nay-mua-dong-dang-ap-den-nhieu-noi.jpg
Triều cường lịch sử đạt đỉnh chiều nay, mưa dông đang ập đến nhiều nơi

Dự báo trong những giờ tới, vùng mây dông nguy hiểm này sẽ không dừng lại mà tiếp tục phát triển, mở rộng sang các xã Phước Thành, Phú Giáo, Thái Mỹ, An Nhơn Tây, Phú Hòa Đông, Củ Chi, Xuân Thới Sơn, cũng như các phường Thủ Dầu Một, Thới An, Tây Nam, Phú An và các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến được cảnh báo từ 10-15mm, có nơi trên 15mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh có thể đạt cấp 5-7.

Thời tiết phức tạp do nhiều hình thái cùng tác động

Nguyên nhân của đợt thời tiết bất lợi này là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 13 (Kalmaegi) hiện đã tan dần. Tuy nhiên, trong 3-10 ngày tới, một khối không khí lạnh từ phía Bắc, dù không mạnh, sẽ tăng cường và lệch Đông, đẩy rãnh áp thấp xuống khu vực Nam Bộ, gây mưa rải rác trở lại cho TPHCM.

Đáng chú ý, một diễn biến mới có thể làm tình hình phức tạp hơn là sự xuất hiện của siêu bão Fungwon. Từ khoảng ngày 10-11/11, siêu bão này có khả năng đi vào khu vực phía Đông Bắc Biển Đông. Hoàn lưu xa của siêu bão có thể làm nhiễu động gió mùa Đông Bắc, gây biến động trường gió trên toàn Nam Biển Đông.

Sự kết hợp của các hình thái này được dự báo sẽ khiến TPHCM trải qua những ngày mây nhiều, nắng gián đoạn, kèm theo mưa dông cục bộ vào chiều tối, đôi lúc kèm theo gió giật mạnh và sấm sét.

Theo PV (SHTT)