-
Bữa mì tôm ở phòng trọ bạn gái khiến tôi bắt đầu nghĩ về chuyện tương lai -
Người phụ nữ gom nước dừa thừa ở bãi biển giải thích lý do, xin lỗi nhưng vẫn bị đình chỉ buôn bán -
Hà Nội chưa cấm tất cả xe máy xăng đi vùng phát thải từ 1/7, trường hợp nào được đi bình thường? -
Hơn chục người hợp sức nâng ô tô, giải cứu nữ sinh mắc kẹt dưới gầm -
Bộ Tư pháp: Quy định dùng để buộc tội cựu hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình là trái luật -
Vụ bé trai bị bạo hành ở TP.HCM: Bộ Y tế lên tiếng khẩn, hé lộ tổn thương nghiêm trọng của nạn nhân -
Hiện trường người đàn ông rơi từ tầng 10 chung cư tử vong ở Quảng Ninh, làm rõ nguyên nhân -
Ly nắp nón lá của Highlands Coffee gây tranh cãi vì dòng chữ "Made in China" -
Từ 10/5 bổ sung "khoản tiền thứ hai" ngoài lương hưu, hàng triệu người lao động thêm "của để dành" -
Hoàn cảnh đặc biệt của người mẹ "ác quỷ" cùng chồng hờ bạo hành con gái 4 tuổi đến tử vong ở Hà Nội
Xã hội
07/05/2026 17:44TP.HCM vào cuộc vụ hành khách bị bỏ giữa đường vì nhà xe hết tiền đổ xăng
Tại buổi họp báo chiều 7/5/2026, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết nhà xe bị phản ánh là T.P (thuộc Công ty Lux Express T.P, trụ sở tại tỉnh Đắk Lắk). Điều đáng nói, đơn vị này không đăng ký hoạt động tuyến cố định tại bất kỳ bến xe nào ở TP.HCM và cũng không được Sở cấp giấy phép kinh doanh vận tải.
Thực tế, đây là loại hình xe hợp đồng. Công ty Lux Express T.P nhận đặt vé từ khách hàng qua các ứng dụng trực tuyến, sau đó thuê lại 2 xe khách từ các đơn vị khác (một xe do Đồng Nai cấp phù hiệu, một xe do TP.HCM cấp) để thực hiện chuyến đi.

Sự việc bắt đầu gây bức xúc khi nhà xe bất ngờ dừng hành trình giữa chừng, yêu cầu hành khách đã thanh toán vé trước đó phải đóng thêm tiền thì mới tiếp tục di chuyển, lấy lý do công ty không còn kinh phí đổ xăng.
Sở Xây dựng TP.HCM phân tích, về bản chất đây là thỏa thuận dân sự giữa người thuê và đơn vị vận chuyển. Tuy nhiên, việc bỏ rơi khách và ép buộc đóng thêm tiền là dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng cam kết dịch vụ.

Để giải quyết dứt điểm và bảo vệ quyền lợi người dân, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ gửi văn bản tới Sở Xây dựng Đắk Lắk và Đồng Nai, đề nghị phối hợp thanh tra, kiểm tra toàn diện hoạt động vận tải của đơn vị liên quan.
Sau đó, phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra điều kiện kinh doanh của chiếc xe khách do TP.HCM cấp phù hiệu trong đường dây này.
Trước thực trạng các ứng dụng đặt xe núp bóng xe hợp đồng hoạt động bát nháo, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên ưu tiên mua vé tại các bến xe khách liên tỉnh chính quy.
Việc sử dụng dịch vụ từ các doanh nghiệp vận tải hợp pháp tại bến giúp hành khách được bảo đảm về giá vé niêm yết, an toàn giao thông và có cơ sở pháp lý để khiếu nại nếu xảy ra sự cố.
- Honda chính thức mở bán "huyền thoại côn tay" 125cc mới: Thiết kế lâu đời hơn Winner R, giá cực mềm (11 phút trước)
- Bữa mì tôm ở phòng trọ bạn gái khiến tôi bắt đầu nghĩ về chuyện tương lai (11 phút trước)
- Hai túi Hermes bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm hơn 4 tỷ đồng (12 phút trước)
- Thiếu nữ chưa đầy 16 tuổi khai nhét giấy vệ sinh vào miệng con vì hoảng sợ (18 phút trước)
- Người phụ nữ gom nước dừa thừa ở bãi biển giải thích lý do, xin lỗi nhưng vẫn bị đình chỉ buôn bán (24 phút trước)
- Khloé Kardashian gây sốc khi kể việc từng bị chuốc thuốc mê tại Coachella (29 phút trước)
- Ukraine tập kích tàu chiến Nga tại Dagestan (35 phút trước)
- Hà Nội chưa cấm tất cả xe máy xăng đi vùng phát thải từ 1/7, trường hợp nào được đi bình thường? (37 phút trước)
- Apple sắp khai tử MacBook Neo 600 USD vì... quá đắt hàng? (38 phút trước)
- Người sinh giờ Dần nửa cuối năm 2026: Ba điều tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn đến vận trình (59 phút trước)