-
Gia đình nạn nhân kiên trì đòi công lý suốt 16 năm sau khi tử tù được giảm án và trả tự do -
Phát hiện thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng 7 bộ di vật ở công viên Lê Thị Riêng -
Luật sư nói gì về quyết định cho 328 thí sinh Chuyên Tuyên Quang được thi lại khi chưa có kết luận điều tra? -
Nghi thức Đội gây tranh cãi vì kiểu đi "cà thọt", Thanh Hóa lên tiếng chấn chỉnh -
Thân thế bất ngờ của ca sĩ bolero Phương Diễm Huyền vừa bị Công an TP.HCM khởi tố -
Nỗi đau của người vợ trẻ rơi vào cảnh "trả góp" khoản chi phí sinh con cho chồng -
Ăn dưa hấu mỗi ngày: Thận có thể nhận lợi ích gì và khi nào cần cẩn trọng? -
Sạt lở giữa đêm trên Quốc lộ 6, ô tô bị đất đá vùi lấp đến ngang cửa xe -
Miền Bắc tiếp tục mưa lớn trong ngày 6/8, bão số 3 đã rời Biển Đông và suy yếu -
Cập nhật giá xe Suzuki tháng 8/2026: Fronx từ 520 triệu đồng, XL7 Hybrid khởi điểm gần 600 triệu
Xã hội
23/10/2024 01:44Trình Thủ tướng phê duyệt phương án nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết đã thu thập ý kiến từ 16 bộ, ngành trong suốt hơn một tháng qua. Kết quả cho thấy 13/13 bộ, ngành đồng tình với phương án nghỉ kéo dài, nhằm tạo điều kiện cho người lao động có thêm thời gian bên gia đình, đồng thời kích cầu du lịch và mua sắm. Ba cơ quan khác không có ý kiến phản hồi.
Nếu được thông qua, cán bộ, công chức, viên chức sẽ có kỳ nghỉ liên tục 9 ngày. Lịch nghỉ Tết chính thức bắt đầu từ thứ Hai, 27/1/2025 (tức 28 tháng Chạp năm Giáp Thìn), kéo dài đến hết thứ Sáu, 31/1/2025 (tức mùng 3 Tết). Trước đó, người lao động đã có hai ngày nghỉ cuối tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật (25 - 26/1/2025). Sau kỳ nghỉ Tết chính thức, người lao động sẽ tiếp tục nghỉ thêm hai ngày cuối tuần (1 - 2/2/2025). Như vậy, tổng cộng, kỳ nghỉ sẽ kéo dài từ 25/1 đến 2/2/2025.
Đây là lịch nghỉ áp dụng cho công chức, viên chức Nhà nước. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khuyến khích các doanh nghiệp trong cả nước áp dụng theo lịch này. Đối với các doanh nghiệp không thuộc đối tượng nêu trên, người sử dụng lao động có thể lựa chọn một trong ba phương án nghỉ Tết: Nghỉ một ngày cuối năm Giáp Thìn và bốn ngày đầu năm Ất Tỵ, nghỉ hai ngày cuối năm và ba ngày đầu năm, hoặc nghỉ ba ngày cuối năm và hai ngày đầu năm.
Người sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch cho người lao động ít nhất 30 ngày trước khi kỳ nghỉ bắt đầu. Người lao động làm thêm giờ hoặc làm việc ban đêm trong dịp Tết sẽ được hưởng lương ít nhất bằng 300% so với ngày thường.
Theo P.H (CAND Online)
- Video: Trực thăng chở ông Trump bay sát máy bay thương mại vừa cất cánh (10:26)
- Đời tư kín tiếng của Mai Phương Thúy: Lần hiếm nói về gu bạn trai, quan điểm kết hôn càng gây chú ý (10:15)
- Gia đình nạn nhân kiên trì đòi công lý suốt 16 năm sau khi tử tù được giảm án và trả tự do (10:13)
- Không phải cứ chăm chỉ là giàu: Tháng 8 được dự báo mở ra cơ hội bứt phá tài chính cho 3 con giáp này (10:10)
- Phát hiện thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng 7 bộ di vật ở công viên Lê Thị Riêng (31 phút trước)
- Chuyện tình bí mật 9 năm của Lý Nhã Kỳ và người bạn trai tên Phúc, mỹ nhân đình đám hiện tại ra sao? (32 phút trước)
- SJC phát cảnh báo tới khách hàng mua bán vàng (34 phút trước)
- Lộ diện "bà trùm" USDT chợ đen giúp đường dây cờ bạc 30.000 tỷ đồng rửa tiền trăm tỷ mỗi ngày (39 phút trước)
- Phượng Chanel là ai? Hé lộ loạt thông tin đời tư ít ai biết về vợ cũ Quách Ngọc Ngoan gây xôn xao (40 phút trước)
- Luật sư nói gì về quyết định cho 328 thí sinh Chuyên Tuyên Quang được thi lại khi chưa có kết luận điều tra? (42 phút trước)