Từ ngày 27/8, lực lượng CSGT sẽ chính thức tăng cường xử lý lỗi không tuân thủ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Theo đại diện Cục CSGT (Bộ Công an), Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 sẽ ra quân xử phạt các trường hợp tài xế không chấp hành quy định về khoảng cách an toàn trên tuyến đường này.

Quy định được áp dụng trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường. Theo Thông tư 38/2024, khi ô tô lưu thông với tốc độ trên 60 km/h, khoảng cách tối thiểu với xe chạy phía trước phải là 55 m. Nếu khoảng cách thực tế dưới mức này, tài xế có thể bị xác định là vi phạm.

26-1787708944-tu-278-csgt-phat-tai-xe-khong-giu-khoang-cach-an-toan-tren-cao-toc
Một ô tô vi phạm do không giữ khoảng cách an toàn. Ảnh: Cục CSGT

Không giữ khoảng cách, tài xế có thể bị phạt tới 22 triệu đồng

Mức xử phạt sẽ phụ thuộc vào hậu quả của hành vi vi phạm. Nếu tài xế không giữ khoảng cách an toàn nhưng chưa xảy ra va chạm, người điều khiển ô tô có thể bị phạt từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Trường hợp hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, mức phạt sẽ tăng đáng kể. Tài xế có thể bị phạt từ 20-22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Việc tăng cường xử lý lỗi này được triển khai trong bối cảnh tình trạng tai nạn do không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến Pháp Vân - Nghi Sơn vẫn xảy ra.

8 vụ tai nạn do không giữ khoảng cách từ đầu năm

Theo thống kê của Cục CSGT, từ đầu năm 2026 đến nay, tuyến Pháp Vân - Nghi Sơn đã ghi nhận 8 vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân do tài xế không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước.

Các vụ tai nạn khiến 1 người tử vong và 18 người bị thương. Ngoài thiệt hại về người, 34 ô tô bị hư hỏng, tổng thiệt hại tài sản được thống kê gần 2,2 tỷ đồng.

Việc xử phạt từ ngày 27/8 nhằm tăng cường ý thức chấp hành quy định về khoảng cách an toàn của tài xế khi lưu thông trên tuyến cao tốc, qua đó hạn chế nguy cơ xảy ra các vụ va chạm và tai nạn giao thông.

PN (SHTT)