-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Xã hội
06/12/2017 15:26Từ khi con chào đời đến khi lập gia đình, dự án vẫn... 'treo'
Dân khốn khổ vì quy hoạch
Chiều 5/12, tại kỳ họp thứ 6 khóa IX, Thường trực HĐND TPHCM báo cáo kết quả giám sát về thực hiện quy hoạch và tình hình công tác quy hoạch trên địa bàn thành phố.
Tại đây, đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TPHCM, cho biết đời sống của người dân ở khu tái định cư xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) gặp rất nhiều khó khăn.
Từ năm 2013 đến nay vẫn chưa triển khai đường giao thông kết nối vào khu tái định cư cho người dân. Giải quyết việc làm cũng còn hạn chế. Người dân buộc phải quay về nơi ở cũ để làm việc. Có người ở Vĩnh Lộc B về quận 1 làm, mỗi ngày đi hết 30.000 tiền xăng”, bà Nhung nói.

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Hồng Hà cho rằng công tác bố trí, giải quyết việc làm cho người dân khu vực tái định cư chưa tốt. Khi về nơi ở mới thì tốn nhiều thời gian về nơi cũ làm việc. Ông đề nghị thành phố cần tạo nguồn quỹ căn hộ, nền đất tái định cư ở gần nơi ở cũ để người dân thuận tiện khi đi làm, con cái học hành.
Trong khi đó, đại biểu Đoàn Thị Ngọc Cẩm phản ánh tình trạng quy hoạch bất nhất, nhiều giai đoạn. Theo bà, trên cùng một khu đất nhưng năm 2010-2015 thì quy hoạch đất ở. Người dân đóng tiền sử dụng đất hàng trăm triệu đồng để chuyển mục đích sử dụng. Đến 2016-2020, khu đất trên lại được quy hoạch thành đất nông nghiêp, trồng cây xanh.
“Tại sao đã thu tiền sử dụng đất của dân, bây giờ lại quy hoạch như vậy? Nhà nước đã quy hoạch, thu tiền chuyển đổi mục đích, bây giờ không cho xây dựng, chỉ cho xây tạm khi làm dự án thì phá không đền bù. Người dân rất thiệt thòi. Việc này giải thích như thế nào?”, đại biểu Cẩm đặt vấn đề.
Đại biểu Cao Thanh Bình thì băn khoăn nhiều chỉ tiêu quy hoạch ở các lĩnh vực như y tế, giáo dục, thể dục thể thao, di tích lịch sử… không đạt dẫn đến ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân.

Đồng tình với ý kiến các đại biểu, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị rà soát lại quy hoạch để đánh giá quy hoạch nào không phù hợp. Chất lượng quy hoạch, triển khai quy hoạch như thế nào? Chất lượng tái định cư ra sao?
“Đặc biệt, tôi muốn UBND TP nói kỹ đối với những dự án quy hoạch hơn 20 năm như ở Bình Chánh, Thanh Đa. Xin hỏi, bây giờ Thanh Đa như thế nào? Nhiệm kỳ trước, người dân tới dự họp nói đã “một vòng người rồi”. Con từ mới sinh, bây giờ 25 tuổi lấy chồng, lấy vợ rồi mà vẫn còn quy hoạch, đường giao thông xuống cấp không làm. Rồi ở khu đô thị Tây Bắc Củ Chi. Bây giờ giải quyết đời sống người dân ra sao?”, bà Tâm nói.
Quy hoạch làm không được, bỏ không xong!
Trả lời chất vấn của các đại biểu, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Trọng Tuấn cho rằng, sự phối hợp thiếu đồng bộ giữa địa phương cũ với địa phương mới nơi người dân tới định cư, giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với địa phương dẫn đến xuất hiện hạn chế. Thời gian tới phải xác định để có trách nhiệm toàn diện, nhìn ra những bài học thực tế để khắc phục.
“Lâu nay, bố trí tái định cư thì giao căn hộ, dự án nghiệm thu là xem như hoàn thành. Không tính tới hậu tái định cư. Nhưng người dân tái định cư ngoài nơi ở còn việc học, việc làm... Đây là bài học cần phải quán triệt để khắc phục hạn chế chất lượng nhà ở và cuộc sống người dân”, ông Tuấn nói.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết nhiều vấn đề tồn tại trong phát triển đô thị. TP đã nghiêm túc đánh giá và nhìn nhận lại. TP thấy chất lượng quy hoạch trong nhiều năm trở lại đây có tiến bộ nhưng nhìn chung là chưa cao.
“Quy hoạch ở một số lĩnh vực như giao thông, giáo dục, y tế không thực hiện được nhưng bỏ không được. Vốn dĩ thiếu rồi nên không bỏ được. Chủ đầu tư chậm triển khai có nhiều nguyên nhân, thành phố sẽ rà soát lại từng dự án treo. Người dân cũng tham gia giám sát tiến độ các dự án”, ông Tuyến nói.
Theo Quốc Anh (Dân Trí)








- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (28 phút trước)
- Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang (37 phút trước)
- Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx (39 phút trước)
- Hoài Lâm quyết định sốc chưa từng có (43 phút trước)
- Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên (43 phút trước)
- Báo Anh: "Tuyển Malaysia gian lận trắng trợn" (47 phút trước)
- Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước (55 phút trước)
- Kỹ sư Lê Văn Tạch: Lái xe thoát qua đường ngập nước thành công, đừng vội mừng (58 phút trước)
- MU họp với dàn sao trụ cột xem giữ hay sa thải Ruben Amorim (1 giờ trước)
- Truy tìm để đánh đối thủ, nhóm 12 đối tượng khiến 2 thiếu niên thương vong (1 giờ trước)




