Năm 2026, tuổi nghỉ hưu 2026 của người lao động trong điều kiện lao động bình thường sẽ là 61 tuổi 6 tháng với lao động nam và 57 tuổi với lao động nữ, đảm bảo quyền lợi người lao động theo Bộ luật Lao động.

Theo quy định mới của Bộ luật Lao động, độ tuổi nghỉ hưu của lao động trong điều kiện bình thường được điều chỉnh theo lộ trình. Đối với lao động nam, tuổi nghỉ hưu tăng dần đến 62 tuổi vào năm 2028; với lao động nữ, đến 60 tuổi vào năm 2035. Từ năm 2021, mỗi năm tuổi nghỉ hưu tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ, khiến tuổi nghỉ hưu 2026 lần lượt là 61 tuổi 6 tháng và 57 tuổi.

hưu 1s
Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường. Ảnh: Hoa Lê

Ngoài ra, những người lao động làm nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc ở vùng khó khăn hoặc bị suy giảm khả năng lao động có thể nghỉ hưu sớm hơn, nhưng không quá 5 tuổi so với quy định. Ngược lại, lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao hoặc thuộc diện đặc biệt có thể kéo dài tuổi nghỉ hưu nhưng cũng không vượt quá 5 tuổi.

hưu 2s
Tuổi nghỉ hưu thấp hơn của người lao động trong các trường hợp đặc biệt. Ảnh: HL

Việc nắm rõ tuổi nghỉ hưu 2026 giúp người lao động tra cứu quyền lợi, lập kế hoạch công việc và chuẩn bị cho giai đoạn nghỉ hưu hợp lý. Thông tin này đặc biệt quan trọng cho lao động nam nữ, đảm bảo thực hiện đúng chế độ, bảo vệ tối đa quyền lợi người lao động trong mạng lưới lao động hiện nay.

Theo Trí Tú (SHTT)