-
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu -
El Nino 2026 mạnh lên bất thường: Có thể trở thành sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận -
Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sắp xếp trường học: Muộn nhất 30/9 phải giải quyết nghỉ việc -
Động đất 7,4 độ ở Colombia khiến ít nhất 111 người chết, chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp -
Vợ không kiếm tiền nhưng liên tục chê chồng bất tài vì chưa mua được nhà
Xã hội
14/05/2025 04:09Tuyên án 13 bị cáo trong đường dây sản xuất, buôn bán 1,6 triệu cuốn sách giả
Chiều 13/5, sau 2 ngày xét xử, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên án sơ thẩm đối với 13 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả với quy mô đặc biệt lớn, lên tới 1,6 triệu cuốn sách thành phẩm và hàng trăm ngàn bản in bán thành phẩm.
Theo cáo trạng và diễn biến tại phiên tòa, từ tháng 6/2024, Nguyễn Trung Luật (44 tuổi, trú tại TPHCM, Giám đốc Công ty TNHH in bao bì Huy Trường Phát) được xác định là người cầm đầu đường dây. Luật cùng Phạm Ngọc Quang (48 tuổi, trú tại TPHCM, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ quảng cáo Quang Thắng) đã tổ chức in ấn và sản xuất sách giáo khoa giả với quy mô công nghiệp. Các đầu sách này giả mạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TPHCM.
Tổng cộng, đường dây này đã sản xuất hơn 1,6 triệu cuốn sách giáo khoa giả thành phẩm và khoảng 347.000 bản in bán thành phẩm chưa hoàn thiện. Tổng giá trị in trên bìa sách của số lượng này lên đến hơn 51 tỷ đồng.
Trong quá trình hoạt động, Nguyễn Trung Luật đã bán cho Phạm Thạch Kim Điền (40 tuổi, trú tại TPHCM) tổng cộng hơn 1,1 triệu cuốn sách giáo khoa giả, trị giá gần 38 tỷ đồng (giá bìa), với mức chiết khấu từ 65%-69%. Ngoài ra, Luật còn bán cho Phạm Tin (43 tuổi, trú tại TPHCM) hơn 86.000 cuốn, trị giá hơn 3 tỷ đồng.
Phần còn lại 385.000 cuốn sách thành phẩm và 347.000 bản in chưa hoàn thiện đã bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ trước khi kịp tiêu thụ.
Để vận hành đường dây sản xuất, Phạm Ngọc Quang đảm nhận khâu in ấn chính, thuê Phan Xuân Năng (35 tuổi) điều hành in ấn và Trần Huy Cường làm bản kẽm in sách. Phan Xuân Năng còn liên hệ mua giúp Luật khoảng 600.000 tem sách giả. Trong khâu vận chuyển và quản lý kho, Luật giao xe ô tô Mercedes Sprinter cho Lê Hà Thanh (trú Bà Rịa – Vũng Tàu) sử dụng.
Ở khâu tiêu thụ, Phạm Thạch Kim Điền thuê Phạm Đức Hậu quản lý việc đặt, nhận và phân phối sách giả, thuê Nguyễn Văn Tiến lái xe giao hàng bằng xe Mercedes Sprinter khác. Điền tiếp tục bán số sách giả này cho nhiều đối tượng khác nhau. Điển hình là Lê Duy Quang (trú Đà Nẵng), đã mua gần 20.000 cuốn và bán lại cho các nhà sách tại Đà Nẵng, Quảng Nam và một số tỉnh khác với giá chiết khấu thấp hơn, hưởng lợi nhuận khoảng 10% mỗi cuốn.
Lê Duy Quang thuê Lê Minh Trí hỗ trợ kiểm đếm, vận chuyển. Điền cũng bán 4.795 cuốn cho Nguyễn Văn Ánh để phân phối lại, và Lê Duy Quang còn mua thêm 416 cuốn từ Trần Ngọc Tấn (35 tuổi, trú Đồng Nai).
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Luật mức án 12 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.
Các bị cáo khác lãnh các mức án cụ thể như sau: Phạm Thạch Kim Điền (40 tuổi) 9 năm tù; Lê Hà Thanh 8 năm 6 tháng tù; Phạm Ngọc Quang (48 tuổi) 7 năm tù; Phan Xuân Năng (35 tuổi) 7 năm 6 tháng tù; Phạm Tin (43 tuổi) và Lê Duy Quang cùng 6 năm tù; Trần Huy Cường và Phạm Đức Hậu cùng 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Tiến và Lê Minh Trí cùng 3 năm tù; Nguyễn Văn Ánh 21 tháng tù.
Riêng bị cáo Trần Ngọc Tấn (35 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) bị phạt hành chính 200 triệu đồng về tội Buôn bán hàng giả.
PV (SHTT)
- Chị chồng lấy chồng giàu 7 năm vẫn không bước vào phòng làm việc của chồng, lý do phía sau khiến tôi bất ngờ (12:00)
- Thủ tướng Thái Lan chỉ trích nghi phạm giết cựu nghị sĩ ngồi hút thuốc, không bị còng tay (1 giờ trước)
- Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ (1 giờ trước)
- 3.000 tài liệu về những giờ phút cuối đời của Liam Payne và chi tiết khối tài sản 736 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Ngân hàng “khát” vốn, nhân viên ráo riết săn tiền gửi (1 giờ trước)
- Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ (1 giờ trước)
- Messi bị đe dọa "ám sát" tại World Cup 2026 như thế nào? Cảnh sát Mỹ hé lộ tình tiết đáng sợ (1 giờ trước)
- Trẻ không chịu thắt dây an toàn, máy bay phải quay đầu rồi hủy chuyến (2 giờ trước)
- 3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư (2 giờ trước)
- Vụ ChatGPT “nổi loạn” vượt tầm kiểm soát: Sự cố AI được hé lộ nghiêm trọng hơn (2 giờ trước)