Xã hội
22/04/2024 08:13Uống cốc bia giải nhiệt, nam tài xế bị phạt nửa tháng lương
Ghi nhận một buổi kiểm tra nồng độ cồn của đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) tại ngã tư Lê Đức Thọ- Hàm Nghi (quận Nam Từ Liêm), có 4 trường hợp tài xế vi phạm cho biết bản thân sử dụng bia để giải nhiệt.
Khi bị tổ CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, anh B.V.T. điều khiển xe máy mang BKS tỉnh Hòa Bình, thừa nhận đã uống bia. Qua kiểm tra, tài xế này vi phạm ở mức 0,22 mg/L khí thở.

Tài xế B.V.T. trình bày, bản thân làm nghề phụ hồ, sau khi kết thúc công việc, anh có uống vài lon bia cùng bạn bè để giải khát.
"Thời tiết oi bức, tôi cùng anh em uống vài lon bia lạnh xong về nhà ăn cơm, tôi cũng chủ quan khi không nghĩ đến việc mình phải lái xe máy về nhà. Mức phạt 2,5 triệu đồng bằng nửa tháng lương của tôi, sau lần bị phạt này tôi sẽ không bao giờ tái phạm", anh B.V.T. nói.

Cũng vì vài cốc bia giải nhiệt ngày đầu mùa hè, tài xế Đ.V.V. điều khiển xe máy mang BKS 29N1- 282.XX đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,380 mg/L khí thở.
Anh V. cho biết, sau giờ làm anh em trong công ty rủ nhau ra uống bia để cho mát. "Mỗi người chỉ uống 5 cốc bia rồi về, tôi không nghĩ mình lại vi phạm ở mức cao đến vậy. Đây là bài học cho tôi rút kinh nghiệm", tài xế V. chia sẻ.
Trong ca công tác kéo dài khoảng 4 tiếng, tổ công tác của đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã phát hiện, xử lý 10 trường hợp tài xế điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.
Theo Thiếu tá Doãn Hữu Văn, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6, do thời điểm này đang là đầu mùa hè nên nhiều người thích uống bia giải khát sau giờ làm, và vẫn điều khiển xe tham gia giao thông. Điều này, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng bản thân cũng như người khác.

"Nhiều tài xế nghĩ chỉ uống vài cốc bia sẽ không ảnh hưởng đến quá trình điều khiển phương tiện mà không biết rằng mức độ nồng độ cồn trong hơi thở, máu đã rất cao. Việc này ảnh hưởng đến phản xạ, độ tỉnh táo của họ khi lái xe trên đường", Thiếu tá Doãn Hữu Văn phân tích.
Cũng theo Thiếu tá Văn, đội CSGT đường bộ số 6 đã xây dựng kế hoạch để các tổ công tác thường xuyên kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn. Đồng thời, liên tục thay đổi địa điểm cắm chốt, thời gian và tuyến đường kiểm tra để các tài xế không thể né tránh, giảm thiểu khả năng xảy ra tai nạn giao thông.
Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho hay, thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, Phòng đã triển khai kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm, nhất là nhóm hành vi người điều khiển phương tiện ô tô, xe máy vi phạm nồng độ cồn.
Theo Đình Hiếu (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Góc khuất số phận cô gái xinh đẹp bán dâm thu 200 triệu 1 tháng vì "mất niềm tin" vào đàn ông (26/07)
-
Công bố số điện thoại của Cục trưởng và 34 Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (26/07)
-
Pin xe điện biết "tự chữa bệnh": Gấp đôi tuổi thọ, giảm hẳn nỗi lo "chai pin" (26/07)
-
Bé gái 6 tuổi dậy thì sớm vì nửa năm uống loại sữa nhiều bố mẹ "đua nhau" mua cho con (26/07)
-
Bi kịch, hẹn gặp người yêu cũ cô gái bị đâm chết tại chỗ (26/07)
-
Thái Lan xuất kích máy bay mới, lập phòng tác chiến mạng (26/07)
-
Báo châu Âu lên tiếng xác nhận, tiền vệ Việt kiều đắt giá hơn Quang Hải sắp về Việt Nam thi đấu (26/07)
-
Nhìn ra ngoài sân, người dân bắt gặp cảnh tượng đáng sợ (26/07)
-
Nổ khí gas khiến toà nhà chung cư 10 tầng sụp đổ: Hiện trường vô cùng hỗn loạn (26/07)
-
Vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh khiến 10 người tử vong: Tài xế chạy tốc độ cao (26/07)
Bài đọc nhiều




