Xã hội

Vì sao BOT Cai Lậy hỗn loạn ngày đầu thu phí trở lại sau 3 tháng?

Ngoài việc dùng tiền mệnh giá nhỏ để mua vé qua trạm, tài xế còn không chịu chạy xe ra khỏi làn đường thu phí khiến BOT Cai Lậy bị "tê liệt".

Đúng ba tháng rưỡi tạm ngưng hoạt động vì bị cánh tài xế phản ứng dữ dội, trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại lúc 9h10 ngày 30/11. Giá vé mỗi lượt của các loại xe đồng loạt giảm 30%, thấp nhất là 25.000 nhưng cánh tài xế vẫn chưa hài lòng.

Đau đầu với 100 đồng

Sau hơn 3 giờ hoạt động trong ngày đầu thu phí lại, nhân viên BOT Cai Lậy không gặp trường hợp nào dùng tiền lẻ mua vé. Chỉ có vài người trả tiền có mệnh giá 500.000 đồng và nhân viên trạm thu phí đã thối tiền nhanh nên không xảy ra ùn ứ.

Vì sao BOT Cai Lậy hỗn loạn ngày đầu thu phí trở lại sau 3 tháng?
Cảnh hỗn loạn tại BOT Cai Lậy chiều 30/11. Ảnh: Việt Tường.

Đến 12h30, một số tài xế tập trung tại điểm thu tiền mệnh giá nhỏ để lớn tiếng cự cãi với nhân viên của trạm. Trước đó một lúc, tại khu vực này cũng có nhiều người tập trung khi tài xế quê Cần Thơ bị lập biên bản giữ giấy tờ tùy thân vì anh không đủ tiền mua vé (thiếu 20.000 đồng).

Mọi việc tưởng chừng diễn ra suôn sẻ nhưng 12h45, BOT Cai Lậy đã xả trạm 15 phút vì kẹt xe kéo dài gần 2 km. Đến hơn 15h, hai tài xế chạy ôtô từ hướng TP.HCM về Cần Thơ sử dụng tiền mệnh giá 200 đồng để mua vé.

Việc kiểm đếm tiền diễn ra rất lâu và một trong hai tài xế không chịu lái xe đi vì yêu cầu phải thối đủ 100 đồng, không nhận dư, không lấy thiếu. Nhân viên trạm thu phí phải "bó tay" vì không có 100 đồng thối cho tài xế. Vì vậy, BOT Cai Lậy "xả" cho người này với vài xe phía sau.

Vì sao BOT Cai Lậy hỗn loạn ngày đầu thu phí trở lại sau 3 tháng? - 1
Tài xế xe biển số TP.HCM không chịu cho xe chạy đi vì nhân viên trạm thu phí chưa thối đủ 100 đồng. Ảnh: Việt Tường.

16h, hàng trăm phương tiện lại ùn ứ kéo dài từ trạm BOT đến cầu Phú Nhuận cách đó 2 km nên nhà đầu tư lần thứ hai xả trạm 15 phút. Khi vừa thu phí trở lại thì thanh niên lái xe biển số TP.HCM chở theo vợ con đã dùng tiền xu và giấy bạc mệnh giá 200 đồng mua vé. Lúc này, trên ôtô có rất nhiều xấp tiền mới loại 200 đồng được người vợ đưa ra khoe với báo chí.

Hỗn loạn

Sau khoảng 20 phút không chịu đưa xe ra khỏi trạm thu phí, lực lượng chức năng cho xe cẩu vào để kéo phương tiện thì tài xế bước xuống ngăn cản. Giằng co thêm khoảng 10 phút người này mới chịu lái xe đi khi phía sau kẹt xe kéo dài gần 3 km.

Khi tài xế áo đỏ bỏ đi, nữ nhân viên vừa mở cửa bán vé thì lại gặp tiếp một tài xế "thủ sẵn" nhiều tờ tiền loại 200 đồng. Anh này đưa nhân viên một xấp tiền để nhờ kiểm đếm và sau đó, anh nhận lại xấp tiền lúc nãy với tờ vé 25.000 đồng nhưng tài xế không chịu đi.

Vì sao BOT Cai Lậy hỗn loạn ngày đầu thu phí trở lại sau 3 tháng? - 2
Một phụ nữ "thủ" sẵn nhiều xấp tiền mệnh giá 200 đồng để mua vé qua trạm BOT Cai Lậy. Ảnh: Việt Tường.

Lý do của tài xế là nữ nhân viên thối tiền không đủ và yêu cầu kiểm đếm lại xấp giấy bạc nhiều lần. Dù được nhiều nhân viên của trạm thuyết phục và mời qua trạm để tránh kẹt xe nhưng đến 16h tài xế mới chịu cho xe ra khỏi khu vực thu phí. Lúc này, ở một làn thu phí khác, một chiếc xe 7 chỗ được ôtô cẩu kéo ra ngoài. Hàng chục người chạy theo và tài xế không cho cẩu xe nên nhiều cảnh sát phải chạy đến hỗ trợ.

Để giảm áp lực cho trạm và giải tỏa ùn tắc, BOT Cai Lậy tiếp tục xả trạm lần thứ ba lúc 16h50. Đến 17h30, một tài xế lái xe tải biển số Bình Dương vào làn đường trong cùng của trạm theo hướng TP.HCM về miền Tây rồi dừng lại ngay cabin thu phí. Nhân viên hướng dẫn anh ta đi tiếp vì đang xả trạm nhưng tài xế không chịu lái xe ra, ngoài khiến nhiều phương tiện phía sau không đi tiếp được.

Vì sao BOT Cai Lậy hỗn loạn ngày đầu thu phí trở lại sau 3 tháng? - 3
Tài xế xe biển số Tiền Giang dùng tiền lẻ mua vé và kéo dài thời gian qua trạm. Ảnh: Việt Tường.

 "Xe cẩu được điều đến để kéo xe tải ra ngoài thì thanh niên mặc áo cam gây ùn tắc trước đó đã quay lại lớn tiếng, phản đối lực lượng làm nhiệm vụ. Cảnh sát cơ động đang thiết lập hàng rào an ninh ở gần đó đã đến khống chế anh này cùng một người có biểu hiện gây rối khác đưa lên xe cảnh sát", một nhân chứng kể.

Đến 17h55, cảnh hỗn loạn tại BOT Cai Lậy tạm lắng và trạm đóng barie thu phí trở lại. Tuy nhiên, đến giữa khuya, từ 23h30 ngày 30/11 đến hơn 2h ngày 1/12, tình hình căng thẳng khi tài xế không chịu mua vé hoặc bóp còi inh ỏi, lớn tiếng cự cãi lại nhân viên trạm thu phí.

Hai người bị công an mời làm việc

Trao đổi với Zing.vn, đại tá Trương Văn Sáng, Trưởng Công an huyện Cai Lậy, cho biết an ninh trong ngày tại trạm BOT Cai Lậy đã được kiểm soát chặt chẽ. Hiện, trạm thu phí bình thường trở lại và không có thêm người nào có biểu hiện gây rối hay quá khích.

Chiều cùng ngày, hai tài xế bị cho là cố tình không chịu đưa phương tiện ra khỏi trạm thu phí, án đường không cho các xe phía sau chạy lên nên gây cảnh ùn tắc trên 2 km, được mời về trụ sở cơ quan công an để làm rõ hành vi, mục đích gây cản trở giao thông.

Vì sao BOT Cai Lậy hỗn loạn ngày đầu thu phí trở lại sau 3 tháng? - 4
Chị Nguyễn Thị Mỹ Lương (45 tuổi, ngụ huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) lớn tiếng bức xúc: "Con tôi sốt ở nhà mà chờ nửa tiếng đồng hồ không qua được trạm". Ảnh: Việt Tường.

Trạm BOT Cai Lậy chính thức thu phí từ ngày 1/8. Sau hai tuần hoạt động, ngày 15/8, BOT Cai Lậy cho xả trạm, ngừng thu phí. Các tài xế cho rằng trạm thu phí đặt trên quốc lộ 1 là không hợp lý, mức phí quá cao nên phản đối bằng cách đưa tiền lẻ, gây kẹt xe, buộc chủ đầu tư phải nhiều lần phải xả trạm.

Sau đó, Bộ GTVT đã họp, thống nhất giảm giá vé cho tất cả các phương tiện. Cụ thể, mức phí thấp nhất với xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn là 25.000 đồng/lượt (trước 35.000 đồng), mức cao nhất 140.000 đồng (trước 180.000 đồng) với xe tải từ 18 tấn trở lên và xe đầu kéo container trên 40 feet.

Theo chủ đầu tư, mức phí sẽ giảm 30% so với trước đây. Người dân tại 4 xã, gồm Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam, Bình Phú và Phú An (huyện Cai Lậy) được miễn phí qua trạm nếu như không kinh doanh vận tải.

Theo Việt Tường - Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)