-
Đi đường thẳng vẫn có khả năng về đích trước, 3 tuổi này không cần chiêu trò vẫn dẫn đầu thành tích cuối năm 2026 -
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM -
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong -
Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh -
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá
Xã hội
18/11/2017 15:30Vì sao Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu bị phê bình?
Người phát ngôn phát ngôn gián tiếp
Ông Nguyễn Bình Tân, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu nói: “Anh Nguyễn Tấn Khương - Chánh văn phòng - người phát ngôn UBND tỉnh Bạc Liêu có công việc đột xuất. Một cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu trả lời các câu hỏi có liên quan nội dung các nhà báo quan tâm, gửi câu hỏi trước”.
Đó là ông Ngô Hồng Thuận- Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã UBND tỉnh Bạc Liêu. Ông Thuận nói: “Anh Nguyễn Tấn Khương phân công tôi dự họp giao ban báo chí, lắng nghe, ghi nhận, báo cáo lại, nên tôi không thể phát ngôn!”.
Ông Nguyễn Bình Tân nói thêm: “Anh Khương có nói rằng, việc Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - ông Dương Thành Trung bị Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phê bình, đã cung cấp thông tin và đăng tải trên báo Lao Động. Các nhà báo quan tâm có thể đọc để hiểu bản chất vụ việc”.
Ông La Thanh Việt, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu nói: “Người phát ngôn UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ trao đổi với một nhà báo và các nhà báo khác muốn nắm bắt thông tin thì đọc trên báo đã đăng là không ổn. Bản thân tôi có đọc báo một tờ báo khác, khá đầy đủ, khách quan. Nhưng chỉ là một tờ báo nói về vụ việc này nên đề nghị người phát ngôn UBND tỉnh Bạc Liêu cung cấp thông tin chính thức”.
Chợ quốc doanh bao vây chợ nhà đầu tư
Ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch HĐQT Cty Minh Thắng tố cáo với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình rằng doanh nghiệp “lâm vào cảnh khó khăn, bức xúc vì sự vô cảm và thiếu trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền tỉnh Bạc Liêu hiện tại”.
Cuối năm 2006, tỉnh Bạc Liêu kêu gọi đầu tư, thoả thuận với các doanh nghiệp và lãnh đạo TPHCM. Cty Minh Thắng đầu tư chợ tại thành phố Bạc Liêu theo hình thức xã hội hóa, Nhà nước cho thuê đất 50 năm, doanh nghiệp đầu tư và sở hữu.
Cty Minh Thắng đầu tư 265 tỷ đồng để xây dựng 3 chợ nhưng bà con tự phát họp chợ, chính quyền xây chợ mới để cạnh tranh làm cho công trình lãng phí, vốn đầu tư không hiệu quả, nguy cơ phá sản.
Chợ đầu mối nông sản - thực phẩm, tại phường 1, do Cty Minh Thắng đầu tư 28 tỷ đồng, rộng 5.000m2, đưa vào hoạt động trong tháng 10/2011. Nhưng chỉ vài tháng, bà con tiểu thương dọn ra vỉa hè, lề đường để họp chợ. Hơn thế, thành phố Bạc Liêu tráng xi - măng chợ mới “tự sản, tự tiêu”cách chợ đầu mối nông sản - thực phẩm của Cty Minh Thắng chưa đầy 100 m, để thu phí.
Chợ trung tâm thành phố Bạc Liêu, tại phường 3, do Cty Minh Thắng đầu tư 197 tỷ đồng, qui mô 4 tầng, diện tích xây dựng 12.000m2, tạo chỗ buôn bán cho 850 hộ tiểu thương. Trong đó, khu 1 và 2 đã đưa vào sử dụng đầu năm 2011, khu trung tâm đưa vào sử dụng giữa năm 2015 nhưng hiện nay chỉ mới sử dụng 30% công năng sử dụng.
Trước đó, để di dời bà con tiểu thương, có mặt bằng xây dựng chợ trung tâm, Cty Minh Thắng đầu tư chợ tạm Trần Huỳnh, tại phường 1, rộng 10.000m2, vốn đầu tư 43 tỷ đồng, nhằm di dời tiểu thương ra khỏi khu vực xây chợ trung tâm. Năm 2011, UBND tỉnh Bạc Liêu xuất ngân sách 12 tỷ đồng để xây dựng chợ Xóm Mới B, khoảng 3.000m2, cách chợ tạm Trần Huỳnh 1.000 m.
UBND tỉnh Bạc Liêu không hỗ trợ 19,4 tỷ đồng cho Cty Minh Thắng để xây dựng chợ tạm Trần Huỳnh, bị thu hồi đất nhưng chợ tạm vẫn hoạt động. Thành phố Bạc Liêu đầu tư xây dựng 2 khu chợ B1 và B2 chỉ cách chợ trung tâm của Cty Minh Thắng chưa đầy 100 m để ổn định mua bán cho những hộ tiểu thương chống đối, không chịu di dời vào chợ Trung tâm!
Ông Nguyễn Đức Thắng tố cáo chính quyền tỉnh Bạc Liêu khóa trước “trải thảm”, chính quyền hiện thời “rải đinh” đã đánh đòn chí tử vào nhà đầu tư.
Ngày 10/11/2016, Cty Minh Thắng tố cáo chính quyền tỉnh Bạc Liêu. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu kiểm tra, xác minh, làm rõ, báo cáo kết quả trước ngày 1/2/2017 và Văn phòng Chính phủ đã 3 lần ra văn bản đôn đốc. Ngày 7/11/2017, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phê bình Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu do không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và giao cho Tổng thanh tra Chính phủ xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo theo qui định pháp luật, báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/3/2018.
Theo Nguyễn Tiến Hưng (Tiền Phong)
- Lộ diện ngày ra mắt MacBook Ultra màn hình cảm ứng: Apple chơi lớn với công nghệ OLED đột phá (1 giờ trước)
- Honda Accord "bản đặc biệt" giá rẻ chỉ 710 triệu: "Đe nẹt" Toyota Camry, Kia K5 bằng động cơ tăng áp (1 giờ trước)
- 3 doanh nghiệp được Hà Nội lựa chọn làm nhà đầu tư xây Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (1 giờ trước)
- Chính thức chốt lịch & công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026: Thí sinh nắm rõ thông tin quan trọng (1 giờ trước)
- UAV "quấy rối" vùng trời Nội Bài, 16 chuyến bay bị hoãn cất cánh khẩn cấp (2 giờ trước)
- Ở tuổi 106, nhà biên khảo đại thụ Nguyễn Đình Tư được tặng căn nhà hơn 3,4 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Triệt phá đường dây trộm chó liên tỉnh, bắt 9 đối tượng cùng hơn 100 con chó tại Tây Ninh (3 giờ trước)
- Xác minh clip nhóm người khiêng quan tài chứa người sống, nhảy múa náo loạn đường phố Cần Thơ (4 giờ trước)
- Dừng tìm kiếm hai phu vàng mất tích trong hang ngập nước ở Lào (4 giờ trước)
- Thực hư hóa đơn ăn nhậu hơn 6,8 triệu đồng với 290 lon bia tại sân pickleball ở TP.HCM (4 giờ trước)