Xã hội
03/12/2023 19:47Vì sao công đoàn kiến nghị thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh?
Tại cuộc họp báo công bố thông tin Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023 - 2028) ngày 3-12, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã lý giải rõ hơn về việc công đoàn kiến nghị thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh.

Theo đó, tập hợp từ 445 ý kiến lao động cả nước thông qua đại hội công đoàn các cấp, Công đoàn Việt Nam kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh, từ ngày 2-9 đến ngày 5-9 hàng năm, để công nhân có cơ hội đưa con tới trường dịp khai giảng năm học mới.
Theo ông Ngọ Duy Hiểu, khi lấy ý kiến sửa đổi Bộ Luật Lao động năm 2019, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã cung cấp về số ngày nghỉ lễ của một số khu vực và trên thế giới, trong đó trung bình ngày nghỉ lễ của các nước khu vực Đông Nam Á là 15 - 16 ngày, trong khi Việt Nam là 11 ngày.
Về đề xuất tăng thêm số ngày nghỉ lễ vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, ông Ngọ Duy Hiểu cho biết nhằm "đáp ứng mong mỏi, ước mong" của người lao động. Theo ông, đối với nhiều công nhân làm theo ca kíp, việc xin nghỉ để đưa con em đến trường ngày khai giảng là rất khó. Ông Hiểu nhấn mạnh đưa con tới trường ngày khai giảng là "mong mỏi của nhiều công nhân".
Dịp Quốc khánh hiện được nghỉ lễ 2 ngày, công đoàn kiến nghị nghỉ thêm 2 ngày, nâng lên 4 ngày, để người lao động có thời gian đưa con em đến trường.
Ông Ngọ Duy Hiểu dẫn chứng tại Trung Quốc, có thời điểm nghỉ dịp Quốc khánh nghỉ tới một tuần, đây cũng là kinh nghiệm để chúng ta có thể tham khảo trong quá trình xem xét kiến nghị. "Khi thu nhập tăng, cuộc sống được đảm bảo, chúng ta đặt ra vấn đề tăng ngày nghỉ là điều cần thiết"- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh.
Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, Tết và hưởng nguyên lương. Cụ thể, Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1-1 Dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30-4 Dương lịch); Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1-5 Dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2-9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10-3 Âm lịch). Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.
Theo Minh Chiến (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Nữ diễn viên ngoài đời là "tiểu tam" bị ghét bậc nhất, lên phim là tiểu thư kinh điển, đẹp ma mị khó ai sánh bằng (13/07)
-
"Hot girl" nổi tiếng Ngân Baby vừa bị tạm giữ là ai? (13/07)
-
Truy tìm ‘Trung cá chép’, kẻ đánh người để livestream câu like (13/07)
-
Sao Malaysia lớn giọng, gián tiếp “tuyên chiến” U23 Việt Nam (13/07)
-
Kẻ sát hại mẹ vợ bị bắt khi lẩn trốn sang Campuchia (13/07)
-
1 dấu hiệu báo động bệnh ung thư chỉ có thể phát hiện vào ban đêm (13/07)
-
Lập trình viên quê Phú Thọ suy thận nặng, 2 quả thận lúc nhúc hàng trăm viên sỏi: Bác sĩ tóm gọn bằng 6 chữ ‘chí mạng’ (13/07)
-
Nữ nghệ sĩ đình đám phải rời showbiz vì clip chấn động, U50 lẻ bóng, không con cái ở xứ người (13/07)
-
Ông bà dặn: "Cửa chính không đối diện 3, cửa sổ không đối diện 4", ý nghĩa sâu xa không phải ai cũng biết (13/07)
-
Cảnh sát hình sự thụ lý vụ TikToker Hà List bị chém gần đứt lìa bàn tay (13/07)
Bài đọc nhiều




