Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Việt Nam ghi nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 32

Nữ bệnh nhân 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, hiện đang sống tại London (Anh). Tối 27/02, nữ bệnh nhân có gặp mặt, dự tiệc và đi chơi cùng bệnh nhân thứ 17 của Việt Nam tại London.

Bệnh nhân khởi phát bệnh vào ngày 02/03, các triệu chứng gồm ho khan, không sốt, đã đi khám tại một bệnh viện ở London và được cho điều trị ngoại trú.

Việt Nam ghi nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 32
Ảnh: Reuters

Tới ngày 07/03, bệnh nhân vẫn ho nhiều nhưng không sốt, khi nghe tin người bạn ở Việt Nam đã tiếp xúc tại London (bệnh nhân thứ 17 của Việt Nam) nhiễm Covid-19 nên đã đi khám lại, đồng thời khai rõ tiền sử tiếp xúc.

Bệnh viện tại London yêu cầu bệnh nhân cách ly tại nhà, không tiến hành xét nghiệm Covid-19. Người nhà sau đó đã thuê máy bay riêng, có phòng cách ly trên máy bay để đưa bệnh nhân về Việt Nam. Máy bay này hạ cánh lúc 08 giờ 15 tại sân bay Tân Sơn Nhất hôm 09/03.

Bệnh nhân có thân nhiệt 37,5 độ C, không có biểu hiện khó thở tại thời điểm kiểm tra ngày 09/03.

Ngành y tế TP HCM sau đó đã thu dung, đưa bệnh nhân tới Bệnh viện dã chiến Củ Chi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trong cùng ngày. Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM dương tính với SARS-CoV-2 (chủng virus corona gây ra Covid-19) bằng phương pháp Real-Time RT-PCR lúc 19h30 ngày 02/03.

Đây là trường hợp nhiễm Covid-19 thứ 32 được ghi nhận ở Việt Nam.

Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi với triệu chứng sốt nhẹ 38,2 độ C, ho khan, không khó thở.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)