-
Người vợ 72 tuổi nghẹn ngào đón chồng liệt sĩ "trở về" sau gần 50 năm chờ đợi -
Vợ tử vong với nhiều vết thương, chồng gặp tai nạn cách nhà 15km: Đoạn clip để lại nói gì? -
25 năm sau thảm họa 11/9, FBI đưa ra cảnh báo khiến nhiều người lo ngại -
Danh tính 3 mẹ con tử vong dưới bánh xe tải ở Đồng Nai, bé gái 2 tuổi còn sống hiện ra sao? -
Nữ hiệu phó đỗ ô tô giữa sân trường, bị yêu cầu làm rõ chuyện vay tiền giáo viên -
Từ doanh nhân công nghệ đến mắt xích trong đường dây Xôi Lạc TV -
Mua bán bất động sản: Có thể bị phạt đến 300 triệu đồng nếu thanh toán tiền mặt -
Tử vi thứ 4 ngày 9/9/2026 của 12 con giáp: Dần lận đận tình duyên, Thân tiền tài như ý -
Thanh Hóa: Cấp cứu kịp thời ngư dân nghi bị đột quỵ trên biển -
Bí ẩn vụ người phụ nữ tử vong bất thường tại nhà, người chồng gặp tai nạn cách 15km
Xã hội
09/10/2025 19:19Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
Chiều 9/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp chia sẻ thông tin thiên tai khẩn cấp về mưa bão tại Việt Nam năm 2025 với Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai (Đối tác) gồm hơn 20 tổ chức quốc tế, đại sứ quán.
Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ từ đầu năm, Việt Nam đã trải qua 20 loại hình thiên tai. Trong đó, 11 cơn bão (6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đất liền), 4 áp thấp nhiệt đã làm 238 người chết, gần 400 người bị thương.
Hàng trăm nghìn ngôi nhà bị sập đổ. Hàng trăm nghìn ha hoa màu bị cuốn trôi, hàng nghìn điểm giao thông bị sạt lở, chia cắt. Các công trình công cộng, đặc biệt là trường học, bệnh xá, trạm y tế, trụ sở làm việc cũng thiệt hại nặng nề.

"Con số thống kê chưa đầy đủ, thiệt hại kinh tế khoảng 35.000 tỷ đồng, khoảng 1,3 tỷ USD, làm giảm 0,2% GDP của Việt Nam. So với năm 2024 thì bằng khoảng 50% ở cả thiệt hại kinh tế và số người chết", Thứ trưởng Hiệp nói và cho biết con số này nếu tính hết thiệt hại do ngập lụt ở đô thị lớn như Hà Nội, Thái Nguyên có thể tăng lên hàng nghìn tỷ đồng.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá thiên tai năm nay "rất bất thường", như bão Bualoi đi trên biển rất nhanh nhưng vào bờ dừng lại dẫn tới diện ảnh hưởng rộng. Quy luật mưa bão của Việt Nam cũng thay đổi. Trước đây những cơn bão đầu mùa thường đổ bộ phía Bắc, rồi dịch chuyển dần xuống phía Nam, nhưng năm nay cơn thứ ba Wipha, thứ năm Kajiki đổ bộ miền Trung. Những cơn bão cuối mùa như Ragasa, Matmo lại đi lên phía Bắc.
Cùng với đó, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã chứng kiến những trận lụt lịch sử. Gần nhất tại Thái Nguyên, năm ngoái trong đợt bão Yagi, lũ đã vượt mức lịch sử. Nhưng năm nay, lũ sông Cầu tại Gia Bảy lên 29,9 m, vượt đỉnh lũ năm ngoái 1,09 m.
Đối phó với thiên tai triền miên, Chính phủ, người dân Việt Nam đã rất nỗ lực, "nhưng một số vấn đề đã vượt qua sức chịu đựng của người dân", Thứ trưởng Hiệp nói, mong muốn đối tác có phương án hỗ trợ, chuyển hàng hóa đến người dân được nhanh nhất, chính xác nhất, hiệu quả nhất.
"Những hàng hóa mà bây giờ chúng tôi đang rất cần đều là vật dụng thiết yếu như: nước sinh hoạt, thực phẩm, nước uống hoặc là dụng cụ để lọc nước. Câu chuyện là khôi phục nhà cửa, sản xuất cũng quan trọng khi gần như mọi thứ đã bị cuốn trôi", ông nói.

Tại cuộc họp, bà Pauline Tamesis, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đã kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp cho địa phương bị ảnh hưởng nặng vì nhu cầu hiện nay là rất lớn và cấp thiết. "Nhiều gia đình đã mất nhà cửa, sinh kế, thậm chí là người thân. Hành động tập thể của chúng ta có thể trở thành cứu cánh cho những người đang vật lộn với hậu quả của thiên tai", bà Pauline Tamesis nói.
Năm ngoái, sau bão Yagi, các đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã ủng hộ Việt Nam khoảng 25 triệu đôla và hàng nghìn tấn hàng hóa các loại.
Miền Bắc đang hứng chịu hậu quả bão Matmo. Đến sáng nay, mưa bão đã làm 10 người chết, 5 mất tích, chủ yếu do lũ cuốn. Lúc cao điểm nhất, tổng số nhà bị ngập gần 223.000, riêng Thái Nguyên 200.000, Bắc Ninh hơn 11.000, Cao Bằng gần 7.300, Lạng Sơn 3.000. Đến sáng nay, còn khoảng 84.000 nhà ngập, chủ yếu ở Thái Nguyên hơn 70.000, Bắc Ninh 11.000.
Mưa lũ đã làm khoảng 30.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 2.280 gia súc, 357.000 gia cầm bị chết, cuốn trôi. Ngành đường sắt dừng chạy tàu tuyến Hà Nội - Đồng Đăng. Nhiều tuyến tỉnh lộ, giao thông nông thôn bị ngập sâu, chia cắt, gây ách tắc. 217.000 khách hàng đang bị mất điện.
- Người vợ 72 tuổi nghẹn ngào đón chồng liệt sĩ "trở về" sau gần 50 năm chờ đợi (10:31)
- Một ly nước trước cà phê sáng mang lại lợi ích gì? (10:28)
- Kỷ nguyên máy ảnh thực thụ: iOS 27 hé lộ 4 tính năng camera chuyên nghiệp trên iPhone 18 Pro (10:27)
- Hé lộ thủ đoạn tinh vi của nhóm kỹ thuật Xôi Lạc TV: Từ quy trình đánh cắp bản quyền bóng đá đến nguồn thu bất chính hàng tỷ đồng (10:14)
- Á hậu Vũ Thúy Quỳnh gây lo lắng khi lộ dấu hiệu mệt mỏi, mất ngủ trong thai kỳ (10:10)
- Thịt gà nhập khẩu giá chỉ 26.500 đồng/kg, rẻ hơn nhiều loại rau (10:08)
- 8 người mất tích khi tiếp cận núi lửa Anak Krakatau để đưa tin (10:07)
- Xung đột khoảng không tại khu dân cư Hà Nội: Hai người phụ nữ dính án tù treo vì cãi chửi, xô xát kéo dài (10:07)
- Alonso, Arteta dẫn đầu cuộc "đại đào tẩu" khỏi di sản Guardiola (10:03)
- Trọng Đại chia sẻ về ngày đầu tiên "làm lại từ con số 0" (41 phút trước)