-
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro -
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đón nhận Huân chương cao quý của Palestine -
Khởi tố hai nữ sinh quay clip đánh hội đồng bạn học dã man trong nhà vệ sinh -
Giữa ồn ào dư luận, Ngọc Sơn livestream tuyên bố tặng hết tài sản nếu xét nghiệm phát hiện chất cấm -
Cục Thuế: Người dân vẫn có thể nộp thuế sát giờ bay để được gỡ tạm hoãn xuất cảnh -
Xôn xao clip nhóm thanh niên lao vào đánh người giữa đường ở Hà Nội -
Bộ Công an đề xuất camera lưu dữ liệu "phạt nguội" giao thông đến 3 năm -
Thị trường rung lắc mạnh, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn vững ngôi giàu nhất Đông Nam Á -
Chị chồng mang cả nhà sang "ăn chực" ngày lễ, đứa cháu còn để lại tờ giấy khiến bố đẻ tôi tổn thương
Xã hội
22/05/2026 18:12Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro

Ngày 22/5, liên quan đến việc Bộ Tư pháp Mỹ ban hành cáo trạng hình sự đối với nguyên Bí thư thứ nhất đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã chính thức lên tiếng. Khẳng định lập trường của mình, đại diện Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đặc biệt quan ngại trước biện pháp tư pháp này từ phía Washington.
Nhằm giải quyết các căng thẳng, Việt Nam mạnh mẽ kêu gọi các bên hướng tới một cuộc đối thoại mang tính xây dựng. Quá trình này cần bám sát nền tảng cốt lõi là sự tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như Hiến chương Liên Hợp Quốc. Đặc biệt, những nguyên tắc bất di bất dịch về tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ và tuyệt đối không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác phải được đề cao.
Nhân sự kiện này, Việt Nam một lần nữa khẳng định sự gắn bó thủy chung, tình đoàn kết và hữu nghị truyền thống sâu sắc đối với nhân dân Cuba anh em. Đồng thời, Việt Nam tiếp tục cất lên tiếng nói kêu gọi việc thực thi nghiêm túc các nghị quyết mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua, trong đó yêu cầu dỡ bỏ hoàn toàn lệnh bao vây, cấm vận đơn phương đang chống lại Cuba.
Nguồn cơn của làn sóng tranh cãi mới nhất xuất phát từ thông báo ngày 20/5 của Bộ Tư pháp Mỹ, khi cơ quan này quyết định truy tố Đại tướng Raul Castro. Bản cáo trạng xoay quanh vụ việc hai chiếc máy bay xuất phát từ Florida bị bắn rơi vào năm 1996. Sự cố tồi tệ năm đó không chỉ khiến 4 người thiệt mạng mà còn đẩy mối quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Cuba rơi vào trạng thái lao dốc trầm trọng.
Tuy nhiên, trước những cáo buộc từ chính quyền Mỹ, Havana đã đưa ra những phản bác vô cùng đanh thép. Theo tuyên bố của chính phủ Cuba, hai phương tiện bị bắn hạ thực chất thuộc quyền vận hành của tổ chức khủng bố có tên Hermanos al Rescate (trụ sở tại Miami, Florida). Tổ chức này đã liên tục có những hành vi xâm phạm không phận Cuba mang đầy ác ý và mục đích thù địch.
Cuba cho rằng Washington đang cố tình bóp méo sự thật lịch sử, phớt lờ hàng loạt chi tiết quan trọng đã được ghi nhận trong quá khứ.
Cụ thể, phía Havana tiết lộ họ đã từng gửi đi vô số khiếu nại chính thức đến các cơ quan chức năng của Mỹ bao gồm Bộ Ngoại giao, Cục Hàng không Liên bang và cả Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Nội dung khiếu nại tố cáo hơn 25 vụ việc không phận Cuba bị tổ chức Hermanos al Rescate ngang nhiên xâm phạm chỉ trong giai đoạn ngắn từ năm 1994 đến 1996.
Havana bức xúc chỉ ra rằng chính phủ Mỹ thời kỳ đó đã hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ trước những lời cảnh báo chính thức và công khai từ giới chức Cuba. Ngay cả những thông điệp khẩn cấp được chuyển giao trực tiếp đến tổng thống Mỹ nhằm nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng và hậu quả khôn lường từ các hành vi vi phạm này cũng rơi vào im lặng.
Đỉnh điểm của sự phản kháng được thể hiện rõ vào ngày 20/5 trên báo Granma - cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Cộng sản Cuba. Chính phủ nước này đã đăng tải một tuyên bố mạnh mẽ, bác bỏ hoàn toàn bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ và gọi đây thuần túy là một "hành vi khiêu khích chính trị". Havana kiên quyết khẳng định Washington hoàn toàn không có bất kỳ tính chính danh hay quyền tài phán hợp lệ nào để có thể đưa ra lời buộc tội như vậy.
- Pep Guardiola bật khóc tuyên bố rời Man City, khép lại một thập kỷ huy hoàng (9 phút trước)
- Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" (24 phút trước)
- Cái giá quá đắt của việc ép cân: Thiếu nữ suýt nát gan vì giảm béo siêu tốc (34 phút trước)
- Hà Nội ra tối hậu thư giải phóng mặt bằng loạt cầu vượt sông Hồng (1 giờ trước)
- Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đón nhận Huân chương cao quý của Palestine (1 giờ trước)
- Khởi tố hai nữ sinh quay clip đánh hội đồng bạn học dã man trong nhà vệ sinh (1 giờ trước)
- Giữa ồn ào dư luận, Ngọc Sơn livestream tuyên bố tặng hết tài sản nếu xét nghiệm phát hiện chất cấm (1 giờ trước)
- Bộ Y tế lệnh khẩn ứng phó dịch Ebola: Biến chủng mới chưa có thuốc đặc hiệu (2 giờ trước)
- Tuyển Anh chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026 (2 giờ trước)
- BMW M3 Touring đầu tiên "lộ diện" tại Việt Nam: Giá dự kiến hơn 5,5 tỷ đồng, cá nhân hoá màu sơn đắt ngang SH Mode (2 giờ trước)