Chính phủ Cuba vừa ra tuyên bố lên án mạnh mẽ các cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ nhằm vào Đại tướng Raul Castro, khẳng định Washington hoàn toàn thiếu thẩm quyền.
21-1779348074-cuba-phan-ung-gay-gat-truoc-dong-thai-phap-ly-moi-tu-phia-my
Cựu chủ tịch Cuba Raul Castro. Ảnh: Reuters

Ngày 20/5, La Habana đã chính thức lên tiếng phản đối hành động của Bộ Tư pháp Mỹ nhắm vào nhà lãnh đạo Cách mạng Cuba, Đại tướng Raul Castro Ruz. Tuyên bố từ phía Cuba khẳng định chính phủ Mỹ không có đủ tính hợp pháp cũng như thẩm quyền để đưa ra các cáo buộc liên quan đến sự cố bắn rơi hai chiếc máy bay vào tháng 2/1996. 

Theo phía Cuba, các phương tiện này do Brothers to the Rescue – một tổ chức khủng bố có trụ sở tại Miami – điều khiển và việc thực thể này liên tục xâm nhập trái phép vào không phận Cuba với mục đích thù địch là sự thật rõ ràng mà ai cũng biết.

Đáng chú ý, chính quyền Mỹ đã hoàn toàn phớt lờ hàng loạt khiếu nại chính thức mà Cuba từng đệ trình trong giai đoạn từ năm 1994 đến năm 1996. Các văn bản này đã được gửi tới Bộ Ngoại giao Mỹ, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cùng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) nhằm phản ánh về hơn 25 vụ vi phạm không phận nghiêm trọng và có chủ đích do tổ chức trên thực hiện, bất chấp luật pháp Mỹ lẫn luật pháp quốc tế. 

Do đó, phía Cuba khẳng định phản ứng đánh chặn nhằm bảo vệ bầu trời của họ là hành động tự vệ hoàn toàn chính đáng. Quyền này đã được bảo vệ nghiêm ngặt bởi Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước Chicago năm 1944 về Hàng không Dân dụng Quốc tế, cùng các nguyên tắc nền tảng về tính tương xứng và chủ quyền không phận.

Qua sự việc này, Cuba một lần nữa tái khẳng định cam kết giữ vững hòa bình, đồng thời thể hiện quyết tâm sắt đá trong việc thực hiện quyền tự vệ bất khả xâm phạm đã được quốc tế công nhận. Nhân dân quốc gia vùng Caribe này tuyên bố sẽ kiên định bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Cách mạng Xã hội chủ nghĩa, đồng thời dành sự ủng hộ vô điều kiện, bền vững và mạnh mẽ nhất đối với Đại tướng Raúl Castro Ruz. 

QT (SHTT)