Trước việc Trung Quốc và Philippines có các hoạt động trái phép tại đá Hoài Ân, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và yêu cầu các bên tôn trọng luật pháp quốc tế.

Ngày 14/5, phản hồi trước thông tin Philippines và Trung Quốc đưa người lên cắm cờ khẳng định chủ quyền tại đá Hoài Ân thuộc quần đảo Trường Sa, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã đưa ra tuyên bố cứng rắn.

Bà Phạm Thu Hằng khẳng định: "Mọi hoạt động của các bên tại các thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không có sự đồng ý của Việt Nam đều là hành vi xâm phạm chủ quyền."

14-1778755907-viet-nam-phan-doi-hanh-dong-xam-pham-chu-quyen-cua-trung-quoc-va-philippines-tai-quan-dao-truong-sa
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG.

Những hành động này không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn đi ngược lại tinh thần của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), trực tiếp gây ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử (COC) vốn đang được các nước nỗ lực gây dựng nhằm duy trì sự ổn định cho khu vực.

Qua sự việc này, Việt Nam một lần nữa gửi đi thông điệp yêu cầu các bên liên quan, đặc biệt là Trung Quốc và Philippines, cần hành động có trách nhiệm và tôn trọng luật pháp quốc tế. 

Việc kiềm chế, không có những hành vi làm phức tạp thêm tình hình và tuân thủ nghiêm túc các cam kết đã ký kết là chìa khóa duy nhất để bảo đảm hòa bình và an ninh hàng hải trên Biển Đông. 

Với đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý vững chắc, Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của mình bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc.

TN (SHTT)