-
Công an xác minh nhóm thanh niên "đầu trần" đi mô tô bám theo xe chở phạm nhân -
Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh -
Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên 3 tuyến đường từ 25/10 đến 4/11 -
Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Hà Nội tiếp tục giảm nhiệt -
Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 3 chức danh bộ trưởng -
Cặp vợ chồng phát hiện con gái nuôi 6 tuổi thực ra là người trưởng thành và mang âm mưu rùng mình -
Sơn Hải Group chào đón phu nhân TGĐ Viết Vương theo cách "phước hết phần thiên hạ" -
Vụ điện giật ở công viên Cần Thơ: Nỗi đau của người mẹ mất con trai -
Kết quả test ma túy đối tượng định ném trẻ sơ sinh, cầm dao đâm nữ điều dưỡng -
Xổ số miền Nam: Mua vé số lúc đi thăm bệnh, nam công nhân trở thành tỉ phú
Xã hội
29/09/2025 08:39Vĩnh Long: Một người được BHYT trả hơn 28 tỉ đồng phí chữa bệnh
Hàng chục nghìn bệnh nhân được chi trả hàng tỉ đồng
Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính từ năm 2020 đến tháng 8-2025, có khoảng 41.188 trường hợp được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh từ 500 triệu đồng đến hơn 2 tỉ đồng, với tổng số tiền chi trả hơn 33.000 tỉ đồng.
Đặc biệt, một trường hợp điển hình là bệnh nhân ở tỉnh Vĩnh Long, từ năm 2020 đến tháng 8-2025 đã được quỹ BHYT thanh toán hơn 28 tỉ đồng chi phí điều trị. Bệnh nhân mắc các bệnh: thiếu yếu tố VIII di truyền, viêm họng cấp, vết thương hở của các phần không đặc hiệu và khác của bụng.

Hiện nay, người tham gia BHYT được chi trả từ 80-100% chi phí khám chữa bệnh theo phạm vi quyền lợi, mức hưởng của thẻ BHYT. Nhóm yếu thế (trẻ dưới 6 tuổi, người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số…) được nhà nước bảo đảm hỗ trợ chi phí tham gia BHYT.
Quỹ BHYT hiện chi trả hơn 10.000 dịch vụ kỹ thuật (với nhiều kỹ thuật cao như phẫu thuật tim mạch, MRI, CT...) và thanh toán 1.037 hoạt chất thuốc với hàng nghìn chế phẩm (trong đó có một số loại thuốc điều trị ung thư và các bệnh hiểm nghèo khác).
Theo thống kê của ngành y tế và cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, đến hết năm 2024, số người tham gia BHYT là hơn 95,5 triệu người, đạt tỉ lệ 94,2% dân số toàn quốc. Phấn đấu hết năm 2025, cả nước có trên 95% người dân tham gia BHYT, tiến tới bao phủ BHYT toàn dân.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam bác tin giả dừng chi trả bảo hiểm y tế cho bệnh nặng, phẫu thuật
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Luật Bảo hiểm y tế 2024 có hiệu lực từ ngày 1-7-2025 tiếp tục mở rộng và tăng quyền lợi cho người tham gia, đặc biệt với các bệnh lý nặng, chi phí điều trị cao. Tuy nhiên có thông tin trên mạng cho rằng "từ năm 2026, bảo hiểm y tế sẽ không còn chi trả cho các ca bệnh nặng hoặc phẫu thuật". Thông tin khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.
"Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định đây là tin giả, hoàn toàn sai sự thật", đại diện cơ quan này nêu rõ.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến cáo người dân cảnh giác, không chia sẻ thông tin sai lệch, đồng thời nên tra cứu chính sách qua các kênh chính thống như Cổng thông tin điện tử (baohiemxahoi.gov.vn), fanpage Facebook, Zalo OA, YouTube hoặc tổng đài 1900.9068. Người dân cũng có thể đến cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất để tìm hiểu thông tin về chính sách bảo hiểm y tế.
- Hé lộ lý do ông Trump bất ngờ áp trừng phạt Nga (42 phút trước)
- Công an xác minh nhóm thanh niên "đầu trần" đi mô tô bám theo xe chở phạm nhân (48 phút trước)
- Đây là thứ có thể đã cứu được iPhone Air (56 phút trước)
- Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh (1 giờ trước)
- Lan truyền clip 2 nam sinh bị một thanh niên đánh tới tấp ở Thủ Đức (1 giờ trước)
- Đối tượng đâm 7 người bị thương trong viện: Vợ tiết lộ hành động mời nước của chồng trước khi gây án (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên 3 tuyến đường từ 25/10 đến 4/11 (1 giờ trước)
- Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Hà Nội tiếp tục giảm nhiệt (1 giờ trước)
- Lưu số vợ trong điện thoại bằng biệt danh, người chồng bị tòa tuyên bồi thường (2 giờ trước)
- Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 3 chức danh bộ trưởng (2 giờ trước)