Sau vụ bé gái 3 tuổi bị cha dượng bạo hành gây bức xúc dư luận, Sở Y tế TP.HCM phát đi văn bản hỏa tốc yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai biện pháp bảo vệ, hỗ trợ toàn diện cho nạn nhân.

Theo báo Thanh Niên, cơ quan công an phường Lái Thiêu cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM đang tiến hành củng cố hồ sơ vào ngày 11/7 để xử lý hình sự đối với Nguyễn Hiền Phúc (25 tuổi, trú tại phường Lái Thiêu). Đối tượng này bị điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Nạn nhân bị bạo lực là cháu H.B.T.D (3 tuổi), con riêng của chị B.T.T.V (26 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình). Từ đầu năm 2026, chị V. cùng Phúc chuyển về sinh sống với nhau như vợ chồng tại một ngôi nhà nằm trên đường Vĩnh Phú 38, khu phố Vĩnh Phú, thuộc phường Lái Thiêu.

Trước đó, một video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đàn ông liên tục dùng chân đạp ngã và tát mạnh vào mặt đứa trẻ. Mặc cho bé gái khóc thét vì sợ hãi, gã đàn ông chỉ chịu dừng tay khi có một người phụ nữ vào can ngăn.

cha-duong-bao-hanh-be-gai-3-tuoi
Nguyễn Hiền Phúc tại cơ quan công an. Ảnh Công an cung cấp.

Lực lượng chức năng lập tức vào cuộc xác minh thông tin, tiến hành trích xuất dữ liệu camera và triệu tập những người liên quan. Tại trụ sở điều tra, Phúc thừa nhận bản thân đã nhiều lần đánh đập cháu D. với lý do bé lười ăn và thường xuyên quấy khóc.

Sự việc nghiêm trọng xảy ra vào cuối tháng 3/2026 khi Phúc dùng chân đạp mạnh làm cháu D. ngã sấp xuống nệm giường. Ngay sau đó, đối tượng này còn liên tiếp tát vào mặt nạn nhân. Nhận thấy hành vi có dấu hiệu tội "hành hạ người khác", công an đã bắt giữ khẩn cấp Phúc.

Liên quan đến vụ việc, Sở Y tế TP.HCM vừa ban hành văn bản hỏa tốc gửi đến các cơ quan chức năng. Đơn vị này yêu cầu phải khẩn trương can thiệp nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp cho cháu bé.

cha-duong-bao-hanh-be-gai
Camera ghi lại cảnh Nguyễn Hiền Phúc bạo hành bé gái 3 tuổi. Ảnh chụp màn hình.

Theo văn bản, Sở Y tế đề nghị UBND phường Lái Thiêu giám sát chặt chẽ tình trạng sức khỏe, diễn biến tâm lý cùng điều kiện sống của nạn nhân. Địa phương cần áp dụng Quy trình phối hợp hỗ trợ can thiệp theo Quyết định 4114/QĐ-UBND nhằm giúp trẻ tiếp cận các dịch vụ bảo vệ.

Đồng thời, cơ quan y tế cũng yêu cầu chính quyền sở tại chỉ đạo các đơn vị liên quan thiết lập kế hoạch trợ giúp dài hạn cho gia đình cháu bé. Công an TP.HCM được đề nghị chỉ đạo lực lượng phối hợp phá án, xử lý nghiêm thủ phạm và bảo mật thông tin đời tư nạn nhân.

Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ bảo trợ trẻ em Bình Dương được đề nghị phối hợp với địa phương để tư vấn tâm lý cho cháu D. Các đơn vị có trách nhiệm bố trí nơi chăm sóc thay thế hoặc triển khai biện pháp bảo vệ khẩn cấp khi cần.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các cơ quan liên quan phải hoàn thiện báo cáo kết quả xử lý bằng văn bản trước ngày 12/7. Nội dung này sẽ được tổng hợp để báo cáo lên UBND thành phố.

Theo Bạch Dương (SHTT)