-
Bộ Nội vụ chính thức lên tiếng: Không có kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày trong tháng 4/2026 -
Bị nghi ngờ "kiếm tiền ác" để tậu Porsche và Mercedes, Kiên Hoàng "Gia đình Cam Cam" chính thức hé lộ công thức thành công -
Gia Lai: Thảm kịch hỏa hoạn lúc giữa trưa, nghi 4 bà cháu tử vong trong căn nhà cháy rụi -
Xác minh danh tính tài xế ô tô con lấn làn, vứt xe giữa đường rồi quay lại dọa đánh người tại TP.HCM -
Bộ Giáo dục chính thức lên tiếng: Đề tài giải Nhất khoa học kỹ thuật của học sinh Ninh Bình không có dấu hiệu đạo văn -
Bức tranh toàn cảnh về trọng trách của Thủ tướng Lê Minh Hưng và 6 Phó Thủ tướng nhiệm kỳ mới -
Vbiz xôn xao trước "bùng binh" tình ái mới: Võ Điền Gia Huy bị nghi "phát tín hiệu" với Uyển Ân dù đang được đẩy thuyền cùng Lê Tam Triều Dâng -
Bộ trưởng Y tế lý giải nguyên nhân hai bệnh viện nghìn tỷ vẫn "đắp chiếu" sau một thập kỷ -
Đề xuất đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão, nàng dâu bất ngờ trước phản ứng của gia đình -
Link web đen xuất hiện trong vở bài tập tin học lớp 3, chủ biên Nguyễn Trương Tri lên tiếng về sự cố và hướng xử lý
Xã hội
28/12/2020 03:13Vụ bé mầm non bị cô giáo nhốt ngoài cửa tưởng chừng đã kết thúc sau khi cô giáo bị kỷ luật, nhưng bất ngờ xảy ra diễn biến mới
Mới đây, một sự việc xảy ra vào chiều 21/12 tại Trường Mầm non Happy Kids (Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc. Cụ thể khi xem camera lớp mầm non của con, chị L.Q thấy con trai đang ngủ thì bị cô giáo Y. lột chăn, bế xốc nách rồi bắt đứng ra ngoài cửa lớp.
Cũng theo phụ huynh này, sau 3 ngày, ngoài tin nhắn giải trình sự việc, gia đình không nhận được thêm bất cứ cuộc điện thoại hỏi thăm nào từ nhà trường. Quá bức xúc, chị đã đăng thông tin lên mạng xã hội.
Theo giải thích của cô giáo tên Y., bé Đ., con chị Q. thức dậy lúc 13h30 do bị các bạn bên cạnh trêu, sau đó cô có hỏi con có đau ở đâu không thì bé không nói gì. Từ lúc đó bé không ngủ nữa và "lè nhè ỉ ôi" nên cô có hơi nóng tính cho bé ra ngoài. Trong bản tường trình, cô Y. cho hay, bé Đ. đứng ở ngoài cửa khoảng 1 phút, bé tè dầm trước khi đứng ở cửa vì thế cô đã quay lại dọn dẹp và đưa Đ. vào tiếp tục ngủ.
Vụ việc sau đó được bà Ngọc Anh - Quản lý trường Mầm non Happy Kids (cơ sở Vạn Phúc) xác nhận. Theo bà Ngọc Anh, bé Đ. trêu bạn bên cạnh, cô giáo nhắc nhở nhưng Đ. không nói gì. Sau đó, Đ. vẫn tiếp tục "ỉ ôi". Do hơi nóng tính, cô giáo đã phạt bé ra ngoài cửa đứng khoảng 1 phút. Cô Y. sau đó đã nhận hình thức kỷ luật của nhà trường.
Cuộc tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội
Vụ việc tưởng chừng đã xong xuôi thì mới đây tiếp tục gây ra một luồng tranh cãi mới, gay gắt hơn và dường như chưa có hồi kết. Theo đó, dù chủ trường mầm non Happy Kids đã nhận sai nhưng một số cư dân mạng bênh vực nhà trường và cho rằng: Học sinh phải hư thì giáo viên mới phạt. Nếu không phạt thì cả lớp sẽ loạn lên hết. Trong số các cư dân mạng này có cả phụ huynh và nhiều.... giáo viên mầm non!
Một số ý kiến chỉ trích gia đình đứa trẻ trong vụ việc trên đã làm quá: "Cái nghề làm dâu trăm họ, không hư cô chẳng động vào làm gì. Chăm mãi không một lời cảm ơn nhưng có 1 chuyện nhỏ là đào toáng lên" hay "Chê các cô thì cho con ở nhà mà tự trông",...



Rất nhanh, nhiều bậc cha mẹ lập tức vào phản bác và cho rằng: Mỗi nghề nghiệp đều có sứ mệnh của riêng mình. Nếu đã chọn nghề nhà giáo thì cần có tâm với mỗi đứa trẻ và không thể đổ lỗi cho việc trẻ nghịch để đưa ra những hình phạt phản giáo dục,...
"Công nhận là nghề này vất vả, công nhận nhiều phụ huynh làm quá lên nhưng trường hợp này người ta trách cứ oan uổng chỗ nào ạ? Nếu mệt mỏi, chê lương ít, chê nghề bạc thì đừng làm nghề này. Đừng vì bực bội mà trút giận lên đầu những đứa trẻ. Phụ huynh đâu nài nỉ, xin xỏ giáo viên chăm con cho mình. Các cô đi xin việc ở trường. Trường thì mời phụ huynh gửi con. Phụ huynh đóng học phí cho con đàng hoàng.
Các cô tức giận học sinh là các cô tự cho mình cái quyền đánh mắng các con? Thế giờ phụ huynh bức xúc các cô thì có được "động tay động chân" với các cô không?" - một bà mẹ bày tỏ quan điểm.
Một giáo viên mầm non sau đó cũng vào phản bác những người bênh vực cô Y.: "Mình cũng là giáo viên mầm non gần 9 năm rồi. Đọc mấy bình luận mà khó chịu thật sự. Chính vì các bạn có tư tưởng như vậy nên nghề mình mới bị coi thường đấy. Không theo được nên bỏ nghề các bạn ạ. Chứ giáo dục là một ngành nghề đặc biệt như ngành y tế bởi người chúng ta hướng đến là con người, mạng người, tương lai của con người đấy.
Các bạn không làm sai được đâu. Tôi không sĩ đâu. Nhưng ai cũng biết nghề này nó đặc thù lắm, dễ tủi thân, tự ái, vất vả (nghề nào cũng có cái khổ đây không riêng mầm non). Nhưng nếu cảm thấy áp lực hay mọi sai lầm và mệt mỏi của mình mà phải luôn đổ lỗi cho CÁC BÉ DƯỚI 5 TUỔI VÀ PHỤ HUYNH đang tin tưởng giao con, giao cục vàng của họ cho mình thì không nên các bạn ạ. KẾT LUẬN: Nên ra khỏi ngành nhanh và ngay các bạn ơi".
Hội phụ huynh của trường bị cho vào “danh sách đen”
Trong khi các bậc phụ huynh và cả các giáo viên mầm non vẫn đang tranh cãi gay gắt về chủ đề này... Thế nhưng Hội phụ huynh của trường được cho là có hành động thái quá khiến admin một nhóm diễn đàn liên quan đến trường học ở Hà Nội phải sử dụng biện pháp mạnh.
Cụ thể, admin nhóm này thông báo: “Sau khi đọc toàn bộ bình luận của các hot topic gần đây, chúng mình không nghĩ sẽ phải đưa Happy Kids Hà Đông vào black list (danh sách đen) chỉ vì Hội phụ huynh của trường.
1. Nhóm phụ huynh gây ra rất nhiều khẩu chiến giữa họ và những bố mẹ không liên quan.
2. Nhóm phụ huynh dùng ngôn từ kích động, thù hằn, sử dụng những từ ngữ vô giáo dục khi ai đó không đồng quan điểm. Họ chửi bới và thậm chí còn hẹn thanh toán nhau.
3. Vu khống admin xoá comment. May mà admin có lịch sử hoạt động.
4. Đi rải comment chỉ trích admin “lươn lẹo, câu view, dối trá”. Những comment nói xấu admin chúng mình xin phép xoá hết.
Chúng mình đã mời toàn bộ nhóm phụ huynh của trường vào để mọi người có cái nhìn 2 chiều cho trường. Nhưng đáng tiếc, cái nhìn 2 chiều đâu chưa thấy, chúng mình bây giờ lại đang có cái nhìn tiêu cực về nhóm Phụ huynh trường.
Từng đấy những lý do nên chúng mình xin phép cấm đăng và đưa Happy Kids Hà Đông vào black list”.
Hiện vụ việc vẫn gây tranh cãi mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Theo Thanh Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Đề xuất giảm thuế với xăng dầu đến hết năm 2026, dự báo giá xăng dầu thời gian tới ra sao? (20:12)
- Vụ cô gái "ngoại tình" bị người vợ xăm lên mặt và gây thương tích nặng kháng cáo toàn bộ bản án (54 phút trước)
- Thảm kịch tại Dragao: Tài năng trẻ Porto ghi "bàn phản lưới nhà tệ nhất lịch sử" cúp châu Âu (1 giờ trước)
- Sập bẫy "việc nhẹ lương cao": Cảnh báo thủ đoạn buôn người núp bóng tuyển nhân viên karaoke (1 giờ trước)
- Bộ Nội vụ chính thức lên tiếng: Không có kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày trong tháng 4/2026 (1 giờ trước)
- Bị nghi ngờ "kiếm tiền ác" để tậu Porsche và Mercedes, Kiên Hoàng "Gia đình Cam Cam" chính thức hé lộ công thức thành công (2 giờ trước)
- Gia Lai: Thảm kịch hỏa hoạn lúc giữa trưa, nghi 4 bà cháu tử vong trong căn nhà cháy rụi (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Thương tâm nam sinh 18 tuổi tử vong do đuối nước sau trận bóng đá (2 giờ trước)
- Bình Nhưỡng phô diễn sức mạnh công nghệ cao: Từ vũ khí điện từ đến "bom gây mất điện" thế hệ mới (2 giờ trước)
- Xác minh danh tính tài xế ô tô con lấn làn, vứt xe giữa đường rồi quay lại dọa đánh người tại TP.HCM (2 giờ trước)