Sau khi lo chu toàn hậu sự cho người thân qua đời vì tai nạn cây đổ, gia đình nạn nhân tại tỉnh Thanh Hóa đã có hành động đầy bao dung khi mong muốn cơ quan chức năng xem xét giảm nhẹ án phạt cho người trực tiếp gây ra vụ việc.

Sự cố thương tâm diễn ra lúc 8h20 ngày 9/9 trên tuyến tỉnh lộ 511 (đường 4A), thuộc địa phận xã Quảng Bình. Thời điểm đó, ông N.Q.T. (SN 1983, ngụ thôn Hiền Tây) được người cùng thôn là ông N.Q.H. thuê đốn hạ một cây xà cừ trước cổng nhà. 

Trong lúc thi công, cây xà cừ lớn bất ngờ đổ gục ra mặt đường. Đúng lúc này, ông L.Đ.T. (SN 1958, cư trú tại thôn Mậu Xương) đang điều khiển xe máy đi tới và bị cây đè trúng. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. 

Lực lượng công an hiện đã triệu tập ông N.Q.T. để điều tra về hành vi có dấu hiệu "Vô ý làm chết người".

15-1789454763-vu-cay-do-de-chet-nguoi-o-thanh-hoa-gia-dinh-nan-nhan-xin-giam-nhe-hinh-phat-cho-nguoi-lien-quan
Hình ảnh người đi đường bị cây đổ ngã đè trúng.

Gần một tuần sau biến cố, anh Hải (SN 1986, con trai ông L.Đ.T.) đại diện gia đình chia sẻ rằng dù rất đau xót trước sự ra đi của cha, mọi người vẫn chọn cách đối diện bằng sự cảm thông. 

Vì cả người cưa cây lẫn chủ nhà thuê cưa đều là xóm giềng quen biết và hiểu rõ hoàn cảnh của nhau, gia đình nạn nhân nhận thức đây là rủi ro không ai mong muốn.

Sau tai nạn, hai gia đình liên quan đã chủ động đến thăm hỏi, động viên và đề nghị hỗ trợ 200 triệu đồng chi phí hậu sự. Tuy nhiên, gia quyến ông L.Đ.T. quyết định chỉ nhận 150 triệu đồng – vừa đủ để lo liệu xong các thủ tục mai táng.

Bằng sự vị tha và nghĩa tình làng xóm, anh Hải bày tỏ nguyện vọng các cơ quan chức năng giơ cao đánh khẽ, giảm nhẹ hình phạt để những người liên quan sớm có cơ hội trở về chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái. 

Anh cũng nhắn nhủ những người làm nghề cắt tỉa cây cối cần nâng cao quy trình an toàn lao động, đồng thời hy vọng nếu chẳng may xảy ra rủi ro, các bên sẽ cùng nhìn nhận bằng sự văn minh, nhân văn để mở ra con đường chuộc lỗi cho người vi phạm.

PN (SHTT)