Xã hội

Vụ cháy phòng trà khiến 6 người tử vong ở Nghệ An: 'Cả gia đình hiền lành lắm, sống không chê được điểm gì'

Vụ cháy lớn phòng trà Fill (TP Vinh, Nghệ An) sau tiếng nổ lớn lúc sáng nay 15-6 khiến nhiều người mắc kẹt bên trong. Thông tin ban đầu có 6 người tử vong trong vụ cháy.

Sáng 15/6, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an TP. Vinh đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy phòng trà ở số 146 (đường Đinh Công Tráng, TP. Vinh, Nghệ An).

Hiện trường vụ cháy là căn nhà 3 tầng. Trong đó tầng 1 để kinh doanh phòng trà, tầng 2 cho thuê và tầng 3 chưa sử dụng, phía sau có 1 gara để xe và cầu thang nối lên các tầng.

Vụ cháy phòng trà khiến 6 người tử vong ở Nghệ An: 'Cả gia đình hiền lành lắm, sống không chê được điểm gì'
Căn nhà xảy ra cháy nằm 2 mặt tiền ngay đường Nguyễn Biểu 1 nối ra đường Đinh Công Tráng (Ảnh: Báo Người Lao Động)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng khoảng 0 giờ 5 phút ngày 15-6, khi mọi người đang xem trận bóng đá Euro 2020 thì nghe thấy tiếng nổ lớn kèm theo khói lửa bốc ra từ phòng trà Fill, số 146, đường Đinh Công Tráng, TP Vinh, Nghệ An. "Đang xem bóng đá thì nghe tiếng nổ lớn, chạy ra thấy lửa bốc cao bao trùm lên khu nhà. Cửa vào khu phòng trà đóng kín nên không ai có thể tiếp cận được vào bên trong" - một người dân sống gần đám cháy cho biết.

Video thời điểm xảy ra vụ cháy - Nguồn: Facebook

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An đã điều nhiều xe chữa cháy đến hiện trường. Đám cháy sau đó được dập tắt, tuy nhiên, toàn bộ khu phòng trà đã bị lửa thiêu rụi.

Khi vào trong dập lửa, lực lượng chức năng đã phát hiện 6 người tử vong. Trong đó, 4 người trong 1 gia đình là chủ thuê kinh doanh phòng trà tử vong tại tầng 1. Phía trên tầng 2 có 2 người khác tử vong.

Vụ cháy phòng trà khiến 6 người tử vong ở Nghệ An: 'Cả gia đình hiền lành lắm, sống không chê được điểm gì' - 1
Căn nhà cháy nằm trong khu dân cư đông đúc, có các công sở và trường học xung quanh ( Ảnh: Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)

Trao đổi với PV báo Doanh Nghiệp & Tiếp Thị người dân xung quanh cho biết, chủ nhà thuê kinh doanh phòng trà là anh Nguyễn Trọng H. (SN 1983, quê ở xã Thanh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An) và vợ là chị N.T.H. 2 đứa con của vợ chồng anh H. còn nhỏ gồm một cháu lớp 6, một cháu học lớp 3. Vợ anh H. đang mang thai đứa con thứ 3.

"2 người ở trên tầng 2 là người thuê ở trọ là thợ làm kính. Vợ chồng chủ nhà phòng trà này sống hiền lành lắm, thường xuyên qua hàng xóm chơi. Vợ chồng sống không chê được điểm gì, kể cả nhân viên làm ở quán cũng nói thế. Thương tâm lắm. Không ngờ lại xảy ra vụ cháy kinh hoàng như vậy", bà Dung - chủ quán tạp hóa đối diện hiện trường vụ cháy chia sẻ.

Vụ cháy phòng trà khiến 6 người tử vong ở Nghệ An: 'Cả gia đình hiền lành lắm, sống không chê được điểm gì' - 2
Trong sáng 15/6, rất đông người dân tại TP. Vinh cũng đã có mặt tại hiện trường để theo dõi vụ việc. Chứng kiến hiện trường cháy nham nhở, ai nấy đều không khỏi bàng hoàng, xót xa (Ảnh: Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
Video cảnh hoang tàn sau vụ cháy sáng nay 15-6. Video: Đức Ngọc - Báo Người Lao Động

Đến 9h sáng 15/6, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy để cơ quan công an điều tra làm rõ nguyên nhân.

Danh tính 6 người tử vong trong vụ cháy:

Chủ phòng trà anh Nguyễn Trọng H. (SN 1983); chị Nguyễn Thị H. (SN 1984, vợ anh H.) đang mang thai và con nhỏ là cháu Nguyễn Đan N. (con gái) và cháu Nguyễn Hoàng P. (con trai).

Hai nạn nhân còn lại là mẹ con chị Nguyễn Thị Lan P. (SN 1977) và cháu Nguyễn Ngọc Minh H. (SN 2009) - khách thuê một phần tầng 3.

Trâm (Nguoiduatin.vn)