Xã hội

Vụ cô giáo mầm non đánh mắng, ngồi đè lên người bé trai: Chủ trường liên hệ bồi thường nhưng gia đình không đồng ý

Lý giải về hành động của mình, bà Nga khai do cháu H. nghịch, làm hỏng đồ chơi nên bà đã dùng viên gạch nhựa màu đỏ (là đồ chơi trong lớp) để đánh vào đầu cháu bé. Bà này còn dùng tay tát vào mặt khiến cháu H. hoảng sợ, khóc nhiều.

Vụ việc bà Lâm Thị Bạch Nga (chủ cơ sở mầm non Tí Bo, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) có hành vi bạo hành học sinh khiến dư luận phẫn nộ. Bé trai bị bà Nga đánh, ngồi lên người đã ổn định sức khỏe, nhưng vẫn còn ám ảnh.

Mẹ bé trai xót xa chia sẻ, những ngày trước, chị thấy con hay giật mình, khóc lúc ngủ. Lúc đó, chị chỉ nghĩ con ngủ mơ. Cho đến khi xem video ghi lại cảnh con bị bạo hành, chị mới hiểu lý do. "Thấy con bị đánh, đè lên người như vậy tôi rất xót. Xem video tôi giận đến run người", mẹ bé chia sẻ trên VnExpress.

Vụ cô giáo mầm non đánh mắng, ngồi đè lên người bé trai: Chủ trường liên hệ bồi thường nhưng gia đình không đồng ý
Bà Nga ngồi lên người, ép trẻ ăn quýt (Ảnh cắt từ clip)

Chị cho biết thêm, khi gửi con vào cơ sở mầm non Tí Bo, chủ cơ sở tửng nói rằng các cô giáo ở đây rất yêu trẻ, không bao giờ có đánh đập trẻ em. Nhưng không ngờ, chính chủ cơ sở lại là người có hành vi bạo hành.

Sau vụ việc, mẹ bé trai định cho con nghỉ học, ở nhà một thời gian để ổn định tâm lý. Sau khi nghe đại diện các ban ngành đến thăm hỏi, động viên và phân tích, chị và gia đình đang cân nhắc việc gửi con ở một cơ sở mầm non khác.

Vụ việc bạo hành trẻ em được video quay lại, diễn ra vào sáng 11/4. Bà Nga ngồi lên người, đánh bé trai và ép cháu ăn quýt. Ngoài ra, bà cũng dồn một bé khác vào góc tường và tát, cầm gạch (loại gạch nhựa đồ chơi) đập vào đầu, vì em này làm hỏng đồ chơi.

Sau khi làm việc nhà chức trách, bà Nga thừa nhận mình là người có hành vi đánh, tát, ngồi lên học sinh mầm non trong các video lan truyền trên mạng. Bà này cho hay đã nhận thức được sai phạm và chấp nhận chịu trách nhiệm.

Thông tin trên báo Dân trí cho biết, lý giải về hành động của mình, bà Nga khai do cháu H. nghịch, làm hỏng đồ chơi nên bà đã dùng viên gạch nhựa màu đỏ (là đồ chơi trong lớp) để đánh vào đầu cháu bé. Bà này còn dùng tay tát vào mặt khiến cháu H. hoảng sợ, khóc nhiều.

Còn với hành vi đè lên người, nhét thức ăn vào miệng cháu C., bà Nga cho rằng vì C. không chịu ăn, khóc, bịt miệng nên bà ngồi đè lên người để ép cháu ăn quýt. Cháu C. hoảng sợ và khóc nhiều.

Sau khi xảy ra vụ việc, bà Nga nhận thức được hành vi vi phạm của mình nên chủ động gặp gỡ gia đình hai cháu H. và C. để hòa giải, bồi thường nhưng chưa nhận được sự đồng thuận của hai gia đình. Sự việc sau đó được phát tán lên mạng xã hội.

Vụ cô giáo mầm non đánh mắng, ngồi đè lên người bé trai: Chủ trường liên hệ bồi thường nhưng gia đình không đồng ý - 1
Một bé trai khác bị đánh vì làm hỏng đồ chơi (Ảnh cắt từ clip)

Liên quan vụ việc, trả lời VTC News - bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Chủ tịch phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho hay, Phường ra quyết định đình chỉ hoạt động của nhóm trẻ từ ngày 25/4.

Theo bà Loan, sau khi nắm bắt thông tin, ngay trong sáng 24/4, Phường đã mời chủ cơ sở lớp mẫu giáo Tí Bo và lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Công an phường lên làm việc liên quan vụ việc nghi bạo hành trẻ.

"Chúng tôi cũng đã cử người xuống trao đổi với phụ huynh về việc giới thiệu sang một số cơ sở giữ trẻ lân cận để gửi con khi nhóm lớp này bị đình chỉ hoạt động", bà Loan nói.

Cùng ngày, trả lời VTC News, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức cho hay, quan điểm của đơn vị là không thể chấp nhận hành vi bạo hành trẻ em nên đã đề nghị các cơ quan quản lý xử lý nghiêm để răn đe.

"Vì đây là nhóm lớp mầm non độc lập, thuộc quản lý của phường nên phía Phòng Giáo dục và Đào Tạo TP Thủ Đức đã đề nghị đình chỉ hoạt động ngay trong hôm nay 24/4. Phòng đã phối hợp cùng công an và UBND phường để xác minh, xử lý vụ việc", ông Nguyên nói.

NT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/vu-co-giao-mam-non-danh-mang-ngoi-de-len-nguoi-be-trai-chu-truong-lien-he-boi-thuong-nhung-gia-dinh-khong-dong-y-d217154.html