Vụ việc một bé gái 14 tuổi tại TP.HCM nhận được giấy mời trực tiếp từ cơ quan công an mà không đề cập đến người đi cùng đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Trước những băn khoăn và phản ánh từ phía gia đình nạn nhân, đại diện Công an phường Bàn Cờ đã chính thức lên tiếng làm rõ nguyên nhân, đồng thời khẳng định quy trình làm việc với người dưới 18 tuổi luôn được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật.

Phụ huynh lo lắng vì con gái hoang mang sau khi nhận giấy mời

Sự việc bắt đầu từ đơn phản ánh của chị Nguyễn Thị Ngọc Son (39 tuổi, ngụ TP.HCM). Theo chia sẻ của chị Son, chị là mẹ ruột của cháu T.H.Đ (14 tuổi). Vào ngày 24/6, gia đình chị bất ngờ nhận được một giấy mời từ Công an phường Bàn Cờ, với nội dung mời đích danh bé Đ. đến trụ sở để làm rõ các vấn đề liên quan đến hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử vu khống, nói xấu tiêu cực".

Người mẹ cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tờ giấy mời này, con gái chị đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, lo lắng tột độ. Bên cạnh đó, do nội dung trên văn bản hoàn toàn trống trơn, không có bất kỳ dòng chữ nào yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ phải đi cùng tham gia buổi làm việc, gia đình chị Son cảm thấy vô cùng bất an. Vì lý do này, gia đình đã quyết định chưa đưa cháu Đ. đến cơ quan công an theo lịch hẹn mà lựa chọn phối hợp với luật sư để chờ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cháu.

cong-an-moi-lam-viec-be-gai.jpg
Gia đình cho biết sau khi nhận được giấy mời, bé Đ. có biểu hiện lo lắng. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Tìm hiểu về nguyên nhân sâu xa, chị Son tiết lộ cháu Đ. có ký kết một hợp đồng làm việc với Công ty V. từ tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, trong thời gian qua, giữa gia đình và phía công ty đã phát sinh những mâu thuẫn gay gắt liên quan đến quá trình đào tạo. Đỉnh điểm là việc gia đình bé Đ. cùng hai phụ huynh khác đã chủ động gửi đơn phản ánh các hoạt động của doanh nghiệp này đến cơ quan chức năng. Phản ứng lại động thái trên, phía Công ty V. cũng nộp đơn phản ánh ngược lại, cáo buộc các bé có hành vi vu khống công ty.

Công an phường thừa nhận sơ suất kỹ thuật và đưa ra giải pháp bảo vệ trẻ

Liên quan đến những tranh cãi xung quanh tờ giấy mời, đại diện Công an phường Bàn Cờ (TP.HCM) đã chính thức xác nhận đơn vị có phát hành văn bản gửi đến bé T.H.Đ. Tuy nhiên, cơ quan này thừa nhận trong khâu soạn thảo, cán bộ phụ trách đã có sự sơ suất về mặt kỹ thuật khi không ghi đầy đủ cụm từ "và người giám hộ", hoặc thiếu phần hướng dẫn cụ thể là "khi đến vui lòng đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp".

Dù vậy, Công an phường Bàn Cờ khẳng định đây hoàn toàn chỉ là lỗi thiếu sót về mặt câu chữ trên văn bản hành chính, tuyệt đối không phải là sự thay đổi trong quy trình tố tụng hay làm việc của đơn vị. Cơ quan công an nhấn mạnh họ luôn thượng tôn pháp luật: khi làm việc với bất kỳ đối tượng nào dưới 18 tuổi, nguyên tắc bắt buộc là phải có sự chứng kiến của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Trong trường hợp trẻ tự đến trụ sở một mình, cơ quan công an sẽ kiên quyết từ chối tiến hành làm việc.

Về tiến độ xử lý vụ án, Công an phường Bàn Cờ cho biết vụ việc hiện tại mới chỉ dừng lại ở giai đoạn xác minh ban đầu. Vì tiếp nhận đơn thư khiếu nại từ cả hai phía – nhóm phụ huynh lẫn doanh nghiệp – nên cơ quan công an có trách nhiệm triệu tập các bên liên quan để thu thập thông tin, tài liệu, hình ảnh và video, nhằm bóc tách bản chất sự việc một cách khách quan, toàn diện nhất.

Do buổi làm việc đầu tiên chưa thể diễn ra, Công an phường Bàn Cờ thông báo sẽ tiếp tục gửi giấy mời lần thứ hai cho gia đình. Ở văn bản mới này, nội dung sẽ được bổ sung đầy đủ và nêu rõ yêu cầu bắt buộc phải có người giám hộ cùng tham gia.

Đặc biệt, đại diện cơ quan công an cũng tính đến phương án dự phòng: nếu cha mẹ hoặc người giám hộ không thể sắp xếp có mặt, đơn vị sẽ chủ động phối hợp, mời đại diện của các tổ chức đoàn thể tại địa phương tham gia chứng kiến toàn bộ buổi làm việc nhằm bảo đảm quyền lợi tối đa cho trẻ. Đồng thời, Công an phường khuyến cáo các bên nên chọn giải pháp hợp tác, làm việc trực tiếp với cơ quan chức năng để giải quyết mâu thuẫn, né việc tự ý đăng tải các thông tin phiến diện, một chiều và chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội, làm ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình xác minh.

PV (SHTT)