Lực lượng an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh vừa triển khai một chiến dịch diện rộng nhằm rà soát, xác minh và xử lý nghiêm các cá nhân có hành vi tương tác, bình luận nội dung tiêu cực trên các tài khoản mạng xã hội phản động.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, có tổng cộng 135 tài khoản bị phát hiện đã tham gia tương tác, để lại các bình luận xuyên tạc sai sự thật trên các trang mạng của Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài và trang "thoibao.de" trong suốt giai đoạn từ năm 2020 đến nay.

Cụ thể, ngày 28/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) công bố kết quả đợt cao điểm xử lý kéo dài từ ngày 10/5 đến ngày 20/6. Trong khoảng thời gian này, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ cùng công an các xã, phường trên toàn địa bàn tỉnh để đồng loạt tiến hành xác minh, mời lên làm việc và giáo dục đối với các chủ tài khoản có liên quan.

Cảnh sát làm việc với người vi phạm. Ảnh: Công an cung cấp
Cơ quan công an làm việc với người vi phạm. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại cơ quan điều tra, phần lớn các cá nhân vi phạm đã thừa nhận hành vi tương tác, bình luận các thông tin mang tính chất xuyên tạc, sai lệch bản chất sự thật của mình. Qua đấu tranh khai thác, nhiều người trần tình rằng do bản thân chưa nhận diện được đầy đủ bản chất, cũng như các âm mưu và thủ đoạn tinh vi của các đối tượng chống phá, dẫn đến việc vô tình tiếp tay cho hoạt động lan truyền các luồng thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Sau khi được lực lượng công an giải thích rõ quy định pháp luật, các trường hợp vi phạm này đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung bình luận, xóa các bài viết vi phạm, chủ động rời khỏi các hội nhóm, trang mạng có yếu tố phản động, đồng thời đặt bút ký vào biên bản cam kết không tái phạm. Hiện tại, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục đẩy mạnh công tác xác minh, củng cố tài liệu hồ sơ pháp lý để xử lý nghiêm đối với 50 cá nhân còn lại trong danh sách.

Động thái siết chặt quản lý không gian mạng của Công an tỉnh Hà Tĩnh diễn ra sau khi tòa án đưa ra những hình phạt rất nghiêm khắc đối với những kẻ trực tiếp điều hành các kênh thông tin xuyên tạc nói trên.

Trước đó, vào ngày 31/12/2025, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vắng mặt và tuyên án phạt đối với hai bị cáo chủ mưu. Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Đài (56 tuổi, quê quán tại tỉnh Hưng Yên) và bị cáo Lê Trung Khoa (54 tuổi, quê quán tại tỉnh Thanh Hóa) đều phải nhận mức án lên đến 17 năm tù cho mỗi bị cáo. Cả hai bị truy tố và kết tội về hành vi "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cũng nằm trong diện bị xử lý chung vụ án với Lê Trung Khoa, ba đồng phạm khác cũng phải nhận những mức án tù nghiêm khắc tương ứng với hành vi phạm tội của mình về cùng tội danh nêu trên. Cụ thể, tòa tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Ngà (47 tuổi, quê ở tỉnh Gia Lai) mức án 7 năm tù; bị cáo Huỳnh Bảo Đức (41 tuổi, quê tại TP.HCM) chịu mức án 6 năm 6 tháng tù và bị cáo Phạm Quang Thiện (47 tuổi) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam.

PV (SHTT)