Hôm nay, ngày 31/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức đưa ra phán quyết nghiêm khắc đối với Nguyễn Văn Đài, một đối tượng có hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia.

Dù bị cáo không có mặt tại tòa, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành quy trình tố tụng theo đúng quy định pháp luật và tuyên phạt Nguyễn Văn Đài 17 năm tù về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Nguyễn Văn Đài bị tuyên án 17 năm tù vì chống Nhà nước Việt Nam
Chân dung bị cáo Nguyễn Văn Đài.

Hồ sơ vụ án cho thấy, trong khoảng thời gian ngắn từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 11 năm 2025, Nguyễn Văn Đài đã liên tục sử dụng hệ thống gồm 9 tài khoản và kênh mạng xã hội khác nhau để thực hiện các hành vi phạm pháp. Cơ quan chức năng kết luận bị cáo đã đăng tải nhiều bài viết và video clip với mục đích xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân. Những nội dung bịa đặt này không chỉ gây hoang mang trong dư luận mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên đối tượng này đối mặt với các bản án xâm phạm an ninh quốc gia. Trước đó, Nguyễn Văn Đài đã có hai tiền án vào năm 2007 và 2018 với tổng hình phạt lên đến 19 năm tù. Do chưa chấp hành xong các bản án cũ, tòa án đã quyết định tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành mức án chung là 29 năm 6 tháng 8 ngày tù. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Đài còn phải chịu hình phạt bổ sung là 5 năm quản chế sau khi hoàn thành thời hạn tù.

Dù đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã từ ngày 5/12/2025 và được tòa án kêu gọi đầu thú để thực hiện quyền tự bào chữa, nhưng bị cáo vẫn tiếp tục lẩn trốn. Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho đối tượng theo quy định của pháp luật, cơ quan tiến hành tố tụng đã chỉ định luật sư tham gia bảo chữa tại phiên tòa sơ thẩm.

Bản án xác định tính chất của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp đe dọa sự ổn định và phát triển của chế độ xã hội chủ nghĩa. Việc xử lý nghiêm khắc đối với Nguyễn Văn Đài được xem là biện pháp cần thiết để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung, đồng thời khẳng định sự nghiêm minh của pháp luật trước những hành vi gây mất trật tự trị an và xâm phạm an ninh quốc gia.

PTH (SHTT)