Liên quan đến phản ánh về việc phần mộ của người thân bị di dời khi thực hiện dự án, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã giao Thanh tra thành phố kiểm tra điều kiện thụ lý đơn tố cáo, đồng thời báo cáo và đề xuất hướng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 30/6, ông Nguyễn Quốc Hội, trú tại thôn Đức Bố 1, xã Tam Anh, cho biết đã nhận được thông tin từ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng về việc chuyển đơn tố cáo của ông đến Thanh tra thành phố để xem xét, xử lý. Trước đó, ông Hội cho rằng phần mộ của gia đình mình đã bị di dời trái quy định trong quá trình triển khai Dự án Khu công nghiệp Tam Anh - Hàn Quốc.

Cùng ngày, UBND xã Tam Anh cũng đã có văn bản phản hồi các nội dung mà ông Hội kiến nghị. Theo chính quyền địa phương, quá trình rà soát hồ sơ cho thấy việc kê khai, bồi thường và tổ chức di dời các phần mộ trong khu vực dự án đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định, đồng thời không có căn cứ để khôi phục hiện trạng ban đầu như đề nghị của công dân.

09-1783559454-vu-di-doi-mo-cua-con-cuu-can-bo-xa-da-nang-giao-thanh-tra-vao-cuoc-kiem-tra
Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Thanh tra TP kiểm tra điều kiện thụ lý đơn

Theo kết quả xác minh của UBND xã Tam Anh, khu vực Sủng Hộ có nguồn gốc từ năm 2005, thời điểm địa phương tiến hành giải phóng mặt bằng tại khu vực Trồi Kén để xây dựng thao trường bắn tổng hợp của Tiểu đoàn 72. Khi đó, 44 phần mộ vô chủ được chính quyền xã Tam Anh Bắc trước đây giao lực lượng Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức cải táng về khu vực Sủng Hộ. Thời điểm này, ông Nguyễn Quốc Hội đang giữ chức Trưởng Công an xã và trực tiếp tham gia công tác di dời.

Đến năm 2007, gia đình ông Hội tiếp tục đưa một phần mộ của người thân từ nơi khác về an táng tại khu vực này. Phần mộ có quách bằng sứ nên được xác định khác với 44 phần mộ vô chủ trước đó. Sau đó, lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, cùng các mạnh thường quân và gia đình ông Hội đã xây tường bao quanh khu vực để thuận tiện cho việc quản lý và hương khói.

Ngoài 45 phần mộ nói trên, khu vực dự án còn có thêm 26 phần mộ khác. Tuy nhiên, hồ sơ hiện không xác định được nguồn gốc cũng như thân nhân cụ thể của các phần mộ này.

Đối với công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng, UBND xã cho biết việc kiểm đếm xác định có tổng cộng 71 phần mộ chưa xác định được thân nhân nằm trong phạm vi thực hiện dự án. Do không có người đứng ra nhận, Ban nhân dân thôn Đức Bố 1 đã đại diện kê khai để lập phương án bồi thường theo quy định.

Phương án bồi thường đối với 71 phần mộ được niêm yết công khai từ ngày 27/9/2025. Sau đó, ngày 1/10/2025, chính quyền địa phương tổ chức họp lấy ý kiến người dân với sự tham gia của các hộ dân bị ảnh hưởng, đại diện hai thôn Đức Bố 1, Đức Bố 2 cùng các cơ quan liên quan. Tại cuộc họp, các bên thống nhất về số lượng phần mộ, mức bồi thường và vị trí cải táng mới tại Nghĩa trang nhân dân Tam Anh Nam. Trong thời gian niêm yết, không có cá nhân nào đến nhận là thân nhân của các phần mộ hoặc có ý kiến phản ánh.

Sau khi phương án được phê duyệt, chính quyền tiến hành chi trả kinh phí và triển khai công tác di dời. Trong quá trình thực hiện, ông Nguyễn Quốc Hội gửi đơn phản ánh nên việc di dời được yêu cầu tạm dừng để kiểm tra lại.

09-1783559454-vu-di-doi-mo-cua-con-cuu-can-bo-xa-da-nang-giao-thanh-tra-vao-cuoc-kiem-tra
Ông Hội cho rằng mồ mả gia đình ông hương khói bị di dời mà ông không hề hay biết

Kết quả rà soát cho thấy đã có 57 phần mộ được di dời về Nghĩa trang nhân dân Tam Anh Nam, trong khi 14 phần mộ còn lại chưa tiếp tục thực hiện. Theo UBND xã, các phần mộ sau khi cải táng đều được đánh số và bố trí đúng vị trí tại nghĩa trang mới, bảo đảm sự cẩn trọng cũng như phù hợp với phong tục địa phương.

Chính quyền xã Tam Anh khẳng định toàn bộ quy trình từ kiểm đếm, kê khai, lập phương án, niêm yết công khai, lấy ý kiến người dân, phê duyệt phương án, chi trả bồi thường đến tổ chức di dời đều được thực hiện đúng quy định, có sự tham gia của các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và Ban nhân dân thôn. Vì vậy, địa phương cho rằng nội dung phản ánh về việc tự ý kê khai và tự ý di dời mồ mả không phù hợp với hồ sơ cũng như quá trình thực hiện thực tế.

Đối với phản ánh của ông Nguyễn Quốc Hội về việc trong số 57 phần mộ đã được di dời có phần mộ của con ông, UBND xã cho biết ghi nhận nguyện vọng và chia sẻ với gia đình về yếu tố tâm linh. Nếu gia đình có nhu cầu di chuyển phần mộ từ Nghĩa trang nhân dân Tam Anh Nam đến địa điểm khác, địa phương sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để thống nhất phương án thực hiện theo đúng quy định.

Tuy nhiên, đối với đề nghị khôi phục lại vị trí ban đầu của phần mộ, UBND xã cho rằng không có căn cứ để xem xét. Theo địa phương, phần lớn các ngôi mộ tại khu vực Sủng Hộ đều là mộ vô chủ đã được di dời về đây từ năm 2005 và nay tiếp tục được cải táng đến nghĩa trang theo quy hoạch sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Trước đó, ông Nguyễn Quốc Hội cho biết gia đình đã nhiều năm chăm lo hương khói cho 45 phần mộ tại khu vực này, trong đó có phần mộ của con ông. Ông cho rằng phần mộ đã bị di dời khi gia đình không hề được thông báo, vì vậy đã gửi đơn tố cáo đến lãnh đạo TP Đà Nẵng và các cơ quan chức năng, đề nghị làm rõ việc mồ mả của gia đình bị xâm hại trái quy định.

Biên Thùy (SHTT)