Trong lúc tắm mát tại khu vực khe suối Cơn Sú thuộc xã Hương Khê vào chiều ngày 8/7, hai mẹ con chị Đinh Thị Huyền đã không may sẩy chân vào vùng nước sâu rồi bị nhấn chìm dẫn đến tử vong.
08-1783525517-hai-me-con-duoi-nuoc-thuong-tam-khi-tam-suoi-giai-nhiet-tai-ha-tinh
Người dân tập trung tại nhà nạn nhân để lo hậu sự, chiều 8/7. Ảnh: VnExpress.

Thời tiết nắng nóng oi ả của mùa hè khiến nhu cầu tắm mát, giải nhiệt của người dân tăng cao, song đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn sông nước rình rập. Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 8/7, một vụ đuối nước nghiêm trọng đã xảy ra tại địa bàn xã Hương Khê. Nạn nhân được xác định là chị Đinh Thị Huyền (33 tuổi) cùng con trai là cháu Lê Quang Bảo (8 tuổi), hai mẹ con cùng trú tại xã Phúc Trạch.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, chiều cùng ngày, chị Huyền đưa con trai về thăm người thân bên quê nội tại xã Phú Gia cũ (nay đã sáp nhập thành xã Hương Khê). Sau đó, hai mẹ con cùng một số người thân trong gia đình rủ nhau đến khu vực khe suối ở Cơn Sú, thuộc Trại Ngoài để tắm mát. 

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi xuống nước, chị Huyền và cháu Bảo bất ngờ sẩy chân rơi vào một vũng nước sâu và bị dòng nước nhấn chìm nhanh chóng. Phát hiện sự việc kinh hoàng, những người đi cùng đã lập tức hô hoán và tìm mọi cách ứng cứu. Dù vậy, mọi nỗ lực đều bất thành. Chỉ ít phút sau đó, thi thể của hai mẹ con xấu số mới được tìm thấy và đưa lên băng bờ. Được biết, khu vực khe suối này có lòng sông khá phức tạp với nhiều vị trí hiểm trở, độ sâu ghi nhận vượt quá 2 m.

Vụ việc đau lòng trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng mất an toàn tại các khe suối tự nhiên. Cơ quan chức năng địa phương cho biết, tại các xã thuộc huyện Hương Khê trước đây vốn sở hữu rất nhiều khe nước nằm xen kẽ trong các khu trang trại. Các dòng khe này có đặc điểm là lòng khe rộng, tồn tại nhiều đoạn trũng sâu và đá trơn trượt rất nguy hiểm. Nhằm hạn chế tai nạn, nhà chức trách địa phương đã từng tiến hành cắm nhiều biển cảnh báo nguy cơ đuối nước, đặc biệt nhấn mạnh đối tượng cần chú ý là trẻ em trong suốt kỳ nghỉ hè.

Xét trên diện rộng, Hà Tĩnh là tỉnh có diện tích gần 6.000 km2 với địa hình kéo dài từ vùng rừng núi xuống đồng bằng ven biển. Địa bàn tỉnh sở hữu hệ thống sông, suối, hồ đập phân bố dày đặc ngay trong các khu dân cư, đi kèm đường bờ biển dài khoảng 137 km. Trong số hơn 1,6 triệu dân của toàn tỉnh, tỷ lệ trẻ em chiếm một số lượng rất lớn. Đây cũng là lý do địa phương này thường xuyên phải chứng kiến hàng chục vụ tai nạn đuối nước thương tâm mỗi năm. Chỉ tính riêng trong năm 2025, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận tới 20 vụ đuối nước, cướp đi sinh mạng của 21 đứa trẻ.

Trước tình hình tai nạn đuối nước ở trẻ em diễn biến nhức nhối, vào ngày 19/5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phải ban hành một công điện khẩn cấp về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em. Trong đó, Thủ tướng đưa ra yêu cầu cụ thể đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo phải nhanh chóng hoàn thiện, ban hành chương trình phổ cập dạy bơi cho đối tượng học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Đồng thời, các ban ngành cần đẩy mạnh việc trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng sinh tồn chống đuối nước và thắt chặt khâu phối hợp quản lý học sinh một cách chặt chẽ trong suốt quãng thời gian nghỉ hè.

QT (SHTT)