-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Xã hội
19/09/2022 17:04Vụ giảng viên đại học nhờ sinh viên thi hộ: Giám đốc Đại học Đà Nẵng nói ‘rà soát hết lại rồi, không có gì bất thường’
Ngày 18/9, thông tin trên báo Người Lao Động, đại diện lãnh đạo Trường Đại học (ĐH) Kinh tế, ĐH Đà Nẵng xác nhận thông tin trên.
Cụ thể, vào năm 2021, giảng viên N.T.H.P. (công tác tại Khoa Luật, Trường ĐH Kinh tế) tham gia khóa học bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng 2 do ĐH Đà Nẵng tổ chức.
Đến ngày 2/4/2021, Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng tổ chức kỳ thi kết thúc khóa học. Thời điểm này, giảng viên N.T.H.P. đang nằm viện nên nhờ một sinh viên năm 4 trong khoa đi thi hộ.
Sinh viên này hoàn thành bài thi, sau đó giảng viên P. được cấp chứng chỉ "Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng 2". Sự việc bị một số đồng nghiệp của giảng viên P. phát hiện, tố cáo với ban giám hiệu.
Trường ĐH Kinh tế đã xác minh sự việc, yêu cầu giảng viên P. viết tường trình vụ việc. Giảng viên P. đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình.
Sau đó, Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng đã thu hồi chứng chỉ "Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng 2" đã cấp cho giảng viên này.
Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về vấn đề này, Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Vũ – Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho biết, ngay khi nhận được thông tin, Đại học Đà Nẵng đã ngay lập tức hoãn kết nạp Đảng cho giảng viên này, đồng thời thu hồi chứng chỉ bồi dưỡng đã cấp trước đó cho cô này.
“Vừa rồi, qua công tác tiếp dân, Đại học Đà Nẵng có nhận được phản ánh và đã có văn bản nhắc nhở Trường Đại học Kinh tế tiến hành xử lý theo đúng quy định”, thầy Vũ nói.
Khi phóng viên đặt câu hỏi là tại sao một sinh viên viên có thể dễ dàng “lọt” qua các khâu kiểm tra để bước vào phòng thi, thầy Vũ cho hay: “Tất cả đã được rà soát hết lại rồi và không có vấn đề gì bất thường.
Còn trường hợp cô này đôi khi cũng chỉ là sự sai sót. Sau khi nhận được thông tin, tôi có họp với Ban tổ chức cán bộ, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng để rà soát lại. Ngoài trường hợp cô P. này thì không có trường hợp nào khác sai phạm”.
Cũng theo thầy Vũ, phải 2-3 năm, Đại học Đà Nẵng mới tổ chức một lớp bồi dưỡng để thi lấy chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính cho toàn thể giảng viên trong Đại học Đà Nẵng.
Theo tìm hiểu, nếu như trước đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo có quy định giảng viên phải có “chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh hạng 1, hạng 2, hạng 3”, còn bây giờ chỉ cần có “chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học”.
Ngoài ra, chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trước đây sẽ được chuyển tiếp, được sử dụng như chứng chỉ quy định tại Thông tư 04/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Còn theo Phó Giáo sư Nguyễn Mạnh Toàn – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng cho rằng, kỳ thi lấy chứng chỉ "bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng 2” diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, căng thẳng.
Vào thời điểm đó, công tác tổ chức thi và phòng chống dịch phải luôn luôn song hành. Trong đó, cán bộ coi thi cũng như thí sinh trước khi bước vào phòng thi đều phải đeo khẩu trang, nên có thể một cá nhân đã lợi dụng kẻ hở đó.
“Do yêu cầu nên việc kiểm tra, kiểm soát phải phù hợp với điều kiện phòng chống dịch bệnh. Cái đó thì mang tính khách quan, còn bây giờ anh nào vào phòng thi thì người ta kiểm soát ngay.
Còn thời điểm đó, vì công tác phòng chống dịch còn căng thẳng nên nếu có một cá nhân nào đó muốn lợi dụng kẻ hở đó thì vẫn có thể làm được”, thầy Toàn thông tin.
HL (Nguoiduatin.vn)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (11:29)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (11:25)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (58 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (59 phút trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)