Sau gần một tuần điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân nguy kịch nhất trong vụ lật ca nô chở du khách ở Phú Quốc khiến 15 người thiệt mạng đã có những chuyển biến đáng mừng.

Ngày 19/7, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy đã thông tin mới nhất về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân cuối cùng còn điều trị sau vụ lật ca nô đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại vùng biển Phú Quốc.

Theo BSCKII Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu (ICU) Bệnh viện Chợ Rẫy, sau 6 ngày được chuyển từ Phú Quốc về TP.HCM bằng đường hàng không để điều trị chuyên sâu, sức khỏe của bệnh nhân nặng nhất trong vụ tai nạn đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Hiện nam bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, không còn cần hỗ trợ oxy, huyết áp ổn định. Các bác sĩ cũng đã rút máy tạo nhịp tạm thời, đồng thời bệnh nhân có thể tự ăn uống và sinh hoạt nhẹ ngay tại giường bệnh.

Theo kế hoạch, ngày 20/7, sau khi tiến hành hội chẩn toàn viện, bệnh nhân sẽ được chuyển sang các khoa chuyên môn để tiếp tục theo dõi các vấn đề về tim mạch, bổ sung dinh dưỡng và tập vật lý trị liệu nhằm phục hồi sức khỏe.

Đây là tín hiệu tích cực sau nhiều ngày nỗ lực điều trị của đội ngũ y bác sĩ đối với trường hợp được đánh giá là nguy kịch nhất trong số các nạn nhân sống sót của vụ lật ca nô.

Nạn nhân còn lại trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc đã có thể tự ăn uống tại giường bệnh (Ảnh: BV)

Hành trình giành lại sự sống của bệnh nhân nguy kịch nhất

Trước đó, chiều 11/7, ca nô chở khách mang số hiệu AG-26751 bị lật tại vùng biển cách Hòn Mây Rút, An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) khoảng 200 m.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên ca nô có 32 du khách quốc tịch Ấn Độ cùng 3 thuyền viên, gồm người điều khiển, thợ máy và nhân viên phục vụ. Phương tiện đang trên hành trình từ Hòn Mây Rút trở về cảng An Thới thì gặp nạn.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 15 người tử vong, nhiều người khác bị thương và phải nhập viện cấp cứu.

Trong số các nạn nhân sống sót, một người đàn ông trung niên được xác định là trường hợp nặng nhất. Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, tụt huyết áp, suy hô hấp, tổn thương phổi nghiêm trọng do ngạt nước dẫn đến viêm phổi cấp và sốc nhiễm khuẩn. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị đa chấn thương, gãy nhiều xương sườn.

Bệnh nhân người Ấn Độ thời điểm vừa được chuyển từ Phú Quốc về TPHCM bằng đường hàng không

Đáng chú ý, người đàn ông có tiền sử mắc bệnh đái tháo đường và đồng thời bị nhồi máu cơ tim cấp, khiến quá trình điều trị trở nên đặc biệt phức tạp.

Các bác sĩ đã tiến hành tái thông mạch vành, đặt máy tạo nhịp tạm thời để duy trì sự sống. Tuy nhiên, trước diễn biến nguy kịch cùng yêu cầu điều trị chuyên sâu, bệnh nhân được chỉ định chuyển lên tuyến trên.

Để giảm tối đa nguy cơ trong quá trình vận chuyển và rút ngắn thời gian cấp cứu, các bác sĩ quyết định chuyển bệnh nhân bằng đường hàng không.

Khoảng 10h ngày 13/7, chuyến bay xuất phát từ sân bay Phú Quốc đã đưa nam bệnh nhân người Ấn Độ đến TP.HCM. Ngay sau khi hạ cánh, bệnh nhân được chuyển thẳng tới Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị tích cực.

Sau gần một tuần điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt, mở ra triển vọng phục hồi sau chuỗi ngày nguy kịch.

Chủ phương tiện và địa phương hỗ trợ các nạn nhân

Bên cạnh công tác cứu chữa, chủ phương tiện gặp nạn đã cam kết hỗ trợ 1.000 USD đối với mỗi trường hợp tử vong và 500 USD cho mỗi nạn nhân đang điều trị.

Về phía chính quyền tỉnh An Giang, các nạn nhân tử vong được hỗ trợ 26 triệu đồng, tương đương khoảng 1.000 USD, cùng khoản hỗ trợ thêm 5 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ của địa phương nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình các nạn nhân.

Việc bệnh nhân nặng nhất trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc dần hồi phục sau nhiều ngày điều trị là tín hiệu đáng mừng giữa mất mát to lớn mà vụ tai nạn đã gây ra. Các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe của bệnh nhân trong giai đoạn phục hồi để bảo đảm kết quả điều trị tốt nhất.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)