Xã hội

Vụ tai nạn thảm khốc khiến 9 người thương vong: Xe chạy quá tốc độ, đi vào đường cấm

Cập nhật từ hình ảnh camera giám sát hành trình cho thấy, xe khách xuất phát từ Hà Nội đến lúc gặp nạn ở Ninh Bình chạy tốc độ 64km/h, quá tốc độ cho phép.

Sáng nay (14/6), trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Sỹ Thắng – Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Nghệ An cho biết, xe khách mang BKS: 37B – 028.06 chở khách từ Hà Nội hướng về Nghệ An, gặp nạn ở QL1A (thuộc phường Nam Thành, TP Ninh Bình, Ninh Bình) là xe hoạt động hợp pháp.

Toàn bộ camera giám sát hành trình của chiếc xe khách từ lúc xuất phát đến lúc bị nạn đều được ghi lại.

Theo đó, xe khách bị nạn đâm vào người điều khiển xe máy rồi lật ngang dải phân cách vào lúc 0h7phút ngày 14/6.

Vụ tai nạn thảm khốc khiến 9 người thương vong: Xe chạy quá tốc độ, đi vào đường cấm
Camera giám sát hành trình của xe hoạt động trước lúc bị nạn - Ảnh: VietNamNet

“Giám sát hành trình cho thấy trước lúc xe bị nạn camera vẫn hoạt động bình thường. Tốc độ xe trước lúc gặp nạn là 64km/h. Theo định vị và thông số thiết bị giám sát hành trình báo về thì xe chạy quá tốc độ cho phép là 4km/h”, ông Thắng thông tin ban đầu.

Thông tin từ hệ thống đăng kiểm, xe khách BKS: 37B-028.06 mang nhãn hiệu THACO, sản xuất và đăng kiểm lần đầu năm 2019. Chủ phương tiện là Hoàng Đình Hoàn (SN 1973, ở xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An). Đây là loại xe giường nằm có thiết kế 2 ghế ngồi và 34 giường. 

Xe chạy tuyến bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) - Đô Lương (Nghệ An). Lần kiểm định gần nhất ngày 26/3/2022 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3706D - tỉnh Nghệ An, hạn kiểm định đến hết ngày 25/9/2022.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, qua theo dõi định vị và thông số thiết bị giám sát hành trình báo về, thời điểm 0h7p41 ngày 14-6 xe có vận tốc 71km/h. 2 giây sau (ngay trước lúc xảy ra tai nạn) xe khách giảm xuống còn 64km/h. Sau đó 8 giây, tốc độ còn 0km/h.

Ngoài ra, xe giường nằm còn đi vào đường cấm bởi toàn bộ xe khách đều phải đi theo đường tránh TP Ninh Bình.

Vụ tai nạn thảm khốc khiến 9 người thương vong: Xe chạy quá tốc độ, đi vào đường cấm - 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

 Trả lời báo chí, Hoàng Đình Hoàn chủ phương tiện cho biết, đang làm việc với cơ quan chức năng để xác định danh tính các nạn nhân. Trong số 4 nạn nhân tử vong, có 3 người là hành khách, 1 người là người điều khiển xe máy. Ngoài ra, có 6 hành khách khác bị thương.

Tài xế xe khách là anh Nguyễn Ngọc Sáng đã có giấy phéo lái xe ô tô hạng E. Xe có bảo hiểm phương tiện và hành khách đầy đủ. Xe khách bị nạn trên thuộc Hợp tác xã vận tải Nghệ An.

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ trưa cùng ngày, ông Phạm Văn Hiệp - giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình - cho biết đơn vị tiếp nhận tổng cộng 16 người trong vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm và xe máy xảy ra đêm 13/6.

"Ngoài 4 trường hợp đã tử vong, sau cấp cứu điều trị, đến trưa nay đã có 7 bệnh nhân bị thương nhẹ được ra viện. Còn 5 bệnh nhân đang được điều trị, trong đó có 1 bệnh nhân phải theo dõi sát nhưng không đến mức nguy kịch, 4 trường hợp còn lại sức khỏe ổn định" - ông Hiệp nói.

Như đã đưa tin, đêm ngày 13/6 tại phố Phúc Chỉnh 2, phường Nam Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h50 phút ngày 13/6, tại km 265+570 Quốc lộ 1A (khu vực ngã 3 giao nhau giao nhau với đường Tuệ Tĩnh) phố Phúc Chinh 2, phường Nam Thành, TP Ninh Bình.

Vào thời điểm trên, xe khách BS 37B - 028.06 lưu thông hướng Ninh Bình - Thanh Hóa, khi đến ngã ba trên thì va chạm với một chiếc xe máy (chưa rõ hướng đi và danh tính người điều khiển) do một người dân ở tỉnh Ninh Bình điều khiển.

Hậu quả, chiếc xe khách bị lật nằm ngang giữa đường, người đàn ông điều khiển xe máy bị tử vong tại chỗ, 16 người trên xe khách bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, trong đó có 3 người đã tử vong. 

Danh tính 4 người thiệt mạng gồm: Vũ Minh T. (người điều khiển xe máy); P.U.V. (SN 2010), N.T.N. (SN 2002) và N.T.T. (SN 2000), cùng ngụ huyện Đô Lương, Nghệ An). 5 người bị thương gồm: L.Đ.H. (SN 2003), H.T.T. (SN 2000), N.Q.N. (SN 1977, ngụ huyện Đô Lương), V.T.L. (SN 1942), V.T.L. (SN 1959; ngụ huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Sáng 14/6, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đã có buổi làm việc với các cơ quan chức năng để nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết các nội dung công việc liên quan đến vụ tai nạn.

Theo ông Ngọc, đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh. Các lực lượng chức năng, đặc biệt lực lượng cảnh sát giao thông, chính quyền và nhân dân sở tại đã kịp thời tham gia xử lý, giải quyết vụ việc. 

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vu-tai-nan-tham-khoc-khien-9-nguoi-thuong-vong-xe-chay-qua-toc-do-di-vao-duong-cam-tintuc827692