Xã hội

Vụ tiêu hủy đàn chó của cặp vợ chồng về tránh dịch: Lãnh đạo huyện nói tiêu hủy là phù hợp với quy định của pháp luật

"Chính quyền địa phương sẽ xem xét các quy định về việc hỗ trợ người có vật nuôi bị tiêu hủy vì dịch bệnh để hỗ trợ cho chủ của đàn chó, mèo", Tri thức trực tuyến dẫn lời Phó bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời.

Vụ tiêu hủy đàn chó của cặp vợ chồng về tránh dịch: Lãnh đạo huyện nói tiêu hủy là phù hợp với quy định của pháp luật

Theo thuật lại của tờ Tri thức trực tuyến, tại cuộc họp chiều nay liên quan việc đơn vị chức năng tiêu hủy đàn chó, mèo của người mắc Covid-19 được ghi nhận tại xã Khánh Hưng (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), ông Lê Phong (Phó bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời) nói, việc tiêu hủy đàn chó, mèo 14 con là phù hợp với quy định của pháp luật.

"Chính quyền địa phương sẽ xem xét các quy định về việc hỗ trợ người có vật nuôi bị tiêu hủy vì dịch bệnh để hỗ trợ cho chủ của đàn chó, mèo. Chủ của đàn chó, mèo là F0 nên chúng tôi tập trung điều trị, tránh gây tâm lý không tốt cho bà con", Tri thức trực tuyến dẫn lời ông Phong.

Theo ghi nhận của Người lao động, báo cáo về vụ việc tại cuộc họp, ông Trần Tấn Công (Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời) nói, nhóm người trong đó có ông P.M.H. (chủ của đàn chó mèo) về tới khu cách ly tập trung Trường THPT Khánh Hưng đêm 8/10. Kết quả xét nghiệm RT-PCR vào chiều 9/10 cho thấy 5 người trong nhóm dương tính với SARS-CoV-2.

Trong thời gian từ khi đoàn về đến tới nơi, được lấy mẫu test nhanh, cho tới ngày 9/10, đàn vật nuôi chạy rông trong khu cách ly làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Nhiều người đã lên tiếng phản ánh.

Nguồn trên dẫn báo cáo của đơn vị chức năng có đoạn: "Do bức xúc trong công tác phòng chống dịch bệnh ở khu cách ly tập trung, vừa phải sắp xếp bố trí nơi ăn nghỉ, chăm sóc y tế; đồng thời người chủ nhận nuôi chó, mèo thay đều dương tính, những người trong khu cách ly và bà con ngoài khu vực xung quanh gây áp lực nên ban điều hành khu cách ly làm biên bản tiêu hủy 15 con chó, 1 con mèo trước sự chứng kiến của người dân phía ngoài khu cách ly và những người trong khu cách ly".

Theo báo Pháp luật TP.HCM, ông Công cho biết, từ khi tiêu huỷ đến chiều nay, phía những người chủ đàn chó chưa có phản ảnh gì. Ông khẳng định, nghi vấn chó bị ăn thịt là hoàn toàn không có.

(Tổng hợp)

Theo PV (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/vu-tieu-huy-dan-cho-cua-cap-vo-chong-ve-tranh-dich-lanh-dao-huyen-noi-tieu-huy-la-phu-hop-voi-quy-dinh-cua-phap-luat-161211010211421172.htm