Xã hội

Vụ tông xe bò chở tôn: Nạn nhân thứ 2 đã tử vong

Nạn nhân thứ 2 trong vụ xe máy va chạm với xe chở tôn ở tỉnh Quảng Nam đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Chiều 31/1, Công an xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) xác nhận, ông Mai Văn K. (40 tuổi, trú thôn Ngọc Thạch, xã Đại Hồng), nạn nhân thứ 2 trong vụ xe máy tông xe bò chở tôn xảy ra chiều 30/1 đã tử vong.

Trước đó, chiều 30/1, ông K. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tông xe bò chở tôn: Nạn nhân thứ 2 đã tử vong
Gia đình đau buồn trước cái chết thương tâm của nạn nhân.

Do vết thương quá nặng nên trong tối cùng ngày, nạn nhân được chuyển ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, khoảng 9 giờ sáng 31/1, nạn nhân đã tử vong.

Như đã đưa tin, sau khi rời tiệc tất niên, khoảng 16 giờ chiều 30/1, ông K. và Nguyễn Quốc L. (46 tuổi, trú thôn Dục Tịnh, xã Đại Hồng) điều khiển xe máy mang biển số Quảng Nam lưu thông trên đường DH03 theo hướng từ xã Đại Phong (huyện Đại Lộc) về xã Đại Hồng.

Khi đến đoạn qua thôn Ngọc Kinh Đông (xã Đại Hồng) thì xảy ra va chạm với xe máy kéo theo xe bò chở tôn do ông Huỳnh Đức Q. (trú xã Đại Quang, huyện Đại Lộc) điều khiển, chạy theo hướng ngược lại.

Hậu quả, ông K. và ông L. bị những tấm tôn cứa ngang bụng. Trong đó ông L. tử vong tại chỗ, ông K. được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, gia đình các nạn nhân rất khó khăn.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Hà Nam (Thời Đại)