Xã hội

Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 7.000 tỷ đồng đã đến tay người dân, 2.573 bị hại chưa cung cấp tài khoản nên chưa chi trả

Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã chi trả hơn 7.000 tỷ đồng cho hàng chục ngàn người dân là bị hại trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, còn 2.573 bị hại chưa cung cấp tài khoản nên chưa chi trả.

Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM vừa công bố những thông tin cập nhật quan trọng về việc chi trả tiền cho các bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát, liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Đến thời điểm hiện tại, hơn 7.000 tỷ đồng đã được chuyển đến hàng chục nghìn người dân, đánh dấu một bước tiến đáng kể trong quá trình khắc phục hậu quả vụ án.

Theo Cục THADS TP.HCM, đây là đợt chi trả đầu tiên trong tổng số tiền bồi hoàn lên đến 30.081,5 tỷ đồng mà bà Trương Mỹ Lan phải trả cho 43.108 cá nhân và tổ chức bị thiệt hại do nhận chuyển nhượng trái phiếu trái pháp luật.

Cụ thể, trong đợt 1 này, tổng cộng 7.464.002.089.287 đồng đã được thanh toán, tương ứng với tỷ lệ 24,81% trên số tiền mỗi người được thi hành án. Trong đó, hơn 7.022 tỷ đồng đã được chi trả thành công cho 40.271 người đã cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản.

Tuy nhiên, vẫn còn 441.950.935.718 đồng dành cho 2.837 người chưa thể chi trả do thông tin tài khoản ngân hàng bị sai, người được thi hành án đã qua đời hoặc chưa cung cấp thông tin cá nhân/tài khoản. Cục Cục Thi hành án dân sự TP.HCM cho biết số tiền này sẽ được gửi tiết kiệm theo quy định và sẽ có thông báo để những người liên quan hoàn thiện hồ sơ, tiếp tục nhận tiền sau.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 7.000 tỷ đồng đã đến tay người dân, 2.573 bị hại chưa cung cấp tài khoản nên chưa chi trả
Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa phúc thầm hồi tháng 3. Ảnh: Trần Quỳnh/VnExpress.

Đề nghị 2.573 bị hại cung cấp thông tin để nhận tiền thi hành án

Tính đến thời điểm ngày 24-6-2025, còn 2.573 trường hợp người được thi hành án chưa nộp đơn đề nghị cung cấp thông tin cá nhân và thông tin tài khoản. Để thực hiện thanh toán tiền theo quy định, Cục THADS TP.HCM đề nghị 2.573 trường hợp chưa nộp đơn - tính đến ngày 24-6-2025 cung cấp thông tin, nhanh chóng gửi đơn đề nghị theo hướng dẫn gồm:

- Đơn đề nghị nhận thông báo về thi hành án trên Trang thông tin điện tử Cục THADS TP.HCM và nhận tiền bằng hình thức chuyển khoản (bản chính);

- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đối với cá nhân);

- Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động (đối với tổ chức);

- Giấy xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng (bản sao y);

Đề nghị các trái chủ chưa nộp đơn, bổ sung đơn gửi về Cục THADS TP.HCM hoặc gửi về Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt để thực hiện tổng hợp gửi về Cục THADS TP.HCM. Thông tin cá nhân của trái chủ sẽ được thu thập và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính bảo mật và quyền lợi trong quá trình tổ chức thi hành án theo quy định.

Ngân hàng chậm chuyển tiền - Hàng nghìn tỷ đồng vẫn "tắc"

Một trong những vướng mắc lớn khác là việc các ngân hàng chưa chuyển tiền về tài khoản của Cục THADS TP.HCM. Số tiền dự kiến chi trả đợt 1 ban đầu là gần 8.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 25/06, các ngân hàng vẫn chưa chuyển về tài khoản của Cục THADS TP.HCM khoảng 1.335,6 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chiếm hơn 1.210 tỷ đồng và các ngân hàng khác khoảng 125 tỷ đồng.

Cục THADS TP.HCM đã và đang tiếp tục yêu cầu các ngân hàng khẩn trương chuyển tiền. Đối với các tài khoản phong tỏa, Cục đã có văn bản đề nghị các ngân hàng thực hiện chuyển giao số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án phúc thẩm, sơ thẩm (giai đoạn 1 và giai đoạn 2). Khi các ngân hàng chuyển tiền về, Cục THADS TP.HCM sẽ tiếp tục chi trả cho người được thi hành án và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Tiếp tục xử lý tài sản kê biên và thu hồi nợ

Cục THADS TP.HCM cũng cho biết, đối với các tài sản tuyên kê biên xử lý ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của vụ án, Cục đã và đang khẩn trương xác minh tình trạng pháp lý, hiện trạng tài sản nhằm sớm đưa ra xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Trước giai đoạn thi hành án, cơ quan điều tra đã chuyển về Cục THADS TP.HCM 1.461 tỷ đồng. Cục cũng đã nỗ lực tổ chức thi hành án, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để thi hành nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức phải trả cho bà Trương Mỹ Lan, với số tiền 5.785 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Cục THADS TP.HCM sẽ tiếp tục yêu cầu các ngân hàng thực hiện việc chuyển tiền và xử lý các tài sản đảm bảo của bà Trương Mỹ Lan để đảm bảo thi hành án.

Lưu ý quan trọng cho người dân

Cục THADS TP.HCM khuyến nghị người được thi hành án và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tại các kênh thông tin chính thức của Cục, tránh tụ tập đông người hoặc tiếp cận thông tin sai lệch, không chính xác để tránh bị lợi dụng.

Quá trình chi trả lần này áp dụng cho các mã trái phiếu được Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM tuyên tại bản án phúc thẩm số 259/2025/HS-PT ngày 21/04/2025 và bản án sơ thẩm số 504/2024/HSST ngày 17/10/2024, bao gồm: QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09, NALUS 2 ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10.

Đối với các mã trái phiếu khác không nằm trong các bản án đã xét xử, Cục sẽ không thực hiện chi trả. Về khoản phí thi hành án, Cục cho biết chưa thực hiện thu phí đối với số tiền chi trả đợt 1 và sẽ thông báo cụ thể sau khi có hướng dẫn chính thức.

PN (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/vu-van-thinh-phat-hon-7000-ty-dong-da-den-tay-nguoi-dan-2573-bi-hai-chua-cung-cap-tai-khoan-nen-chua-chi-tra-d293496.html