Vụ vỡ hồ chứa nước tại xã Tuy Phong (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) liên quan đến Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú đang khiến dư luận xôn xao. Công trình được xác định xây dựng bằng đất đá thô sơ, không có kè bê tông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng trong mùa mưa lũ.

Ngày 4/11, chính quyền xã Tuy Phong, huyện Di Linh (Lâm Đồng) xác nhận đang phối hợp cùng Công an và các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vỡ hồ chứa nước quy mô lớn của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú.

Theo ông Phạm Thành Bắc - Chủ tịch UBND xã Tuy Phong, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy hạng mục bờ hồ bị vỡ được chủ trang trại thi công bằng phương pháp đắp đất đá, hoàn toàn không có kè bê tông bảo vệ. Chính yếu tố này khiến hồ dễ dàng bị sạt lở, nứt vỡ khi mưa lớn kéo dài.

04-1762239342-vu-vo-ho-chua-nuoc-o-lam-dong-ket-qua-dieu-tra-phanh-phui-nhung-bat-thuong-trong-ho-so-du-an.jpg
Triền đồi bị nước từ hồ chứa tràn xuống, xé toạc. Ảnh: Minh Hậu

Trước tình hình trên, UBND xã Tuy Phong đã yêu cầu Trang trại Việt Phong Phú tạm ngưng việc tích nước tại toàn bộ các hồ, ao thuộc phạm vi dự án; đồng thời rà soát, thống kê cụ thể số lượng hồ chứa, diện tích và tình trạng công trình để đảm bảo an toàn cho khu vực hạ du.

Theo thông tin từ địa phương, hồ chứa Lâm Đồng này vốn là công trình phục vụ nông nghiệp, do ông Trần Quang Tính (51 tuổi, ngụ TP.HCM) - Giám đốc công ty Việt Phong Phú trực tiếp quản lý. Hồ bị vỡ có diện tích mặt nước hơn 20ha, sâu từ 5-6m, dung tích gần 900.000m³. Tại khu vực trang trại, có khoảng 5 hồ chứa khác nhau, trong đó hồ vỡ là lớn nhất.

Sự cố vỡ hồ nước bắt đầu xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 1/11, khi lượng mưa dồn dập từ các suối Tăng Lai và Hố Táo tràn về, khiến mực nước dâng cao. Đến khoảng 20h cùng ngày, bờ hồ bất ngờ sụp đổ, nước cuồn cuộn đổ xuống núi, tràn qua khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp của người dân.

Hậu quả khiến một bé gái 13 tuổi tử vong, hàng trăm hộ dân chịu thiệt hại nặng nề về cây trồng, vật nuôi và đất sản xuất. Nhiều tuyến điện, mương dẫn nước, cầu cống trong khu vực bị phá hủy.

04-1762239342-vu-vo-ho-chua-nuoc-o-lam-dong-ket-qua-dieu-tra-phanh-phui-nhung-bat-thuong-trong-ho-so-du-an.jpg
Một đoạn vách ngăn hồ chứa bị vỡ. Ảnh: Minh Hậu

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương vào cuộc, tiến hành kiểm tra toàn bộ khu trang trại Việt Phong Phú. Kết quả bước đầu ghi nhận hai hồ chứa nước bị vỡ vách ngăn, trong đó một hồ diện tích 18,4ha (đoạn vỡ dài 48m) và một hồ nhỏ hơn 4,1ha (đoạn vỡ 37m). Hàng trăm nghìn mét khối nước từ trên cao tràn xuống, gây ngập sâu các thôn Tuy Tịnh 1, Tuy Tịnh 2 và Thôn 2 Phong Phú.

Đáng chú ý, theo hồ sơ kiểm tra, dự án Trang trại Việt Phong Phú được cấp phép từ năm 2017, thi công năm 2018 để phục vụ chăn nuôi, trồng trọt và sản xuất phân bón, nhưng không có hạng mục hồ chứa nước trong giấy phép xây dựng. Đây được xem là dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ vỡ hồ chứa Lâm Đồng, sự cố gây thiệt hại lớn.

Theo Trí Tú (SHTT)