-
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ -
Vụ người đàn ông đưa cô gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu đồng: Ai là người phải thanh toán? -
Khủng hoảng vì mẹ chồng "vừa đấm vừa xoa": Chi tiền triệu cho cháu nhưng miệt mài kể xấu con dâu -
Phát hiện thi thể nam giới bên đường, xe máy cách hiện trường 20m, công an vào cuộc truy tìm manh mối -
Ông Trần Anh Tiến được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ -
Thực hư vụ cô gái bị 2 người đàn ông đánh gãy răng ở Lĩnh Nam Hà Nội: Clip phơi bày toàn bộ sự việc -
"Rước họa" vì cho em vợ ở nhờ: Người đàn ông sợ hãi không dám trở về căn nhà của chính mình -
Ung thư dạ dày không chỉ đến từ đồ cay: 4 thói quen âm thầm gây hại nhiều người bỏ qua -
Thông tin đáng chú ý vụ tài xế mở cửa xuống xe rơi vào hố ga tử vong, ai sẽ phải chịu trách nhiệm? -
Phát hiện bộ xương trong khu đô thị ĐHQG TP.HCM: Nghi vấn liên quan đến nam MC mất tích bí ẩn
Xã hội
28/06/2021 16:45Vượt 3.000 ca Covid-19, TP.HCM quyết liệt dập dịch những ngày cuối giãn cách
Tối 27/6, TP.HCM ghi nhận 200 ca Covid-19, chủ yếu liên quan đến các chuỗi lây nhiễm hoặc những bệnh nhân được công bố trước đó, đã ở trong khu vực cách ly, phong tỏa. Vẫn có 12 trường hợp chưa rõ nguồn lây.
Tổng số ca nhiễm trong nước ở đợt dịch thứ 4 này của thành phố đến nay là gần 3.200, chỉ sau 4 ngày vượt mốc 2.000 ca.
Hơn 10 ngày qua, TP.HCM liên tiếp có số ca nhiễm mới 3 con số. Có ngày còn ghi nhận kỷ lục 667 ca dương tính nCoV (từ 6h ngày 24 đến 6h ngày 25/6), chủ yếu trong khu cách ly, phong tỏa và 14 ca do tầm soát phát hiện tại các bệnh viện...
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại thành phố đầu tàu của cả nước, ngày 26/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã vào thị sát và nghe lãnh đạo thành phố báo cáo tình hình.
Đây là lần thứ hai Thủ tướng vào làm việc với TP.HCM, cách lần trước khoảng 1 tháng rưỡi, khi đó thành phố bắt đầu bị cuốn vào làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 này.
Lần này, Thủ tướng có chuyến thị sát từ sáng đến chiều tối, qua các điểm từ khu cách ly ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM đến nhà máy sản xuất vắc xin Nanogen, khu chế xuất Linh Trung rồi trở về họp trực tuyến tại trụ sở UBND.
Qua đó, Thủ tướng nhấn mạnh, TP.HCM và 7 tỉnh trong khu vực phải ngăn chặn, đẩy lùi, dập tắt đợt dịch này càng nhanh càng tốt. Căn cứ vào tình hình thực tế, đặt ra mục tiêu phù hợp cho địa phương mình.
Tại điểm cầu Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, nếu chỉ nghe báo cáo về số lượng ca nhiễm lớn thì có thể thấy tình hình TP.HCM nóng lên. Nhưng phân tích trên dữ liệu cho thấy, ngoài số ca lây nhiễm trong khu cách ly thì xu hướng lây nhiễm bên ngoài cộng đồng bắt đầu giảm.
“Chỉ thị 10 của thành phố đã đúng hướng, “không mặc đồng phục cho cả thành phố”, còn có nơi, có lúc chưa thực hiện nghiêm thì chúng ta phải siết lại”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.
Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM ngày 25/6, Chủ tịch TP Nguyễn Thành Phong cho biết, nơi đáng lo ngại nhất là các khu chợ truyền thống, chợ đầu mối, các khu công nghiệp do mức độ tiếp xúc lớn.
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn khi đó có khuyến nghị, thành phố cần tính toán, có biện pháp quyết liệt đối với hoạt động của các khu chợ này.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thì lưu ý, dù biện pháp gì thì không thể cấm lưu thông hàng hóa, làm đứt gãy chuỗi sản xuất.
Hiện thành phố đang đối mặt với 3 chuỗi lây nhiễm tại các chợ có quy mô lớn như chợ Sơn Kỳ (quận Tân Phú) có 64 ca, là chuỗi lây lớn nhất hiện nay; chợ đầu mối Hóc Môn 21 ca và chợ Bình Điền (quận 8) có 27 ca.
Chợ Sơn Kỳ đã phong tỏa từ ngày 22/6. Chợ đầu mối Hóc Môn tạm dừng hoạt động 7 ngày (từ 0h ngày 28/6 đến 10h ngày 4/7).
Aeon Mall Tân Phú, một trong những trung tâm thương mại lớn của thành phố, nằm cách chợ Sơn Kỳ khoảng 500m, cũng tạm đóng cửa từ 25/6.
Cùng ngày, Sở Công thương có văn bản đề nghị TP Thủ Đức và tất cả các quận, huyện về việc tăng cường các biện pháp ứng phó khẩn cấp đối với các chợ truyền thống.
Sáng 27/6, chợ Bình Thới (quận 11), chợ đầu tiên áp dụng thẻ ra vào cho toàn bộ người dân và tiểu thương. Chợ đầu mối Bình Điền được phun khử trùng, tiêu độc.
Nhà chức trách tiếp tục phát đi thông báo tìm người đến các chợ khi phát hiện những ca dương tính. Chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình) phải phong tỏa tạm thời khu vực phía sau chợ. Đồng thời tìm những người từng đến cửa hàng thịt heo Yến Vân.
Chợ Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình), chợ Hòa Hưng (quận 10) tạm đóng cửa. TP Thủ Đức thông báo tìm kiếm người đến mua hàng tại sạp thịt kế tiệm tạp hóa trong chợ Trường Thạnh. Quận 8, tìm người đến chợ đầu mối Bình Điền, tại căng tin số 27 và sạp K1-018-019...
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 25/6, Chủ tịch TP Nguyễn Thành Phong từng đặt vấn đề, dù đã áp dụng những biện pháp mạnh hơn nhưng tại sao tình hình vẫn phức tạp, số ca bệnh vẫn tăng.
Ông Phong yêu cầu các sở, ngành và quận, huyện phải đánh giá lại việc triển khai giãn cách, các giải pháp đã áp dụng và đưa ra những giải pháp mạnh. Từ đó làm căn cứ để đến ngày 30/6, thành phố có thể quyết định có tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách hay không.
Chiến dịch tầm soát lớn, siết khu cách ly
Thành phố vừa quyết định mở chiến dịch xét nghiệm tầm soát lớn nhất trong 10 ngày (26/6 đến 5/7) cho 5 triệu dân.
Với mục tiêu lấy 500.000 mẫu xét nghiệm mỗi ngày, thành phố ưu tiên các khu vực có nhiều ca dương tính như quận 8, quận Bình Tân, quận Tân Phú, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh.
Ngoài ra, chiều 27/6, Bộ Y tế đồng ý cho TP.HCM triển khai thí điểm cách ly F1 tại nhà khi đảm bảo đủ các điều kiện để tránh quá tải cho các cơ sở cách ly tập trung. Thời gian cách ly tại nhà là 28 ngày.
Trước đó, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn nhìn nhận, các khu cách ly Đại học Quốc gia TP.HCM đang có tình trạng quá tải, lực lượng nhân viên y tế có biểu hiện kiệt sức.
Theo ngành y tế, vừa rồi thành phố ghi nhận 667 ca mắc trong 24h, nhưng có tới 538 trường hợp trong khu cách ly; 99 trường hợp ở khu phong tỏa…
Khi kiểm tra khu cách ly kí túc xá Đại học Quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh, chìa khoá trong khu cách ly, khu phong toả là thực hiện test nhanh và ứng dụng công nghệ để quản lý.
TP.HCM cần rút kinh nghiệm từ các tỉnh, không để sơ hở ngay trong khu cách ly. Phải quản lý chặt chẽ, không để lây nhiễm chéo.
Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu thành phố phải trang bị wifi, tivi để người dân trong khu cách ly có thể giải trí, trao đổi thông tin, giao lưu qua mạng; không để người dân có cảm giác bức bí.
"TP.HCM phải phân tích kỹ hơn, xác định rõ nguồn lây nhiễm trong khu cách ly, trong cộng đồng để đưa ra giải pháp phù hợp", Thủ tướng nhấn mạnh.
Quyết liệt chống dịch những ngày cuối giãn cách
Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý TP.HCM bài học quý về khoanh vùng ổ dịch theo "3 lớp”: Kiểm soát nghiêm ngặt lớp lõi bên trong có ca F0 với khả năng lây nhiễm lớn; giãn cách, quản lý chặt chẽ ở lớp thứ 2; thực hiện phòng ngừa mức độ cao ở lớp ngoài cùng.
Với hơn 10 triệu dân, hoạt động giao thương sôi động, TP.HCM không tránh khỏi lây lan dịch bệnh và khó kiểm soát hơn so với các tỉnh khác. “Cái khó của TP.HCM như vậy, nên việc kiểm soát được tình hình như hiện nay là nỗ lực rất lớn”, Thủ tướng đánh giá.
Tại cuộc họp, Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp để sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động, công nhân, doanh nghiệp,... bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Phấn đấu đến cuối năm nay, 70% người dân thành phố được tiêm vắc xin.
Về chiến dịch tiêm chủng, chiều 27/6, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho hay, đã có gần 645.000 người được tiêm vắc xin ngừa Covid-19; hơn 82.000 người tạm hoãn tiêm do một số nguyên nhân. Họ phải quay về, tiêm vào đợt sau.
Theo ông Bỉnh, thời gian đầu tổ chức tiêm chủng còn xảy ra nhiều chệch choạc. Sau khi rút kinh nghiệm, rà soát các khâu, dự kiến việc tiêm chủng 806.000 liều về đích đúng kế hoạch.
Ngoài ra, hai ký túc xá Đại học Quốc gia vừa được dùng xây dựng hai bệnh viện dã chiến. Thành phố đã lên kế hoạch sẽ có 5.000 bệnh nhân và cũng đã có kịch bản khi có 10.000 bệnh nhân.
Đại diện Sở Công Thương TP. cũng cho biết, việc tạm ngưng chợ đầu mối Hóc Môn sẽ ảnh hưởng, gây khó khăn nhất định tới việc cung ứng hàng hóa cho một số khu vực. Tuy nhiên, các giải pháp đã được tính toán, cơ bản giảm thiểu khó khăn cho bà con.
Hiện các hệ thống siêu thị cũng chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu. Lượng khách mua đang đổ đến các siêu thị và tăng cường mua hàng online.
Theo Đức Bảo (VietNamNet)
- Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn (15:21)
- Thời thế đổi thay tại World Cup 2026: Bóng đá Nhật Bản khẳng định vị thế "nhà vua" mới của châu Á (15:01)
- Fan bắt trọn khoảnh khắc Mai Tài Phến tháp tùng Mỹ Tâm sang Mỹ xem World Cup (33 phút trước)
- Facebook có thực sự "nghe lén" để chạy quảng cáo? Sự thật khiến nhiều người bất ngờ (37 phút trước)
- Luộc thịt bằng nước lạnh hay nước sôi mới chuẩn? Sự thật bất ngờ từ chuyên gia ẩm thực (45 phút trước)
- Vụ người đàn ông đưa cô gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu đồng: Ai là người phải thanh toán? (51 phút trước)
- Đừng biến "vitamin" thành "thuốc độc": 5 loại quả quen thuộc có thể âm thầm hại nội tạng nếu ăn sai cách (1 giờ trước)
- Mối đe dọa công nghệ mới đổ bộ các kỳ thi khốc liệt tại Hàn Quốc (1 giờ trước)
- Khủng hoảng vì mẹ chồng "vừa đấm vừa xoa": Chi tiền triệu cho cháu nhưng miệt mài kể xấu con dâu (1 giờ trước)
- Tuấn Trần, Lương Thế Thành dắt tay nhau vào tù trong dự án điện ảnh mới (1 giờ trước)