Xã hội

Xác định được nguyên nhân và thiệt hại vụ xe chở dầu bốc cháy trên cao tốc TP HCM – Trung Lương

Tài xế xe chở dầu cho biết, nguyên nhân do bố thắng bánh xe sau bị kẹt khiến lửa bốc cháy dữ dội, thiêu rụi xe tải trên tuyến cao tốc TP HCM – Trung Lương.

Ngày 5-5, thông tin trên báo Người Lao Động, ông Thượng Quang Thuần, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ IV.3, cho biết qua khảo sát bước đầu xác định vụ xe chở dầu nhớt bốc cháy trên cao tốc TP HCM – Trung Lương đã gây thiệt hại khoảng 900m2 mặt đường.

"Ngay trong hôm nay, Cục Quản lý đường bộ IV sẽ khắc phục, sửa chữa mặt đường cao tốc bị hỏng để đảm bảo an toàn giao thông" – ông Thuần xác nhận.

Cũng theo ông Thuần, bước đầu lái xe chở nhớt khai nguyên nhân do bố thắng bánh xe sau bị kẹt khiến lửa bốc cháy dữ dội, thiêu rụi xe.

Trong khi đó, theo thông tin từ Công an tỉnh Long An, vụ cháy vẫn đang được xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Xác định được nguyên nhân và thiệt hại vụ xe chở dầu bốc cháy trên cao tốc TP HCM – Trung Lương
Hiện trường vụ chiếc xe chở dầu bốc cháy (Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến)

Như báo VnExpress.net thông tin, tài xế Nguyễn Hoàng Thương, 49 tuổi, lái xe tải bồn biển Cần Thơ, chở hàng chục thùng dầu nhớt chạy trên cao tốc Trung Lương, hướng từ TP HCM đi miền Tây. Khi tới đoạn thuộc địa phận TP Tân An, tài xế phát hiện cháy ở thân xe nên dừng ôtô thoát ra ngoài.

Thấy xe bốc cháy, tài xế nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy dập lửa nhưng ngọn lửa bùng phát dữ dội, cháy lan ra toàn thân xe và lan ra lối dải phân cách đường cao tốc khoảng 400m, thiêu rụi toàn bộ cỏ, cây xanh. Dầu nhớt loang ra mặt đường cháy nghi ngút dài hàng trăm mét. Cột khói đen bốc lên cao, lan sang làn đường chiều ngược lại khiến các xe khác phải dừng từ xa.

Lực lượng Cảnh sát PCCC điều 4 xe chữa cháy và hơn 10 cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Đến hơn 13 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt. Tuy nhiên, chiếc xe tải đã bị thiêu rụi.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/xac-dinh-duoc-nguyen-nhan-va-thiet-hai-vu-xe-cho-dau-boc-chay-tren-cao-toc-tp-hcm-trung-luong-tintuc821765