Thông tin một điểm bán thịt cầy hương ven đường tại xã Minh Tân, tỉnh Tuyên Quang khiến mạng xã hội xôn xao sau khi nhiều du khách nghi ngờ sản phẩm mua về không đúng như quảng cáo.

Ngày 6/6, Hạt Kiểm lâm khu vực XIII thuộc Chi cục Kiểm lâm Tuyên Quang cho biết đã cử cán bộ xuống địa bàn xã Minh Tân để kiểm tra thông tin liên quan đến việc buôn bán thịt được giới thiệu là cầy hương trên tuyến đường dẫn lên Cao nguyên đá Đồng Văn.

Trước đó, nhiều bài đăng trên mạng xã hội phản ánh việc du khách khi đi qua khu vực này đã mua thịt với lời giới thiệu là cầy hương, có giá dao động từ 500.000 đến 800.000 đồng mỗi kg. Tuy nhiên, sau khi mang về sử dụng, một số người nảy sinh nghi ngờ vì đặc điểm của thịt không giống như loại động vật được quảng cáo.

06-1780732214-xac-minh-viec-ban-thit-meo-doi-lot-cay-huong
Người phụ nữ bán thịt mèo chặt đầu ven đường. Ảnh chụp từ clip.

Theo phản ánh, các phần thịt được bày bán đã bị loại bỏ đầu và chân nên rất khó nhận diện nguồn gốc. Ngay khi tiếp nhận thông tin có dấu hiệu liên quan đến việc kinh doanh động vật hoang dã, lực lượng kiểm lâm đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra thực tế.

Qua quá trình xác minh ban đầu, người phụ nữ bán hàng thừa nhận số thịt đang kinh doanh là thịt mèo chứ không phải thịt thú rừng như nhiều người nghĩ. Để chứng minh, bà này đã xuất trình một túi chứa phần đầu và chân mèo được giữ lại sau khi sơ chế.

Đại diện Hạt Kiểm lâm khu vực XIII cho biết kết quả kiểm tra xác định đây không phải động vật hoang dã nên không thuộc phạm vi xử lý của lực lượng kiểm lâm. Tuy nhiên, người bán đã được nhắc nhở về việc cung cấp thông tin không chính xác, dễ gây hiểu lầm cho khách hàng. Theo cơ quan này, những hành vi gian dối trong hoạt động kinh doanh sẽ thuộc thẩm quyền xem xét của lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan chức năng liên quan.

Một người dân địa phương cho biết một số trường hợp đã lợi dụng tâm lý thích mua đặc sản lạ của du khách để quảng cáo sản phẩm không đúng thực tế nhằm bán với giá cao hơn. Theo người này, đây không phải lần đầu xảy ra tình trạng tương tự, khi trước đó từng xuất hiện trường hợp một số người bán ốc bươu vàng nhưng giới thiệu là ốc ruộng để dễ tiêu thụ.

Sự việc đang thu hút nhiều ý kiến trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng những hành vi quảng cáo sai sự thật không chỉ khiến du khách chịu thiệt mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của người dân địa phương. Nhiều ý kiến cũng lo ngại nếu tình trạng này không được chấn chỉnh kịp thời, niềm tin của du khách đối với các điểm đến vùng cao có thể bị ảnh hưởng, tác động không nhỏ đến môi trường du lịch của địa phương.

Biên Thùy (SHTT)