Xã hội

Xây dựng "Luật đặc khu" cho Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc

Cơ chế, chính sách ưu đãi cho 3 đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt sẽ được quy định trong luật và đảm bảo tính vượt trội, đủ sức cạnh tranh với khu vực và quốc tế.

Cơ chế, chính sách ưu đãi cho 3 đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt sẽ được quy định trong luật và đảm bảo tính vượt trội, đủ sức cạnh tranh với khu vực và quốc tế.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan và chính quyền 3 tỉnh khẩn trương xây dựng dự án Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, áp dụng chung cho Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hoà) và Phú Quốc (Kiên Giang).

Khi xây dựng luật, các tỉnh lưu ý tính đến đặc thù của từng đơn vị; cơ chế, chính sách ưu đãi về kinh tế - xã hội phải được quy định trong luật và đảm bảo tính vượt trội, đủ sức cạnh tranh với khu vực và quốc tế.

xay-dung-luat-dac-khu-cho-van-don-bac-van-phong-va-phu-quoc

Phối cảnh dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (Quảng Ninh). Ảnh: Minh Cương.

Trước đó tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2016, Chính phủ thống nhất nguyên tắc xây dựng mô hình 3 đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang) thuộc tỉnh.

Mỗi đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt lựa chọn phát triển thế mạnh riêng có, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế so sánh, tạo động lực phát triển mới, bảo đảm phân bổ nguồn lực theo vùng, tạo hiệu ứng lan tỏa trên phạm vi cả nước.

Theo Hoàng Phương (VnExpress.net)