-
Ăn trứng mỗi ngày: Chế biến thế nào để gặt hái tối đa dinh dưỡng cho sức khỏe? -
Cụ bà 97 tuổi bị yêu cầu lên phường làm thủ tục: Xuất thân danh giá, nguyên Tổng Biên tập tờ báo lớn -
Siêu bão Mekkhala thêm áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện: Việt Nam có bị ảnh hưởng trong vài ngày tới? -
Vụ tai nạn khiến 2 chị em ruột tử vong tại chỗ khi về quê ngoại chơi, người dân quyên góp lo hậu sự -
Nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường giữ chức Bí thư phường Sài Gòn -
Thực hư tin đồn hai con Từ Hy Viên bị mẹ kế hot girl cô lập, cấm cửa vì sợ tranh giành quyền lợi -
Suýt mất mạng vì "cơn bão thần kinh" bất ngờ ở tuổi 27 -
Thủ tướng yêu cầu mở rộng mô hình chăm sóc ban ngày và miễn phí khám bệnh cho người cao tuổi -
HLV Didier Deschamps đột ngột rời tuyển Pháp về quê nhà chịu tang -
Sự thật ngỡ ngàng phía sau tin đồn Lisa (BLACKPINK) tuyên bố đường ai nấy đi với bạn trai tài phiệt
Xã hội
21/09/2025 06:08Xây nhầm nhà trên đất người khác ở TPHCM: Hiện trạng thực, xuất hiện tình tiết bất ngờ
Liên quan đến vụ việc người phụ nữ ở TPHCM bị hàng xóm xây nhà nhầm trên đất của mình , hôm nay (20/9), Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thuộc UBND phường Chánh Hiệp (TPHCM) đã gửi giấy mời lần thứ nhất đến các bên liên quan để làm việc.

Theo kế hoạch, địa phương sẽ làm việc với đại diện hai hộ gia đình vào chiều ngày 24/9 tới. Các bên cũng đã xác nhận và cam kết tham gia buổi làm việc với chính quyền theo thư mời.
Trong chiều 20/9, PV VietNamNet đã trở lại khu vực xảy ra sự việc hy hữu trên để ghi nhận. Tại đây, hiện trạng căn nhà vẫn đang được giữ nguyên, chưa có dấu hiệu di dời hay tháo dỡ.

Theo quan sát, khu vực gần cuối đường ĐX066 có khoảng gần 20 thửa đất được phân lô, trong đó thửa đất của gia đình chị Võ Thu Thảo nằm gần cuối cùng với diện tích hơn 71 mét vuông (ngang 4,9 mét, sâu gần 15 mét, thuộc thửa đất số 813, tờ bản đồ số 82), còn thửa đất của nhà hàng xóm rộng hơn 190 mét vuông (thuộc thửa đất số 814, tờ bản đồ số 82).
Thay vì xây dựng đúng vị trí thửa đất của mình thì phía gia đình chủ thửa đất 814 đã trừ toàn bộ diện tích đất của nhà mình để làm sân và mái che, còn căn nhà ở thì được xây lấn hoàn toàn qua đất của gia đình chị Thảo ngay sát bên.

Lô đất hàng xóm sát bên phía còn lại của gia đình chị Thảo được chủ xây nhà hợp pháp. Nhìn hiện trạng khu vực thì lô đất của chị Thảo đã ‘không cánh mà bay’.

Theo một số người dân, việc xây nhầm này là khá khó hiểu, bởi lẽ thửa đất số 814 nằm ngay lô góc, ở cuối cùng khu đất, do đó việc đo đạc khi xây dựng rất khó để nhầm vì có mốc rõ ràng.

Cũng liên quan đến vụ việc này, sau khi báo chí phản ánh, người đại diện đứng ra giải quyết từ đầu với chị Thảo là bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1970) bất ngờ phủ nhận mình không liên quan tới căn nhà xây nhầm này. Chị Thảo cho biết, trước đó đã lưu giữ lại nhiều nội dung tin nhắn và cuộc gọi từ phía bà Hạnh thể hiện việc bà này nhận là người nhà, nói sẽ đứng ra giải quyết thay cho con vụ xây nhầm và xin thời gian để di dời căn nhà.
Tiếp đó, một người đàn ông tên Th. liên hệ với gia đình chị Thảo, tự xưng là chủ căn nhà nói trên, người này cũng ngỏ ý được giải quyết ổn thỏa cho đôi bên, không muốn đưa ra tòa.
- Đau đầu dữ dội giữa đợt nắng nóng, người đàn ông 50 tuổi bàng hoàng với kết quả chụp não (10:23)
- "Ma xó" bất ngờ rời rạp dù thu 145 tỷ đồng: Nhà sản xuất nói gì? (10:14)
- Ăn trứng mỗi ngày: Chế biến thế nào để gặt hái tối đa dinh dưỡng cho sức khỏe? (10:04)
- Iran kiên quyết bảo vệ kho tên lửa, từ chối mọi yêu sách đàm phán từ phương Tây (34 phút trước)
- Cụ bà 97 tuổi bị yêu cầu lên phường làm thủ tục: Xuất thân danh giá, nguyên Tổng Biên tập tờ báo lớn (34 phút trước)
- "Bóng ma" quay lén dưới váy tại Nhật Bản: Khi thủ phạm là những đứa trẻ cầm smartphone (35 phút trước)
- Siêu bão Mekkhala thêm áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện: Việt Nam có bị ảnh hưởng trong vài ngày tới? (38 phút trước)
- Tình hình đáng lo của thai phụ sắp sinh sau khi bị người đàn ông đánh trong cửa hàng hoa quả ở Bắc Ninh (40 phút trước)
- Nhận định bóng đá Morocco vs Haiti: Thắng đậm để tranh ngôi đầu (42 phút trước)
- Nữ MC tài năng thông thạo 4 ngoại ngữ qua đời ở tuổi 29 sau thời gian chống chọi bệnh hiểm nghèo (47 phút trước)